Tử hình 5 kẻ buôn ma túy xuyên quốc gia

TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên 5 án tử hình, 4 án chung thân và 4 án 20 năm tù đối với 13 bị cáo trong đường dây buôn bán 148 bánh ma túy xuyên quốc gia.

Sau 2 ngày xét, chiều 13/11 TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên 5 bị cáo án tử hình, 4 bị cáo án chung thân và 4 bị cáo lĩnh 20 năm tù trong vụ án mua bán, vận chuyển trái phép 148 bánh heroin xuyên quốc gia.

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 16/6/2018, công an bắt quả tang Nguyễn Văn Tráng (43 tuổi, quê Hưng Yên) đang vận chuyển chiếc tủ lạnh bên trong chứa 72 bánh ma túy vào nhà bà Nguyễn Thị Lan (phường Trà Cổ, TP Móng Cái).

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ thêm 12 người trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Nhà chức trách xác định nhóm trên đã vận chuyển trót lọt 148 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Quốc Nam.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Quốc Nam.

Công an xác định Inthavong Paseuth (quốc tịch Lào) cùng Vũ Đình Tuấn (34 tuổi), Nguyễn Văn Tráng (43 tuổi, cùng quê Hưng Yên); Liễu Văn Láu (41 tuổi), Hà Hồng Quân (44 tuổi), Hoàng Ngọc Hưng (39 tuổi), Trần Hữu Định (28 tuổi), Hoàng Đức Thế (31 tuổi), Lương Đình Hoàn (30 tuổi, cùng quê Lạng Sơn) là người bán và môi giới.

Sau đó, Hoàng Xuyên và Lương Dương Hải (quốc tịch Trung Quốc) mua ma túy đưa về Trung Quốc tiêu thụ.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, hối lỗi và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX nhận định đây vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số ma túy nhóm trên vận chuyển lớn.

Do đó, HĐXX tuyên án tử hình đối với các bị cáo Inthavong Paseuth, Nguyễn Bá Ngọc, Liễu Văn Láu, Vũ Đình Tuấn và Hà Hồng Quân.

Các bị cáo Trần Hữu Định, Nguyễn Văn Tráng, Lương Dương Hải, Hoàng Xuyên nhận mức án tù chung thân; 4 bị cáo còn lại nhận mức án 20 năm tù giam.

Liên quan đến vụ án, hai nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương, công an đã phát lệnh truy nã.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tu-hinh-5-ke-buon-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-post1012885.html