Tự hào truyền thống, vững bước tương lai

Đó là chủ đề, cũng là những câu trả lời mà chúng tôi được nghe nhiều nhất khi hỏi về cảm xúc của các bạn trẻ đến tham dự Triển lãm ảnh 'Đoàn TNCS Hồ Chí Minh-Tự hào truyền thống, vững bước tương lai' khai mạc sáng 10-12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Triển lãm trưng bày hơn 500 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử và 10 kỳ đại hội Đoàn toàn quốc.

Triển lãm lần này được thực hiện với hình thức đổi mới, hiện đại. Các hiện vật được chia thành nhiều khu vực trưng bày với chủ đề khác nhau, trải đều trong không gian Trung tâm Hội nghị quốc gia, tạo nên bức tranh tổng thể, sinh động, thiết thực, minh chứng cho những việc làm cụ thể mà tuổi trẻ Việt Nam đã thực hiện những năm qua. Đặc biệt, những ai tham dự triển lãm đều có cơ hội được ứng dụng công nghệ thông tin, tăng sự tương tác với đại biểu; trải nghiệm việc khám phá nhiều nội dung triển lãm bằng sử dụng “công nghệ thực tế ảo”.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Bạn Nguyễn Ngọc Tiến, thuộc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, tâm sự: “Chúng tôi rất cảm phục trước những hy sinh và thành quả đạt được của bao thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên đi trước. Đó là nguồn cổ vũ và động lực để chúng tôi không ngừng phấn đấu vươn lên, cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh”.

Tuổi trẻ Việt Nam đã mang đến triển lãm nhiều mô hình, sản phẩm nghiêu cứu khoa học độc đáo, trong đó, chúng tôi khá ấn tượng với thiết bị “Máy đa năng” của đoàn viên Trường Đại học Duy Tân (TP Đà Nẵng). Bạn Huỳnh Nil Giang, thành viên nhóm sáng chế, chia sẻ: “Nhận thấy nhu cầu in, photocopy, scan tại các trường học rất cao, chúng tôi đã nghiên cứu thành công thiết bị điều khiển máy in đa năng, tự phục vụ in, photocopy, scan, tự động thanh toán phí cùng nhiều tính năng cơ động khác”. Với tính ưu việt của thiết bị, Trường Đại học Duy Tân đã cho áp dụng tại 8 cơ sở, nhận được sự đồng tình và hưởng ứng của đông đảo giáo viên, sinh viên nhà trường. Tới đây, thiết bị này sẽ được nhân rộng tại nhiều trường học trong cả nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, cho biết: “Triển lãm được tổ chức trang trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, như lời tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với các thế hệ cha anh; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; bồi đắp niềm tin, lý tưởng của thanh niên vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn…”.

Bài và ảnh: THU SA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tu-hao-truyen-thong-vung-buoc-tuong-lai-526001