Từ Hải Phòng vào Gia Lai cho vay nặng lãi

Từ Hải Phòng, đối tượng vào tận Tây Nguyên, hoạt động cho vay nặng lãi, sau đó bị công an bắt giữ.

 Nguyễn Anh Minh bị công an TP. Pleiku bắt giữ. Ảnh CACC

Nguyễn Anh Minh bị công an TP. Pleiku bắt giữ. Ảnh CACC

Sáng 16.1, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Minh (SN 1987, trú quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, Hải Phòng), để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi”.

Minh vào Gia Lai khoảng tháng 8.2018, tạm trú tại tổ 8, phường Hoa Lư (TP. Pleiku) để dễ bề hoạt động. Chiêu thức dán tờ rơi quảng cáo, kèm số điện thoại.

Công an Gia Lai đang ra quân triệt phá các ổ “tín dụng đen”.

Với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, không cần cầm cố tài sản, chủ yếu tín chấp, giấy cho vay không có người làm chứng, công chứng, đã có 98 người vay tiền của Minh với số tiền gần 1 tỉ đồng, lãi suất 5 ngàn đồng/triệu/ngày, tương đương 15%/tháng.

Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) cũng bắt giữ 2 đối tượng Bùi Sỹ Thìn (SN 1988) và Phạm Hữu Thành (SN 1996, cùng trú Thanh Hóa) về hành vi cho vay nặng lãi. Từ năm 2018 - 2019, Thìn và Thành dán tờ rơi trên các trụ điện, tường nhà dân với nội dung “Cho vay tín chấp, chỉ cần hộ khẩu và chứng minh nhân dân”, kèm số điện thoại. Đã có 200 người dân gọi điện cho Thìn và Thành vay tiền. Chỉ với mức lãi suất 25% - 30%/tháng, hai đối tượng đã thu lãi được gần 145 triệu đồng.

Cuối tháng 12.2018, Công an Gia Lai đã "xóa sổ" Cty Nhất Tín Phát Gia Lai trụ sở tại TP.Pleiku và 4 chi nhánh tại huyện Chư Sê (Gia lai). 7 đối tượng bị bắt giữ, trong đó có nhiều đối tượng cầm đầu là người Hà Nội vì "cho vay nặng lãi". Cty này "vươn vòi" mở nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành trên toàn quốc như: Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam…Cty Nhất Tín Phát cho vay với lãi suất 4.000 đồng/ triệu/ngày, tương đương 0,4%/ngày, 12%/tháng, 144%/năm. Đã có hàng ngàn người là nạn nhân của Cty này. Tổng số tiền thu lợi bất chính của Cty này ước tính hàng chục tỉ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang trong báo cáo số 08-NQ/TU ký, gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương - lo lắng: “Tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án tăng, ngày càng manh động, nguy hiểm; hoạt động "tín dụng đen", đòi nợ thuê diễn biến phức tạp tại địa phương”.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tu-hai-phong-vao-gia-lai-cho-vay-nang-lai-652480.ldo