Từ Hà Nội vào Tây Ninh cho vay nặng lãi

Con nợ chậm trả tiền liền bị những kẻ cho vay nặng lãi bắt giữ trái pháp luật, đánh đập, ép viết giấy vay nợ. Vụ việc xảy ra tại huyện Gò Dầu, Tây Ninh.

Ngày 3-10, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự 2 nghi can Đào Xuân Tùng (34 tuổi; quê Hà Nội) và Trần Văn Tài (26 tuổi; quê Hà Nội) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Gò Dầu phát hiện nhóm Tùng có dấu hiệu cho vay lãi nặng và bắt giữ người trái pháp luật nên điều tra. Sau nhiều ngày theo dõi, công an huyện bắt khẩn cấp Tùng và Tài; thu giữ nhiều giấy tờ liên quan.

Qua làm việc, Tùng khai nhận: khoảng từ tháng 8-2018 đến nay, Tùng từ Hà Nội vào làm thuê cho Đoàn Duy Hưng (39 tuổi, quê Hà Nội; tạm trú tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) giám đốc Công ty Tr.N. Tùng lấy tiền của Hưng đưa cho những người dân ở khu vực huyện Gò Dầu vay. Tùng thuê Tài và Hiếu (chưa rõ lai lịch) hàng ngày đi thu tiền của những người vay.

Đào Xuân Tùng

Trong số những người đến vay tiền có bà N.T.X.T. (51 tuổi; ngụ thị trấn Gò Dầu) và N.T.L. (40 tuổi; ngụ xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu). Riêng bà L. vay tiền nhiều lần và đến nay không còn khả năng trả nên đã bỏ trốn.

Trần Văn Tài

Ngày 13-9, Tùng và Tài, Cường (chưa rõ lai lịch) đến nhà bà L. đòi nợ nhưng không gặp bà L. mà chỉ có bà T. Chúng đe dọa và yêu cầu bà T. đi theo chúng. Tiếp đó, nhóm chở bà T. đi tìm vợ chồng bà L. đang lẩn trốn ở huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh). Khi gặp vợ chồng bà L. chúng đánh và khống chế, đưa ra xe chở về rồi ép viết giấy nợ.

Qua làm việc với hàng chục nạn nhân vay tiền, nhiều người khai, nhóm này cho vay tiền với lãi suất từ 182%- 282%/năm.

T. Nhung – M. Nhật – N. Phú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/tu-ha-noi-vao-tay-ninh-cho-vay-nang-lai-20181003141031267.htm