Tự hào và kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của Thủ đô

90 năm qua, với trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực kiên cường, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã lãnh đạo nhân dân Thủ đô đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Thủ đô rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, pa nô, áp phích… chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020). Ảnh: Quang Thái

Đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội từ đô thị đến nông thôn phát triển đồng bộ, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh vững chắc, công tác đối ngoại được mở rộng, vị thế uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao... Dưới đây là niềm tự hào của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và những kỳ vọng vào tương lai tươi sáng gửi đến Đảng bộ thành phố Hà Nội:

Ông Nguyễn Văn Khánh, 51 năm tuổi Đảng, Chi bộ xóm 3, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn:

Ông Nguyễn Văn Khánh, 51 năm tuổi Đảng, Chi bộ xóm 3, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn:

Tạo đột phá trong phát triển kinh tế

Qua thông tin từ Báo Hànôịmới, tôi được biết những năm qua thành phố Hà Nội cải cách mạnh mẽ các dịch vụ công, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, nhân dân, tạo đột phá cho phát triển kinh tế, xã hội. Năm 2019, thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội đạt hơn 8,7 tỷ USD, cao nhất sau hơn 30 năm mở cửa, hội nhập và là năm thứ 2 liên tiếp dẫn đầu cả nước; kim ngạch xuất khẩu đạt 16,7 tỷ USD, tăng 20,3% so với năm 2018... Những thành tựu này thể hiện tính kế thừa từ những thành quả cách mạng, trong đó có thành quả của công cuộc đổi mới. Tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ có nhiều bước đột phá mới trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Bà Lê Hồng Hạnh, tổ 30 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên:

Nếp sống văn minh đô thị ngày càng rõ nét

Hơn 40 năm sinh ra và lớn lên ở Thủ đô, tôi luôn tự hào bởi bộ mặt đô thị Hà Nội ngày càng xanh - sạch - đẹp, khang trang, không thua kém các thành phố hiện đại của các nước trong khu vực. Phát huy kết quả đã đạt được, mong rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ thành phố Hà Nội, bộ mặt đô thị của Hà Nội khởi sắc từng ngày, mang vóc dáng của một thành phố xanh, văn minh, hiện đại, xứng tầm vị trí đầu tàu, động lực phát triển kinh tế, xã hội của cả nước.

Bà Bùi Thị Tâm, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm:

Điểm đến hấp dẫn của hàng chục triệu lượt du khách

Qua theo dõi, tôi được biết, riêng năm 2019, lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 29 triệu lượt, (tăng hơn 10%), tổng thu của ngành Du lịch đạt 103,8 nghìn tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2018. Hà Nội đã hấp dẫn du khách bởi sự thân thiện, mến khách. Có được kết quả này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội đối với lĩnh vực du lịch suốt thời gian qua. Năm 2020 này, tại Hà Nội sẽ diễn ra nhiều sự kiện lớn tầm quốc gia và quốc tế, hy vọng sẽ là cơ hội để thu hút khách, quảng bá hình ảnh một Hà Nội an toàn, hấp dẫn và thân thiện.

Ông Nguyễn Đình Xuyên, Bí thư chi bộ thôn 8, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ:

Chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính

Những năm gần đây, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hợp lòng dân, trong đó, nổi bật là Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội ngày 26-4-2016 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”. Chỉ sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, đã hoàn thành 11/15 chỉ tiêu. Những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính tại Hà Nội được nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng:

Diện mạo nông thôn Thủ đô ngày càng khởi sắc

Tôi rất ấn tượng với sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội trong việc ban hành và thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân trong 2 giai đoạn: 2011-2016 và 2016-2020. Thành ủy Hà Nội đã sáng suốt tìm ra khâu đột phá để lãnh đạo thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, đó là: Dồn điền đổi thửa, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn… Hy vọng thời gian tới, Hà Nội sẽ hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, giúp diện mạo nông thôn Thủ đô ngày càng khởi sắc.

Ông Phạm Văn Lợi, 38 năm tuổi Đảng, tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai:

Quan tâm, chăm lo đời sống người dân ngoại thành

Kể từ khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính theo nghị quyết của Quốc hội, được sự quan tâm, chăm lo của Thành ủy, UBND thành phố, đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực ngoại thành Hà Nội được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, Hà Nội chú trọng tới công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi và hộ nghèo. Năm 2019, toàn thành phố có 15.382 hộ thoát nghèo, đạt 433,5% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 còn 0,42%. Riêng thị trấn Quốc Oai, hết năm 2019 chỉ còn 0,22% số hộ thuộc diện nghèo.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/961317/tu-hao-va-ky-vong-vao-tuong-lai-tuoi-sang-cua-thu-do