Tự giác thực hiện nghiêm các quy định

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 98/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra ngày 7-5. Dư luận nhân dân bày tỏ sự đồng thuận cao với những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có việc yêu cầu huy động sự tham gia của nhân dân, cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần 'chống dịch như chống giặc'.

Người dân Thủ đô thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại khu vực công cộng để phòng dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Quang

Bí thư Chi bộ thôn 5 (xã Song Phương, huyện Hoài Đức) Nguyễn Văn Mười:
Không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác

Hiện tình hình dịch Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường. Trước tình hình này, thời gian qua, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn bám sát tình hình, có nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, quyết liệt cả trước và sau khi có lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Bám sát sự chỉ đạo này, các địa phương đã tích cực vào cuộc, triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, có hiệu quả các biện pháp để phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly kịp thời, truy vết thần tốc, dập dịch triệt để. Từ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quyết tâm "chống dịch như chống giặc", mỗi người dân cần nâng cao ý thức, kiên quyết không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; không hoang mang, dao động, mất bình tĩnh để kiểm soát tốt dịch bệnh.

Bà Trần Thị Thịnh, 59 năm tuổi Đảng, Chi bộ 5 (phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng):
Quyết liệt chấn chỉnh việc cách ly tập trung

Đợt lây nhiễm lần này rất khó lường với sự nguy hiểm của chủng vi rút mới. Vì vậy, việc Chính phủ tăng cường các biện pháp chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 là rất cần thiết, trong đó có yêu cầu phải chấn chỉnh công tác cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe sau cách ly tập trung đối với người nhập cảnh, bảo đảm đủ thời gian theo quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần thực hiện nghiêm khâu bàn giao, tiếp nhận, theo dõi sức khỏe trường hợp cách ly tại gia đình, nơi lưu trú. Cần tăng cường trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, huy động sự vào cuộc của các đoàn thể và phát huy vai trò, tinh thần tự giác, làm chủ của nhân dân. Đặc biệt phải xử lý nghiêm, công khai trường hợp vi phạm (kể cả cán bộ, công chức), không nể nang, né tránh, vì đây là nhiệm vụ liên quan đến sức khỏe, tính mạng nhân dân.

Ông Phạm Đức Phú, đảng viên Chi bộ số 16 (phường Thượng Thanh, quận Long Biên):
Hãy đặt sức khỏe của chính mình và cộng đồng lên trên hết

Dù qua nhiều lần dịch tái phát, nhưng Chính phủ, các ban, ngành, địa phương đã có những bước đi đúng đắn trong công tác phòng, chống dịch và đạt được những thành công quan trọng. Song, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu huy động sự tham gia của nhân dân, cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Nếu mỗi người dân đặt sức khỏe, sự an toàn của chính mình và cộng đồng lên trên hết; hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà và tiếp xúc nơi đông người; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch…, chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục đẩy lùi được đại dịch. Đó chính là biểu hiện của tình yêu nước.

Bà Nguyễn Thị Tính, tổ dân phố số 20 (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm):
Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm

Điều đáng lo ngại là hiện có một bộ phận người dân và một số cơ quan, đơn vị còn tâm lý chủ quan, coi thường dịch bệnh. Thậm chí, nhiều người còn hồn nhiên cho rằng: Việt Nam có “biệt tài” chống dịch; chúng ta đã vượt qua các đợt dịch trước thành công nên… không có gì phải lo. Đây là tâm lý rất đáng lên án. Bởi chỉ cần chủ quan, lơ là, bất cứ ai đều có thể trở thành bệnh nhân Covid-19, bất cứ nơi nào cũng có thể thành ổ dịch. Như trường hợp Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội là một ví dụ. Người dân hoan nghênh việc lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc vi phạm quy định phòng, chống dịch. Cần xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể chủ quan, thiếu ý thức, vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/999452/tu-giac-thuc-hien-nghiem-cac-quy-dinh