Tự hào chàng trai Hà Tĩnh vừa giành HCV Tin học châu Á

Phạm Đức Thắng, chàng trai quê gốc ở Hà Tĩnh (SN 2000), học sinh lớp chuyên Toán, Trường Chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, là thí sinh duy nhất trong đội tuyển Việt Nam vừa xuất sắc giành Huy chương Vàng môn Tin học Châu Á năm 2018.

Phạm Đức Thắng (bên trái) tự tin trước kỳ thi Tin học châu Á năm 2018

Quê gốc ở xã vùng biển Thạch Trị (Thạch Hà), bố mẹ công tác ở TP Hà Tĩnh, năm học 2006- 2007, Đức Thắng là học sinh Trường Tiểu học Bắc Hà. Năm 2007, bố chuyển công tác ra Hà Nội, Thắng tạm biệt thầy cô, bạn bè ở quê hương, theo bố ra Thủ đô học.

Ở niềm đam mê mới - Tin học, Đức Thắng đang từng ngày làm đầy thêm bộ sưu tập huy chương của mình

Ở môi trường mới, với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, Thắng phát huy năng lực của bản thân, nỗ lực giành được nhiều kết quả cao trọng học tập. Đặc biệt, tháng 5/2018, Đức Thắng là thí sinh duy nhất trong đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Vàng châu Á và là 1 trong 4 em được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn tham dự Kỳ thi Tin học thế giới, sẽ được tổ chức vào tháng 9/2018 tại Nhật Bản.

Hy vọng với khả năng thiên bẩm cùng sự tự tin và kinh nghiệm dày dạn trong các kỳ thi tầm cỡ quốc tế của mình, cậu bé vàng Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tỏa sáng trên xứ sở hoa Anh Đào, viết tiếp giấc mơ chinh phục đỉnh cao khoa học, lĩnh hội thêm nhiều kiến thức mới để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại Kỳ thi Olympic Tin học châu Á năm 2018, với 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn trên tổng số 31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Mai Thủy

(Ảnh: NVCC)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/tu-hao-chang-trai-ha-tinh-vua-gianh-hcv-tin-hoc-chau-a/154855.htm