Từ Harry Potter đến sàn diễn

Lấy cảm hứng từ nhân vật trong bộ Harry Potter yêu thích, Trần Thị Tuyết Mai (ngành Thiết kế Thời trang, khoa Công nghệ May và Thời trang, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM) đã thực hiện một bộ sưu tập mang tên Lonny Jocasta đặc sắc.

Trần Tuyết Mai cho biết, vốn yêu thích Harry Potter và không gian vật chất mà bộ truyện tranh này mang lại, Mai đã lấy bối cảnh cùng nhân vật từ tác phẩm này để xây dựng nên Lonny Jocasta: “Lấy cảm hứng từ nhân vật Luna Lovegood trong bộ phim Harry Potter, một nhân vật mà mình rất thích ngay từ khi cô ấy xuất hiện. Luna Lovegood là một phù thủy giỏi, ít nhất là trong lứa tuổi của cô. Ở tuổi 14, cô đã thực hiện thành công thần chú gọi thần hộ mệnh - một bùa phép thuộc loại khó nhằn. Nhưng điều mà mình bị hấp dẫn bởi nhân vật này chính là ngoại hình, tính cách và phong cách thời trang độc đáo của cô ấy”.

Trần Tuyết Mai (bên phải) thuyết trình về đồ án của mình.

Mai viết về nhân vật của mình: “trong đám cưới của Bill và Fluer, Luna Lovegood đã chọn cho mình một chiếc đầm màu vàng vì cô được dạy rằng màu của mặt trời sẽ đem lại may mắn cho đám cưới. Lấy cảm hứng từ đó, mình đã thiết kế nên bộ trang phục này. Bố cục của bộ này mình chọn kiểu xử lý đính kết kết hợp thêu móc xích chỉ kim tuyến, họa tiết thì tui dùng hình ảnh mắt kính mà Luna hay đeo, tên và những ngôi sao, mặt trăng vì ý nghĩa tên Luna cũng có nghĩa là mặt trăng nè.

Theo Mai, bộ sưu tập mang phong cách Preppy dành cho nữ độ tuổi từ 18 - 25, họ là những người trẻ trung, năng động, yêu thương bản thân và không ngần ngại đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống.

Phần kết đính được tự tay Tuyết Mai thực hiện.

Để các tác phẩm thể hiện được thần thái và không gian của nhân vật, Tuyết Mai đặc biệt đến các chi tiết nhỏ nhất xuất hiện trong truyện: tay áo phồng, giày và vớ cao, cổ áo hình lá sen... Đặc biệt, các phần kết đính trên áo do tự tay cô bạn thực hiện. Đó là công đoạn mất rất nhiều thời gian. Tất cả để khắc họa đúng về tinh thần của Luna Lovegood như trong đoạn miêu tả của truyện: “Nó có mái tóc vàng óng dài tới thắt lưng. Chân mày nó rất nhạt, đôi mắt lại lồi ra khiến cho nó có một cái nhìn ngạc nhiên thường trực".

Cũng như các sinh viên ngành thời trang khác, thực hiện đồ án luôn là giai đoạn bận rộn và tốn kém cả về thời gian lẫn tiền bạc với cô bạn quê Quảng Trị này. “Để hoàn thành chiếc đồ án này, không những bản thân mình phải nghiên cứu thực hiện, quá trình này tuy vất vả nhưng vì được mọi người giúp đỡ rất nhiều nên mình mới có thể hoàn thành được”, Mai kể.

Sau khi lên ý tưởng và được góp ý chỉnh sửa từ các giảng viên hướng dẫn, Mai phải tự tay tìm kiếm vật liệu và nhờ may giúp, tìm kiếm người mẫu, trang điểm, chụp ảnh và làm video hậu kỳ... Nhất là với không gian từ một tác phẩm phương Tây, việc tìm kiếm người mẫu nước ngoài để thể hiện được ý tưởng cũng là một khó khăn cho Mai.

“Nhìn lại nhớ những ngày cứ làm miệt mài, làm mãi làm mãi sợ không kịp và không dám nghỉ. Để hoàn thành chiếc đồ án này, không những bản thân mình phải nghiên cứu thực hiện, quá trình này tuy vất vả nhưng vì được mọi người giúp đỡ rất nhiều nên mình mới có thể hoàn thành được. Dù rất mệt nhưng rất may mình không bỏ cuộc”.

Buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của Khoa cắt may và thời trang diễn ra vào cuối tháng 4/2021 , bộ sưu tập của Tuyết Mai đã khiến hội trường phải trầm trồ vì sự công phu, ý tưởng mới lạ và cả dàn người mẫu nước ngoài của Nixxmodel biểu diễn.

Khoa Tư

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tu-harry-potter-den-san-dien-post1344554.tpo