Từ Foden đến Cole Palmer: Lò Man City bây giờ là một vườn hoa lá

Học viện đào tạo của Man City đang sản sinh ra nhiều cầu thủ có tài năng, ví dụ như ngôi sao trẻ Foden. Mới nhất là trường hợp của tiền vệ giàu triển vọng Cole Palmer.

Phil Foden là tấm gương cho các cầu thủ trẻ của Man City

Cần những gì để trở thành một cầu thủ trẻ có tương lai của Man City? Một chút may mắn, nhiều lòng kiên nhẫn cũng như thái độ chuẩn mực và rất rất nhiều những chất lượng quái quỷ khác của những cầu thủ có giá 50 triệu bảng nhan nhản ở đây.

Bất chấp đòi hỏi cao đó, Man City vẫn tìm thấy chỗ cho Phil Foden - 20 tuổi - và Eric Garcia - 19 tuổi - lần lượt được đá chính 18 và 15 trận mùa trước. Foden chính là tấm gương sáng cho các cầu thủ trẻ của Man City, một ngọn hải đăng về tài năng và sự kiên nhẫn. Trong khi, Jadon Sancho và Brahim Diaz đã đi theo con đường riêng của họ, Foden vẫn ở lại chờ đợi và tin tưởng thời của mình sẽ đến.

Biểu đồ về những yếu tố cần có của Garcia có thể bao gồm nhiều sự may mắn hơn một chút so với lòng kiên nhẫn. Anh đã được đẩy lên đội Một do đàn anh chơi cùng vị trí như Garcia không ưa HLV Pep Guardiola. Nhưng nếu không trưởng thành và có đủ chất lượng, anh không thể tiến xa đến thế.

Vậy ai là người tiếp theo? NHM Man City đã được chứng kiến Tommy Doyle, cầu thủ trẻ có 90 phút ra mắt ở Carabao Cup, ngồi dự bị ở FA Cup và Premier League và Taylor Harwood-Bellis, người được đá chính ở Carabao Cup, FA Cup, thậm chí cả Champions League.

Những tài năng trẻ do Man City đào tạo trong thời gian gần đây.

Những tài năng trẻ do Man City đào tạo trong thời gian gần đây.

Hai cầu thủ đều chỉ mới 18 tuổi và cũng đã được đào luyện nhiều lần ở giải Premier League 2 dành các đội U23 của các CLB. Sau khi đã cho thấy việc có thể xử lý các trận đấu với các đối thủ giàu nhiều kinh nghiệm, họ có lẽ có thể mong đợi một vài trận đấu cấp độ Premier League trong mùa giải tới.

Bây giờ là thách thức cho Cole Palmer, một cầu thủ 18 tuổi khác, người đã ký hợp đồng mới vào tháng 8 vừa qua, thể hiện rõ sự đánh giá anh là một trong những triển vọng sáng giá nhất của học viện đào tạo bóng đá Man City.

Cole Palmer sẽ là viên ngọc tiếp theo

Mới chỉ mới 2 năm trước đây thôi, Palmer đã có tên trong danh sách “phóng sinh” bởi các HLV cảm thấy rằng, tốt hơn là cầu thủ thuộc đội U16 này nên tìm kiếm cơ hội phát triển ở nơi khác. Tuy nhiên, giám đốc học viện Jason Wilcox đã can thiệp bằng cách nhấn mạnh rằng Palmer là một trong những viên ngọc thô có giá trị cần tiếp tục mài dũa.

Palmer là một thiếu niên có tài năng chơi bóng, nhưg cực kỳ nhút nhát, thích được đá bóng trên đường phố hơn là vào khu trung tâm để chơi bời. Anh làm gợi nhớ đến hình ảnh của Foden. Bố mẹ của Palmer chính là những người đã tạo ra một môi trường bình lặng để con trai mình trưởng thành qua từng cấp bậc của học viên.

Phil Foden và đàn anh De Bruyne trong ngày vô địch Cúp Liên đoàn năm nay,

Và Palmer đã lọt vào mắt xanh của Guardiola, có lẽ cũng nhờ một yếu tố may mắn là anh sống khá gần sân tập của Man City, nên thường xuyên đến đó tập luyện và thi đấu. Palmer đã được triệu tập để tập luyện cùng đội Một khi các hoạt động bóng đá bắt đầu trở lại hồi tháng Sáu.

Chính những điểm mạnh trong năng lực kiểm soát của Palmer đã gây ấn tượng với Pep Guardiola. Ông đã chia sẻ sự đánh giá cao về Palmer của mình với Txiki Begiristain, giám đốc thể thao của CLB và những người khác.

Tiền vệ trẻ này có đầu óc thiên về tấn công nhưng cũng có thể chơi rộng ở hai cánh và hoạt động như một số Chín ảo. Đặc biệt, anh đã gắn bó với CLB từ khi chưa đầy 8 tuổi. Dù thể hình cao hơn 1m8, Palmer chơi bóng rất lắt léo và đã ghi rất nhiều bàn thắng cũng như kiến tạo bằng kèo trái.

David Silva, Kevin De Bruyne và Kyle Walker, những đàn anh có chung vị trí hoạt động, đã giúp Palmer tìm được đất diễn để thể hiện năng lực trong những buổi tập đó. Đặc biệt là Silva và De Bruyne đã đưa ra lời khuyên giúp đàn em chơi tốt ở vị trí số 8, vốn rất quan trọng trong lối chơi bóng của Pep.

Các cầu thủ trẻ của học viện được truyền thụ cùng một thứ bóng đá ở mọi cấp độ đào tạo, vì vậy, họ không lạ lùng gì thứ bóng đá của các cầu thủ đội Một, tất nhiên ở trình độ cao hơn nhiều, với nhịp điệu nhanh hơn rất nhiều.

Palmer đã nhanh chóng nắm bắt được điều đó, vì vậy, anh đã được đưa vào danh sách dự bị ở các trận gặp Chelsea và Brighton ở Premier League hay gặp Real Madrid và Lyon ở Champions League. Điều đáng tiếc là hy vọng được thi đấu trong vòng 38 Premier League của anh đã không thành.

Kinh nghiệm thu hoạch ở Lisbon, nơi tổ chức các trận tứ kết, bán kết và chung kết Champions League của Palmer là rất quý giá. Anh đã được hưởng bầu không khí chuyên nghiệp của đội Một Man City. Anh sẽ đi theo con đường của Doyle và Harwood-Bellis: dừng thi đấu ở đội U23 và chờ cơ hội được Pep chính thức gọi vào đội Một.

Có thể, Palmer chưa tạo được tiếng vang như Foden, Doyle và Harwood-Bellis, nhưng Palmer chắc chắn là một trong những cầu thủ tài năng trong tương lai đáng chú ý của Man City. Anh có đủ năng lực và thái độ để đạt được điều này.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202009/tu-foden-den-cole-palmer-lo-man-city-bay-gio-la-mot-vuon-hoa-la-2499489/