Tự giác cách ly xã hội: Hành động đẹp đối với cộng đồng

Hơn một tuần thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, đa số người dân đã thích nghi và tích cực thực hiện. Với nhiều người dân, tự cách ly cũng là một hoạt động vì cộng đồng, qua đó góp phần chung tay cùng Chính phủ tận dụng 'cơ hội vàng' trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thị trấn Yên Ninh (Yên Khánh) vắng vẻ, người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

Trước đây, chiêùnào ông Vũ Đình Hiến ở phố Yên Minh, phường Ninh Khánh (thành phố Ninh Bình)cũng ra nhà văn hóa phố để luyện tập thể thao. Nhưng những ngày này, khi cảnước thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội, ông Hiến và những thành viên trongcâu lạc bộ dưỡng sinh tạm thời nghỉ tập. Vẫn rèn luyện để tăng cường sức khỏe,phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhưng sân tập của ông Hiến hiện nay là khoảngsân thượng nhỏ của gia đình.

Ông Hiến cho biết, ngay khi Chính phủ, tỉnh có vănbản chỉ đạo thực hiện cách ly xã hội, những người cao tuổi ở phố đã rất ủng hộvà quyết tâm thực hiện nghiêm để làm gương cho con cháu trong gia đình. Chúngtôi mong muốn, bằng những hành động nhỏ của bản thân sẽ góp phần chung tay cùngcả nước đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống. Tất nhiên, khi mọi hoạt độngthường lệ được thu hẹp lại trong khoảng không gian của mỗi gia đình, ai cũngcảm thấy khó chịu lạ lẫm. Nhưng vì mục tiêu lớn hơn thì mỗi chúng ta hãy tạm hisinh một vài thói quen, sở thích của cá nhân. Để tránh nhàm chán, tôi thườngchơi cờ với cháu, ngoài ra dành thời gian để cắt tỉa lại cây cảnh. Người caotuổi trong phố hẹn nhau, khi nào đẩy lùi được dịch bệnh, sẽ lại tiếp tục luyệntập thể thao, văn nghệ.

Thị trấn Yên Ninh(huyện Yên Khánh) ngày thường khá sôi động với các hoạt động giao thương. Nhữngngày này, cuộc sống của người dân thị trấn khá trầm lắng và ít khi có người rađường. Ông Lại Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Yên Ninh cho biết, trongthời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai rộng khắpvới sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và toàn dân.Tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh, Chính phủ, tỉnh, huyện đã đưa ra cáckhuyến cáo cụ thể, yêu cầu ở mức độ phù hợp, các giải pháp được chuẩn bị vàtriển khai từng bước.

Thực hiện cách ly toàn xã hội, chính quyền địa phương đãchỉ đạo các đoàn thể, các tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền để ngươìdân hiểu đúng về tinh thần của Chỉ thị 16/CT-TTg, từ đó nghiêm túc thực hiện.Bởi thế, hầu hết người dân địa phương không rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng.Chị Thúy, chủ một quán ăn ở thị trấn Yên Ninh cho biết: Mặc dù quán ăn của giađình tạm dừng hoạt động sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của gia đình, songchúng tôi hoàn toàn ủng hộ vì đây không phải là lúc để nghĩ nhiều đến lợi íchkinh tế. Khi dịch bệnh được đẩy lùi, khi đó chúng tôi mới có thể có một môitrường kinh doanh tốt hơn. Khi địa phương yêu cầu hạn chế đi lại, hạn chế việctiếp xúc xã hội trực tiếp thì gia đình tôi đã giảm tối đa việc ra ngoài, đi đếnnơi công cộng. Những ngày tự cách ly xã hội cũng là cơ hội để các thành viêntrong gia đình gắn bó, quan tâm lẫn nhau hơn. Tôi cũng có nhiều thời gian đểtrò chuyện, hướng dẫn con cái học hành và dọn dẹp lại nhà cửa.

Đối với xã vùngcao Cúc Phương, việc thực hiện cách ly toàn xã hội cũng được đồng bào thực hiệnnghiêm túc. Ông Đinh Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Cúc Phương cho biết, với đặcthù là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận vơícông nghệ thông tin còn khó khăn, bởi vậy việc tuyên truyền thực hiện cách ly xãhội đã được địa phương thực hiện linh hoạt, phong phú. Theo đó, xã chỉ đạo cácđoàn thể sử dụng các loa lưu động, đưa thông tin đến tận các thôn, bản vùngsâu, vùng xa để bà con nắm được các nội dung như: Chỉ thị, văn bản của Thủtướng, của tỉnh, huyện và hướng dẫn bà con cách ly phòng dịch đúng cách...

Ngaytrong ngày đầu thực hiện việc cách ly toàn xã hội, xã đã bố trí lực lượng côngan viên và đoàn viên thanh niên đến chợ trung tâm để hướng dẫn bà con giaothương an toàn, sử dụng khẩu trang và không tập trung đông người. Mỗi phiênchợ, chỉ có chừng 12-15 sạp hàng, chủ yếu bán gạo, thực phẩm thiết yếu, mỗi sạphàng được bố trí ngồi cách nhau khoảng cách trên 2m. Bà con đi mua thực phẩmđược hướng dẫn đi nhỏ lẻ, sau khi mua bán thì nhanh chóng trở về nhà. “Nhữngthông tin về tình hình dịch bệnh được địa phương cập nhật và phát thường xuyêntrên hệ thống loa lưu động nên bà con cũng nắm được tình hình chung.

Bên cạnhđó, mạng lưới y tế thôn, bản tích cực vào cuộc, tuyên truyền, hướng dẫn bà concác biện pháp phòng dịch. Nhờ đó, nhận thức, ý thức của bà con được nâng cao.Tất cả những trường hợp ra đường khi có việc cần thiết đều thực hiện đeo khâủtrang. Những hiểu biết chưa đúng về những trường hợp phải đi cách ly tập trung,trường hợp nào phải tự cách ly… cũng được đội ngũ y tế thôn, bản giải thích rõđể người dân tránh tâm lý hoang mang, kỳ thị đối với những người trở về từ cácđịa phương khác”- Chủ tịch xã Đinh Văn Xuân cho biết thêm.

Bài, ảnh Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/ty-giac-cach-ly-xa-hoi-hanh-dong-dep-doi-voi-cong-dong-2020041008144688p3c24.htm