Tự hào thành công Đại hội thể thao Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Sau gần 3 tuần tổ chức, SEA Games 31 tại Quảng Ninh đã diễn ra thành công trong niềm hân hoan và tự hào của các đoàn thể thao, ban tổ chức, người dân và các cổ động viên. Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã ghi lại những cảm xúc đặc biệt này.

Huấn luyện viên Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung: "Cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương và tình yêu, sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên"

Được thi đấu trên sân nhà, đội tuyển nữ Việt Nam đã có một tâm lý thi đấu khá tốt. Nhất là khi nhận được sự đồng hành và cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, Ban huấn luyện và các cầu thủ càng quyết tâm, thi đấu tốt nhất để mang vinh quang về cho đất nước và người dân Việt Nam. Không chỉ nhận được sự yêu mến của các cổ động viên, trong những ngày thi đấu ở Quảng Ninh, chúng tôi và các đội tuyển khác đã được tạo điều kiện nơi ăn nghỉ, tập luyện tốt nhất. Đồng thời, nhận được sự quan tâm, đồng hành của chính quyền tỉnh Quảng Ninh trong suốt các trận đấu. Đó là những động lực mà chúng tôi may mắn có được để quyết tâm, giành chiến thắng.

VĐV Huỳnh Kỳ, Đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam: "Cổ động viên tiếp lửa cho các đội thi đấu hết mình".

Được khoác trên mình màu áo đội tuyển quốc gia bóng ném bãi biển là niềm tự hào trong sự nghiệp thi đấu của cá nhân tôi. Ngày đầu đội tuyển ra quân thi đấu đã thu hút rất nhiều cổ động viên đến cổ vũ. Sức chứa khán đài hơn 2.000 chỗ ngồi thường được lấp kín theo dõi tường tận từng trận đấu. Chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi bởi các cổ động viên Quảng Ninh đã cổ vũ rất nhiệt tình cho các đội. Điều này, tiếp thêm sức mạnh để vận động viên các đội cống hiến hết mình cho khán giả và giúp đội ra quân có trận thắng mở màn. Tôi tin rằng, không chỉ môn bóng ném bãi biển thu hút nhiều cổ động viên mà các môn thi đấu khác của SEA Games 31 diễn ra tại Quảng Ninh đều thu hút lượng đông khán giả đến xem và cổ vũ.

Chị Trần Thu Hà, du khách Hà Nội: “Ấn tượng khâu tổ chức hoành tráng, chu đáo"

Tôi cùng gia đình xuống Hạ Long - Quảng Ninh du lịch cũng đúng vào dịp cuối tuần và diễn ra những trận đấu khởi tranh môn bóng ném nam bãi biển của SEA Games 31 nên gia đình tôi ghé vào xem luôn. Tôi rất ấn tượng với khâu tổ chức cho các đội thi đấu môn thi bóng ném bãi biển nam tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu này. Tôi thấy Ban tổ chức đã lựa chọn hết sức kỹ lưỡng, hợp lý để không chỉ giúp cho các cầu thủ có được sự thoải mái khi thi đấu mà còn khiến cho khán giả có tầm nhìn thoáng đãng, với khung cảnh đẹp của bãi biển Tuần Châu.

Chúng tôi là những du khách từ xa đến, cảm thấy rất hài lòng và vui mừng vì vừa được trải nghiệm du lịch lại vừa được xem tổ chức thi đấu thể thao tại SEA Games 31. Đây là chuyến du lịch hết sức lý thú với chúng tôi.

Chị Ngô Mai Phương, phường Hồng Hà, TP Hạ Long: "Tự hào khi SEA Games được tổ chức thành công tại Quảng Ninh"

Từ trước khi SEA Games chính thức diễn ra, khắp các con phố, cờ, hoa, băng-zôn, biểu ngữ đã được chuẩn bị chu đáo, tạo không khí rất vui tươi, phấn khởi. Không những thế, người dân còn được miễn phí vào xem và cổ vũ cho đội tuyển ở các môn thi đấu. Nhờ vậy, các đội tuyển đã thi đấu hết mình và giành nhiều huy chương cho Việt Nam. Chứng kiến các trận đấu diễn ra thuận lợi, SEA Games 31 kết thúc thành công ở Quảng Ninh, người dân chúng tôi rất vui mừng và tự hào. Bởi như vậy, hình ảnh đẹp về Quảng Ninh thân thiện, mến khách sẽ lan tỏa đến bạn bè trong nước và quốc tế. Không những thế, đó cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện, chan hòa với bạn bè quốc tế và khẳng định vị trí của thể thao Việt Nam trên bản đồ thế giới, châu lục và khu vực.

Anh Hoàng Văn Mạnh, cổ động viên đến từ Hà Nội: "Tuyển nữ sẽ tiếp tục mang vinh quang về cho Việt Nam trên các đấu trường quốc tế"

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam đoạt Huy chương vàng SEA Games 31 đã làm nức lòng người hâm mộ. Có thể thấy, trong suốt những năm qua, bóng đá nữ Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn, không ngừng nỗ lực để thi đấu và giành chiến thắng, mang vinh quang về cho đất nước. Chứng kiến quá trình trưởng thành của các "cô gái vàng" càng khiến chúng tôi xúc động và có thêm niềm tin mạnh mẽ vào sự thành công trong tương lai. Tôi tin rằng, trong những giải đấu sắp tới, tinh thần quả cảm và quật cường của người phụ nữ Việt Nam sẽ giúp các cầu thủ thi đấu tốt nhất, giành nhiều huy chương và nâng cao thứ hạng trên bảng xếp hạng khu vực và thế giới.

Chị Nguyễn Thị Thu Hường, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả: "Tự hào về tuyển nữ Việt Nam và tinh thần yêu bóng đá của người dân Đất mỏ"

Theo dõi những trận đấu của môn bóng đá nữ trên Sân vận động Cẩm Phả, chúng tôi vô cùng tự hào về tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ. Với tình yêu bóng đá các cổ động viên Đất mỏ vẫn luôn đồng hành cùng các đội tuyển, thể hiện tinh thần cổ vũ tuyệt vời. Đặc biệt, với đội tuyển Việt Nam, các cổ động viên đã chuẩn bị chu đáo lá đại kỳ, băng-zôn, khẩu hiệu, áo cờ đỏ sao vàng... Các trận đấu luôn chật kín khán giả, không khí sôi động, tràn đầy sự hưng phấn nhưng cũng rất lịch sự, văn minh, thể hiện tinh thần thể thao chuyên nghiệp. Qua đó, tạo ấn tượng mạnh mẽ với du khách và các vận động viên nước ngoài về sự cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam.

Hoàng Quỳnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/tu-hao-thanh-cong-cua-sea-games-31-tai-quang-ninh-3188230.html