Tự hào là 'binh chủng đặc biệt' của nghệ thuật Quân đội

Sáng 15-3 tại Nhà hát Quân đội (Mai Dịch, Hà Nội) đã diễn ra gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội (15-3-1951 / 15-3-2021).

Trong không gian ấm cúng, chia sẻ, các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên, người lao động của Nhà hát đã gặp gỡ, ôn lại ký ức, vui chung với sự phát triển không ngừng của một đơn vị nghệ thuật hàng đầu Quân đội trong suốt 70 năm qua.

 Các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm truyền thống Nhà hát.

Các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm truyền thống Nhà hát.

Trong 70 xây dựng và trưởng thành, Nhà hát ca múa nhạc Quân đội (tiền thân là Tổng đội văn công) đã có sự phát triển gắn liền với quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của LLVTND, của đất nước. Với sự hiện diện, sức sáng tạo, cống hiến của các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên, Nhà hát có sức mạnh như một “binh chủng đặc biệt” trên mặt trận tư tưởng văn hóa, văn nghệ. Nhiều tác phẩm nghệ thuật đã thực sự là lời hiệu triệu, tiếng gọi núi sông thúc giục đồng bào - chiến sĩ cả nước cùng ra trận. Hòa mình trong cuộc trường chinh giữ nước của dân tộc, các thế hệ nghệ sĩ - chiến sĩ đã có mặt ở khắp các chiến trường hai miền Nam - Bắc để cổ vũ động viên chiến sĩ và đồng bào quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược.

Đại tá, NSƯT Nguyễn Thị Bích Hạnh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đọc thư chúc mừng Nhà hát nhân 70 năm truyền thống của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Nhiều tác phẩm âm nhạc xuất sắc đã ra đời đặt dấu ấn cho một chặng đường phát triển rực rỡ của nền nghệ thuật cách mạng, trong từng giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. Nhiều tác phẩm nổi tiếng đi cùng năm tháng đã được các nghệ sĩ sáng tác ra đời như “Hò kéo pháo”, “Giải phóng Điện Biên”, “Bài ca hy vọng”, “Tiến bước dưới quân kỳ”… còn trường tồn mãi đến hôm nay và mai sau.

Tốp ca nữ biểu diễn tiết mục "Hoa sim biên giới" trong buổi gặp mặt 70 năm truyền thống Nhà hát.

Phát huy truyền thống danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVTND, cùng với các thành tích đã đạt được, trong giai đoạn hiện nay, Nhà hát tiếp tục nâng cao nhận thức, cố gắng, chủ động, tích cực trong sáng tác và biểu diễn nghệ thuật. Luôn bám sát thực tiễn, bám sát đời sống của bộ đội và nhân dân, các cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên đã có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, khắc nghiệt nhất, đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo… Sáng tác, dàn dựng được nhiều tác phẩm, chương trình nghệ thuật xuất sắc về đề tài LLVT, CTCM với nhiều quy mô, chủ đề, nội dung phong phú, chất lượng tốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa tinh thần lành mạnh ở đơn vị cơ sở, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Phục vụ kịp thời các sự kiện chính trị trọng đại, ngày lễ kỷ niệm của đất nước...

Tin, ảnh: VƯƠNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/tu-hao-la-binh-chung-dac-biet-cua-nghe-thuat-quan-doi-654164