Tự hào truyền thống, khát vọng vươn cao

Trong suốt hành trình 61 năm truyền thống, thể dục thể thao (TDTT) CAND luôn biết vượt qua khó khăn để khẳng định vị thế của mình trên bản đồ TDTT của đất nước.

Riêng đối với thể thao thành tích cao, tinh thần vượt khó ấy vẫn được thể hiện ở nhiều bộ môn, từ các môn võ vật đến bóng đá… Tất cả đang làm sáng lên truyền thống rất đáng tự hào của TDTT CAND.

Khẳng định vị thế bằng những thế mạnh riêng có

Trải qua 61 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, TDTT CAND đã có quá trình phát triển ấn tượng, đạt được nhiều thành tích nổi bật trong huấn luyện, đào tạo và thi đấu.

Đã tham mưu, đề xuất xây dựng hàng trăm văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác TDTT trong toàn lực lượng; duy trì và phát triển phong trào rèn luyện TDTT theo tiêu chuẩn “Đơn vị Công an khỏe”, “Chiến sĩ Công an khỏe”…

Xây dựng thành công môn võ thuật ứng dụng – võ thuật đối kháng có tính nghiệp vụ phục vụ trực tiếp công tác chiến đấu phòng chống tội phạm của lực lượng CAND. Đến nay, đã phát triển hơn 500 câu lạc bộ TDTT, quân sự võ thuật với hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia…

Kể từ khi thể thao Việt Nam chính thức trở lại với làng thể thao thế giới, từ Olympic Seoul năm 1988 tại Hàn Quốc, thể thao thành tích cao CAND luôn đóng vai trò nhất định.

Quan trọng nhất, định hướng phát triển của thể thao CAND ngoài việc bám sát chủ trương phát triển các môn thi đấu thể thao thành tích cao Việt Nam còn gắn bó mật thiết với đặc thù của ngành trong rèn luyện thể lực, huấn luyện chiến đấu, qua đó tôn vinh hình ảnh chiến sĩ CAND. Trong số này, có những môn như: Võ, vật, bắn súng, điền kinh, đấu kiếm, bóng đá, cử tạ…

Từ 5 môn thể thao thành tích cao vào năm 1985, đến nay, thể thao thành tích cao CAND đã phát triển lên tổng cộng 25 môn. Từng có thời gian dài, cùng Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quân đội, thể thao CAND luôn có tên trong nhóm 5 địa phương, ngành hàng đầu trong làng thể thao Việt Nam. Hằng năm, các VĐV CAND đóng góp nhiều huy chương, làm rạng danh Thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực, châu lục và thế giới…

Gương mặt các VĐV xuất sắc Nguyễn Văn Trí và Nguyễn Mạnh Tường.

Gương mặt các VĐV xuất sắc Nguyễn Văn Trí và Nguyễn Mạnh Tường.

Thành tích nổi bật có thể kể là tấm HCV ASIAD 2018 của võ sĩ Pencak Silat Nguyễn Văn Trí. Đó cũng là tấm HCV đầu tiên của thể thao CAND tại đấu trường ASIAD, góp phần giúp thể thao Việt Nam có một trong những kỳ thi đấu thành công nhất ở đấu trường ASIAD.

Người ta cũng không thể quên cái tên Nguyễn Mạnh Tường, vốn trưởng thành từ phong trào bắn súng quân dụng của ngành CAND, đã giành tới 15 HCV SEA Games, đến khi 52 tuổi vẫn có tên trong đội tuyển quốc gia dự giải vô địch châu Á và giành HCĐ đồng đội nam. Đó là kỷ lục trong làng bắn súng Việt Nam và cho đến lúc này vẫn sừng sững, thách thức các lứa đàn em, đàn cháu.

Ở môn Karatedo là một Phạm Hồng Hà dũng mãnh từng không có đối thủ ở sân chơi SEA Games với 3 lần vô địch liên tiếp ở các kỳ SEA Games 1997, 1999, 2001 cùng 1 lần giành HCB ASIAD năm 1994... Ở những môn khác như: Boxing, Taekwondo, Judo, bóng bàn, bóng đá, điền kinh... các VĐV CAND cũng đặt dấu ấn đậm nét.

Bóng đá CAND – trên đường trở lại vinh quang

Trong các môn thể thao thành tích cao được lãnh đạo lực lượng Công an chú trọng quan tâm, phát triển, bóng đá luôn chiếm vị trí đặc biệt. Cách đây 20-30 năm, bóng đá luôn là niềm tự hào của lực lượng CAND bởi những dấu ấn đậm nét từ phong cách chuyên môn, cá tính và lối chơi không thể trộn lẫn.

Sự góp mặt của những đội Công an Hà Nội, Công an TP HCM, Công an Hải Phòng… luôn mang đến sự hấp dẫn, chờ đợi trên sân cỏ Việt bởi mỗi đội mang phong cách rõ rệt, khiến người xem thích thú.

Đầu năm 2020, bóng đá CAND quyết tâm trở lại giải hạng Nhất khi điều lệ giải hạng Nhì - 2020 cho phép tới 3 đội giành quyền thăng hạng. Giai đoạn đầu năm cũng chứng kiến quyết tâm lớn của thể thao CAND trong việc góp mặt ở sân chơi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Câu lạc bộ bóng đá CAND theo hướng chuyên nghiệp được thành lập do đích thân Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Đội bóng đá CAND không giấu tham vọng góp mặt ở sân chơi hạng Nhất mùa giải 2021.

Bước đi ấy đã được cụ thể bằng việc nhân sự của đội bóng đá CAND thi đấu ở Giải Bóng đá hạng Nhì – 2020 đã có sự góp mặt của tới 9 cầu thủ từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai theo dạng cho mượn.

Trong số này có những cái tên nổi bật ở các đội tuyển trẻ Việt Nam và được đánh giá sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam như: Đinh Thanh Bình, Lương Hoàng Nam, Trần Thanh Sơn, Phan Du Học...

Trong đó, Đinh Thanh Bình, Lương Hoàng Nam từng dự giải U20 World Cup 2017 cùng U20 Việt Nam, trong khi Thanh Sơn vừa đoạt HCV SEA Games 30, A Sân từng nhiều lần góp mặt ở sân chơi V.League. Với lực lượng hùng hậu như vậy so với mặt bằng của Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia, lãnh đội CAND không giấu tham vọng thăng hạng và tiếp tục vươn xa như đã từng đạt đỉnh vinh quang.

Ngay trong lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đội vẫn duy trì tập luyện khép kín tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng (Pleiku). Đó cũng được xem là lợi thế về khâu chuẩn bị so với nhiều đội khác ở giải hạng Nhì năm nay.

Nhưng rõ ràng, bóng đá CAND đang đi những bước chắc chắn, bài bản hơn để thực hiện bằng được mục tiêu góp mặt ở sân chơi đỉnh cao nhất bóng đá Việt Nam (V.League), qua đó lấy lại vị thế hàng đầu trong làng bóng đá cả nước mà các thế hệ trước đây của bóng đá CAND đã giành được.

Trong 7 kỳ tham dự Đại hội thể thao toàn quốc, thể thao CAND luôn trong nhóm 10 đoàn dẫn đầu, trong đó từng giành hạng 5 vào các năm 1985, 2002, 2006. Lần gần nhất tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc (trước đây gọi là Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc), thể thao CAND xếp hạng 9. Như các nhà chuyên môn nhận định thì thứ hạng ấy phản ánh đúng thực lực của thể thao CAND so với các tỉnh, thành, ngành khác.

Minh Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/van-hoa/tu-hao-truyen-thong-khat-vong-vuon-cao_-cand-19-8-607586/