Tư duy mới trong chống buôn lậu, gian lận thương mại thời hội nhập

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, chỉ có sự kết hợp hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng mới tạo được môi trường kinh tế ổn định, nâng hiệu quả chống buôn lậu.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, phát triển thị trường trong hội nhập quốc tế” do Bộ Công Thương, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) sáng 5/3.

Phát biểu tại cuộc hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng, chỉ có sự kết hợp hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng mới tạo được môi trường kinh tế ổn định, nâng cao hiệu quả chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Ông Kiên cho rằng, lực lượng quản lý thị trường cần tăng cường việc giám sát kinh doanh ngay tại kho tàng, nhà xưởng cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn toàn quốc; tăng cường quản lý, giám sát hoạt động về điều kiện hoạt động thương mại điện tử dựa trên ứng dụng công nghệ số về kinh doanh; đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền làm rõ nhận thức cho doanh nghiệp, người dân về tác hại của các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại tới môi trường sản xuất kinh doanh trong nước.

Theo ông Nguyễn Đức Kiên, đến nay, Việt Nam đã ký 16 hợp tác thương mại tự do quốc tế với các tổ chức khu vực và các quốc gia nên phải có tư duy phù hợp với tình hình mới hội nhập kinh tế quốc tế trong hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tại hội thảo, các tham luận đã tập trung đến các nội dung như những thách thức và giải pháp đối với lực lượng quản lý thị trường trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời kỳ hợp tác đa phương; thực trạng và vướng mắc khi xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; những thách thức và kiến nghị, giải pháp trong kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử và các hình thức kinh doanh thông qua công nghệ số…

Nhận định chung của các đại biểu cho thấy, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng liên quan đến sức khỏe người dân ngày càng có diễn biến phức tạp, nhất là phương thức và thủ đoạn của các đối tượng luôn thay đổi và manh động, sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường trong cả nước cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, các lực lượng chức năng như công an, hải quan, bộ đội biên phòng, đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng để việc kiểm tra, xử lý tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ đạt hiệu quả; tiếp tục gắn trách nhiệm người đứng đầu và xử lý nghiêm nếu để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm an toàn vệ sinh an thực phẩm phức tạp, nghiêm trọng, kéo dài không có giải pháp khắc phục…

Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia Đàm Thanh Thế cho biết, đây là hội thảo khoa học, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng những khó khăn, vướng mắc trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là ở các địa phương có nhiều cửa khẩu, tuyến biên giới, đồng thời đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm đấu tranh hiệu quả trong thời gian tới.

Ông Đàm Than Thế cho biết, từ năm 2014 đến năm 2018, các lực lượng chức năng của Trung ương và các địa phương trong cả nước đã phát hiện xử lý 1.579.340 vụ vi phạm, xử phạt hơn 91.000 tỷ đồng, khởi tố hơn 10.000 đối tượng.

Riêng trong năm 2018, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện xử lý gần 92.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 490 tỷ đồng, ước giá trị hàng tịch thu chưa bán gần 93 tỷ đồng, trong đó nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp đã được lực lượng quản lý thị trường kịp thời kiểm tra, hoặc phối hợp xử lý./.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tu-duy-moi-trong-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-thoi-hoi-nhap/556198.vnp