Tự hào dưới cờ Đảng vinh quang

Hòa cùng khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 22/12, trước Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu (TP Hạ Long), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Lễ kết nạp đảng cho 30 quần chúng ưu tú, xuất sắc được lựa chọn trong số gần 200 quần chúng tham gia 'Lớp đảng viên 90 năm'.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới. Ảnh: Đỗ Phương

Đồng chí Vũ Văn Diện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới. Ảnh: Đỗ Phương

Sắt son trọn niềm tin theo Đảng

Có mặt tại Khu di tích tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu từ sáng sớm, chúng tôi cảm nhận rõ không khí trang nghiêm nơi đây cùng sự phấn khởi, niềm tự hào hiện rõ trên khuôn mặt những quần chúng và đảng viên tham dự lễ kết nạp Đảng. Đúng 10h, lễ kết nạp diễn ra đúng nghi thức, trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng và càng ý nghĩa hơn khi được tổ chức trang trọng tại khuôn viên Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư đầu tiên của Đặc khu ủy Khu mỏ Quảng Ninh, người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, là tấm gương sáng ngời về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản.

Trong không khí trang nghiêm nơi đây, những quần chúng, đảng viên đã kề sát vai hướng về Quốc kỳ, Đảng kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thanh hát vang Quốc ca, Quốc tế ca. Lời ca vang lên mang niềm tự hào từ mỗi trái tim của quần chúng, đảng viên tham dự lễ kết nạp, như tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy niềm tự tào và niềm tin lớn lao vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tại lễ kết nạp, khi đứng nghiêm dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc hô vang lời tuyên thệ là khoảnh khắc xúc động và thiêng liêng nhất đối với những đảng viên mới. Bởi để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là cả một quá trình phấn đấu, rèn luyện không ngừng nghỉ. Đảng viên mới được kết nạp Nguyễn Thị Thu Phương, Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT), chia sẻ: Quá trình công tác, học tập và rèn luyện tại đơn vị chưa phải là hành trình dài, nhưng cũng đã thử thách ý chí và nghị lực của tôi, cũng như nhiều bạn trẻ. Được kết nạp đúng dịp mốc son 90 năm của Đảng, tôi vô cùng vinh dự và tự hào. Tôi tâm niệm, bản thân tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, sống trách nhiệm với công việc, bản thân và xã hội...

Không chỉ với những đảng viên mới tự hào, xúc động khi được tuyên thệ dưới cờ Đảng và trước Tượng đài Bí thư đầu tiên của Đặc khu ủy Khu mỏ Quảng Ninh, tất cả cán bộ, đảng viên, quần chúng có mặt tại buổi lễ đều dâng trào cảm xúc. Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, chia sẻ: Trước đây, khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng và anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh để tuyên thệ, tôi có cảm giác lâng lâng, hồi hộp và hơn tất cả là niềm tự hào vì đã là chiến sĩ cộng sản, sẽ cùng chung vai gánh vác trọng trách, nhiệm vụ vinh quang mà Đảng giao phó. Cảm giác đó giờ đây lại dâng trào khi tôi chứng kiến các đảng viên mới hô vang lời tuyên thệ trước Đảng...

Những đảng viên mới tại buổi lễ đã nêu cao quyết tâm tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn, nâng cao ý thức cách mạng, góp sức mình cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.

Tại Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, đảng viên mới tuyên thệ dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Phương

Trách nhiệm, vững vàng tiến bước

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng luôn là nguyện vọng, mục tiêu, động lực phấn đấu của mỗi quần chúng. Bên cạnh niềm tự hào là trách nhiệm của người đảng viên, trách nhiệm được tiếp tục cống hiến để xứng đáng với những gì mà Đảng, tổ chức tin tưởng giao phó.

Những năm qua, công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng, tăng cường cho Đảng lực lượng đảng viên trẻ, có trình độ, phẩm chất tốt. Lễ kết nạp đảng viên được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức trang trọng trong dịp hướng đến kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một dấu mốc ý nghĩa để mỗi đảng viên trẻ được tiếp thêm động lực, niềm tin vững bước trên chặng đường phía trước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tại lễ kết nạp, đồng chí Vũ Văn Diện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đã yêu cầu các đồng chí đảng viên mới phải luôn ghi nhớ, thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; phải nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao hiểu biết về Đảng, năng lực lãnh đạo và khả năng vận động quần chúng của Đảng. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy cơ sở tiếp tục quan tâm quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện thử thách cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, ý thức tổ chức kỷ luật để đảng viên mới thực sự là hạt giống đỏ, những đảng viên gương mẫu, tiêu biểu trên từng lĩnh vực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị...

Đảng viên Phạm Văn Nam, Chi bộ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, chia sẻ: Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tich Hồ Chí Minh, đó là Đảng không phải là nơi để thăng quan, tiến chức, để phát tài. Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp. Tôi nguyện giữ vững niềm tin sắt son, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cao đẹp của Đảng, phấn đấu trở thành một đảng viên gương mẫu; đem ngọn lửa nhiệt huyết của mình để cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước.

Buổi lễ kết nạp đảng kết thúc, hình ảnh những cánh tay hướng cao với những lời tuyên thệ đầy tự hào, trách nhiệm của những đảng viên mới chắc chắn sẽ còn đọng mãi trong tâm thức những người tham dự, đặc biệt là những đảng viên được kết nạp tại nơi vô cùng trang trọng và ở thời điểm đầy ý nghĩa này.

Trần Thanh Tú, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Viện KSND tỉnh): "Phấn đấu trở thành đảng viên ưu tú"

Sau nhiều năm phấn đấu trong công việc, được các đảng viên đi trước hướng dẫn, tôi dần hiểu về Đảng và quyết tâm rèn luyện phấn đấu để sớm trở thành người đảng viên. Hôm nay là một ngày đặc biệt đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi khi là một trong 30 quần chúng ưu tú được lựa chọn kết nạp đảng viên từ gần 200 quần chúng tham gia “Lớp đảng viên 90 năm”.

Buổi kết nạp đảng diễn ra trong không khí rất trang trọng, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động. Để trở thành đảng viên chính thức, thời gian tới, tôi nguyện nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức về Đảng; tiếp tục nghiên cứu, nắm vững các nghị quyết, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ hằng tháng, để tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Thành Công, Bệnh viện Sản Nhi (Sở Y tế): "Vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng"

Hôm nay được đứng trong hàng ngũ của Đảng là điều vinh dự, bước ngoặt lớn, quan trọng trong cuộc đời tôi. Là đảng viên mới, tôi ý thức được trách nhiệm của mình, luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện đúng nhiệm vụ theo quy định và Điều lệ Đảng.

Bản thân tôi và các đảng viên mới hôm nay cần ra sức học tập và rèn luyện, tiên phong gương mẫu, là "cầu nối" giữa Đảng với nhân dân. Với công việc chuyên môn là bác sĩ, tôi sẽ không ngừng học tập kinh nghiệm các thế hệ đi trước, nâng cao nghiệp vụ, vững vàng hơn trong công tác. Đồng thời, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong công việc cũng như cuộc sống, nhất là tinh thần phấn đấu làm chủ công nghệ mới trong nghiên cứu khám, chữa bệnh cho bệnh nhân. Tôi sẽ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ đơn vị xây dựng thành công mô hình bệnh viện thông minh, nhằm phục vụ chất lượng ngày càng tốt hơn trong khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Nguyễn Hoài Thu, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam (chi nhánh Bãi Cháy, Quảng Ninh): "Rèn luyện bản lĩnh chính trị"

Tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi được tham gia vào “Lớp đảng viên 90 năm”. Trải qua gần 2 tháng học tập và sinh hoạt, đã giúp tôi rèn luyện được bản lĩnh chính trị, trau dồi được nhiều kiến thức. Ngoài các buổi học lý thuyết, lớp học còn tổ chức đi thực tế tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Trường Đào tạo Nguyễn Văn Cừ, Công ty Than Mạo Khê, giúp các bài giảng gắn với thực tế sinh động, hấp dẫn hơn.

Lớp học đặc biệt này đã giúp nhiều học viên chúng tôi có thêm nhiều kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như quá trình hình thành, phát triển Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh; từ đó góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Để được đứng vào hàng ngũ của Đảng là cả chặng đường phấn đấu không ngừng. Vì vậy, thời gian tới tôi sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao hiểu biết về chính trị cũng như rèn luyện những kĩ năng chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao.

Bùi Thị Hồng Phượng, Khoa Du lịch, Trường Đại học Hạ Long: "Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của thanh niên"

Tham gia bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị “Lớp đảng viên 90 năm”, bản thân tôi cảm thấy có thêm điều kiện học tập, tìm hiểu thêm các kiến thức, kinh nghiệm từ các thầy cô, qua các chương trình thực tế với nhiều nội dung như: Cương lĩnh của Đảng; lịch sử Đảng; lịch sử phát triển của tỉnh... Không những vậy, tôi còn học hỏi nhiều điều từ các học viên, đó là tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, sáng tạo.

Buổi lễ kết nạp đảng viên hôm nay diễn ra rất trang trọng. Điều này càng khiến tôi quyết tâm phấn đấu phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, cố gắng rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị; tích cực học tập thật tốt, đóng góp ý kiến xây dựng lớp học đoàn kết, tập thể vững mạnh. Cùng với đó, tôi sẽ đóng góp sức trẻ của mình tham gia nhiều hơn các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn...

Đặng Thị Thu Hậu, Phòng Hành chính - Quản trị, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh: "Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao"

Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Và đây cũng là niềm mong ước từ lâu của tôi.

Để hoàn thành mục tiêu đó, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng phấn đấu rèn luyện, hoàn thiện bản thân; học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với công việc hàng ngày thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với các tổ chức, công dân đến giải quyết thủ tục hành chính, tôi luôn chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn minh, văn hóa công sở, tuân thủ nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan; thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành - Tận tụy - Sáng tạo - Gương mẫu”.

Ngày hôm nay, được tham gia vào đội ngũ của Đảng, bản thân tôi rất vinh dự, tự hào, vui mừng vì những nỗ lực của mình trong thời gian qua đã được ghi nhận. Tôi xin hứa không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, để xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Thanh - Phạm Tăng - Thanh Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201912/tu-hao-duoi-co-dang-vinh-quang-2465071/