Tự hào ở Đoàn Tân Trào

Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346, Quân khu 1) vinh dự được Bác Hồ đặt tên Đoàn Tân Trào, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2-1951). 70 năm qua, kể từ ngày thành lập (30-6-1948), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trung đoàn luôn đoàn kết, huấn luyện giỏi, chiến đấu anh dũng, lập nhiều chiến công và luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Khi đến tham quan Nhà truyền thống Trung đoàn 246, chúng tôi được Thượng tá Nguyễn Công Đoàn, Chính ủy Trung đoàn 246 giới thiệu: "Trung đoàn được thành lập ở căn cứ địa Việt Bắc, với nhiệm vụ bảo vệ Trung ương Đảng, Bác Hồ, Bộ Tổng tư lệnh và các cơ quan của Chính phủ trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn luôn được giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên cường, vượt mọi khó khăn, gian khổ, bảo vệ an toàn lãnh tụ, các cơ quan Trung ương, địa phương, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc An toàn khu Việt Bắc".

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, ngày 8-2-1952, Trung đoàn 246 thành lập Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong quân đội. Từ chi đoàn đầu tiên đã lan rộng ra các đơn vị toàn quân, tạo nên phong trào thanh niên xung kích, quyết tâm lập công xuất sắc trên các mặt trận, chiến trường. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, trung đoàn đã tổ chức hàng trăm trận đánh thắng lợi; cùng quân và dân Việt Bắc, Vĩnh Phúc, Bắc Giang ''chia lửa'' với chiến trường Điện Biên Phủ. Đến khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, trung đoàn được giao nhiệm vụ tiễu phỉ; vận động quần chúng, xây dựng, củng cố tổ chức đảng, chính quyền địa phương và tham gia phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Tây Bắc.

Cán bộ, chiến sĩ tham quan, học tập tại Nhà truyền thống Trung đoàn 246.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, sau khi huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh, đầu năm 1968, trung đoàn nhận lệnh cơ động vào tham gia Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh (Quảng Trị), nhằm thu hút địch, tạo điều kiện cho quân và dân miền Nam tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Những năm tháng chiến đấu ở chiến trường Trị-Thiên khói lửa, trung đoàn lập nhiều chiến công xuất sắc. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, trung đoàn vinh dự được chọn là một trong hai đơn vị quân đội tham gia xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước nhiệm vụ thiêng liêng, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã lao động quên mình, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và được tham gia Lễ khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2-9-1975.

Trong đội hình của Sư đoàn 346 làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Trung đoàn 246 đảm nhiệm hướng phòng thủ ở Cao Bằng. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1985, trung đoàn được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Thượng tá Văn Khắc Thành, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 246 cho biết: "Phát huy truyền thống vẻ vang, những năm gần đây, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ và sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh trên giao. Trung đoàn quán triệt nghiêm Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”; huấn luyện theo phương châm ''Cơ bản, thiết thực, vững chắc'', chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện đêm, cơ động đường dài và huấn luyện theo nhiệm vụ, sát đối tượng, địa bàn tác chiến của đơn vị. Toàn trung đoàn huấn luyện bảo đảm giỏi tác chiến độc lập và tác chiến hiệp đồng quân binh chủng với các lực lượng trên địa bàn, trong khu vực phòng thủ. Trung đoàn thường xuyên đánh giá kết quả, chất lượng huấn luyện thông qua hội thao, hội thi, luyện tập, diễn tập chỉ huy-cơ quan và diễn tập chiến thuật, chiến đấu, diễn tập vòng tổng hợp và hành quân dã ngoại. Từ năm 2012 đến nay, trung đoàn tham gia hàng chục cuộc diễn tập, luyện tập, diễn tập thực binh bắn đạn thật có hiệp đồng binh chủng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; trình độ, khả năng chiến đấu của bộ đội không ngừng được nâng lên. Cùng với đó, trung đoàn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức nhiệm vụ, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật bộ đội. Các mặt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; công tác dân vận, tham gia xây dựng địa bàn… luôn được trung đoàn quan tâm, thực hiện tốt. Nhờ đó, đời sống bộ đội không ngừng cải thiện, đơn vị an toàn mọi mặt.

Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ'', với niềm vinh dự, tự hào là nơi ra đời Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong quân đội, Trung đoàn 246 trở thành một ''địa chỉ đỏ'', được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ tư lệnh Quân khu 1 tin tưởng giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức nhiều hoạt động trọng điểm của toàn quân và quân khu, để các cơ quan, đơn vị tham quan, học tập và giáo dục truyền thống cách mạng. Thực hiện các nhiệm vụ được giao, trung đoàn luôn hoàn thành xuất sắc, xứng đáng với truyền thống ''Đoàn kết kỷ luật, tuyệt đối trung thành, quyết chiến quyết thắng'' mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 246-Đoàn Tân Trào xây đắp nên.

Bài và ảnh: XUÂN GIANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tu-hao-o-doan-tan-trao-542553