Từ giáo viên thành doanh nhân thành công khi bén duyên cùng Mini Garden

'Là phụ nữ phải xinh đẹp, độc lập, và tự chủ kinh tế' - đó là những quan niệm được chia sẻ thật lòng từ cô giáo trẻ Lê Thị Thảo, đồng thời cũng là 'đại lý doanh số' của Mini Garden tại vùng đất Quảng Bình. Chính những thành công của cô đã chứng minh Mini Garden có thể cùng bạn đứng lên từ những vấp ngã.

Bén duyên cùng Mini Garden từ khoảnh khắc dùng thử son Roses

Lê Thị Thảo là cô giáo mầm non với thu nhập ổn định

Lê Thị Thảo là cô giáo mầm non với thu nhập ổn định

Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại vùng quê nghèo Quảng Bình - miền đất đầy gió lào và cát trắng, cô gái trẻ Lê Thị Thảo ngay sau khi học xong trung học phổ thông đã chọn Đà Nẵng để học tập và công tác. Thu nhập của cô giáo trẻ cũng ở mức ổn định, đủ lo cho cuộc sống độc thân thoải mái. Tuy nhiên, vào thời điểm 2017, thị trường kinh doanh online có sự phát triển mạnh mẽ, cô giáo mầm non cũng muốn thử sức mình với một nghề tay trái để “giết thời gian” cũng như kiếm thêm thu nhập.

Nhân duyên đến với Mini Garden của Lê Thảo chỉ từ một thỏi son Roses

Lúc ấy, Lê Thảo thấy son Roses là sản phẩm khá hot, nhiều người lựa chọn. Chính vì vậy, cô quyết định mua một thỏi về dùng thử và bị “mê hoặc” ngay từ lần dùng thử đầu tiên bởi độ lỳ, chất son cũng như sự mềm mại. Cũng từ đây, cô giáo mầm non đã có ý định kinh doanh thử dòng son này xem hiệu quả như thế nào. Mối hàng đầu tiên của cô chỉ là 5 thỏi son Roses nhưng tất cả “bay trong 1 nốt nhạc”. Sau đó, mọi người quay lại đặt hàng ủng hộ Thảo rất nhiều và cô có rất nhiều đơn hàng sỉ.

Hành trình lên làm nhà phân phối của nữ giáo viên trẻ

Hành trình trở thành nhà phân phối của cô gái trẻ

Khi các đơn hàng “đi khách” ngày một nhiều, cô giáo Lê Thảo đã len lỏi ý định “mình có nên làm đại lý không?”. Sau nhiều ngày băn khoăn và nung nấu ý tưởng, cô gái trẻ quyết định làm đại lý của Mini Garden. Sau 2 năm gắn bó cùng Mini Garden, nắm bắt được nhu cầu của thị trường và có nguồn vốn đã “dày dày”, Thảo chuyển từ đại lý lên làm nhà phân phối. Giờ đây mức thu nhập của Lê Thảo đã đạt 20 - 30 triệu/tháng. Bên cạnh đó, Thảo đã giúp rất nhiều mẹ bỉm sữa có thu nhập ổn định trong thời kỳ nghỉ ngơi.

Cô giáo trẻ chia sẻ: “Có 3 điều khiến mình lựa chọn Mini Garden để kinh doanh thay vì các thương hiệu khác là sự chất lượng trong từng sản phẩm, chính sách đãi ngộ của công ty với hệ thống khá tốt và công ty luôn thường xuyên tổ chức các sự kiện. Chính vì thế khi làm việc trong hệ thống mình luôn cảm thấy đây là một ngôi nhà chung, mọi người rất gắn kết với nhau.”

Mini Garden mang đến cơ hội gắn bó và trải nghiệm

Lê Thảo cùng các nhân viên trong hệ thống Mini Garden đi du lịch

Bên cạnh đó, sau 2 năm gắn bó với Mini Garden, cô gái trẻ nhận thấy đây là một môi trường tốt để mọi người gắn bó và trải nghiệm. Các nhân viên của hệ thống luôn tổ chức các chuyến du lịch trong và ngoài nước cho mọi người vừa có cơ hội được thư giãn, giải trí vừa có cơ hội trao đổi và tích lũy kinh nghiệm. Từng bước làm đại lý rồi nhà phân phối của Mini Garden giúp cho cô gái trẻ trưởng thành và chín chắn hơn, biết đứng dậy từ những vấp ngã.

Lê Thảo ngày càng thành công với Mini Garden

Cô giáo Lê Thảo chia sẻ: “Trong kinh doanh online, mình phải đặt cái tâm lên hàng đầu, phải cung cấp sản phẩm chất lượng thì khách hàng mới tin tưởng và ủng hộ. Bên cạnh việc bán hàng để kiếm thêm thu nhập, mình cũng cần phải có đam mê thì mới có thể vượt qua được những khó khăn và vất vả”.

Lê Thảo luôn cháy hết mình làm việc với phương châm: “Hãy là người phụ nữ xinh đẹp, độc lập, và tự chủ kinh tế”, nhờ đó cô giáo trẻ đã có được sự thành công như ngày hôm nay.

Với những nỗ lực từng ngày, Lê Thị Thảo ngày càng gặt hái được nhiều thành công đáng mong chờ. Hy vọng, trong tương lai cô giáo trẻ Lê Thảo sẽ ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và thành công hơn nữa.

T. Tâm

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tu-giao-vien-thanh-doanh-nhan-thanh-cong-khi-ben-duyen-cung-mini-garden-65686.html