Từ động thái bất thường đến việc lộ hình ảnh và vị trí Su-57 của Nga tại Syria

Vệ tinh của Israel đã ghi lại được hình ảnh các máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga tại căn cứ Khmeimim ở Syria.

Su-57 đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm đầu tiên

Theo Haaretz, vệ tinh EROS-B của Israel đã chụp được những bức ảnh xác định vị trí 2 máy bay Su-57 tại căn cứ không quân Nga Khmeimim.

Các máy bay Su-57 triển khai tới Syria hiện chưa hoàn thiện chức năng và Nga nhiều khả năng sẽ dùng mảnh đất này làm nơi thử nghiệm máy bay.

Đây là lần đầu tiên Su-57 được đưa tới Syria và hiện chưa rõ liệu Nga có định dùng chúng cho mục đích chiến đấu hay không, khi mà chúng vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Trong một bài trả lời phỏng vấn hồi đầu tháng Hai, Thứ trưởng bộ Quốc phòng Nga Yuriy Borisov cho biết, Su-57 đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm đầu tiên.

Vệ tinh của Israel đã ghi lại được hình ảnh các máy bay Su-57 của Nga tại căn cứ ở Syria.

Vệ tinh của Israel đã ghi lại được hình ảnh các máy bay Su-57 của Nga tại căn cứ ở Syria.

Truyền thông Nga đã công bố những bức ảnh cặp máy bay Su-57 chuẩn bị cất cánh đến căn cứ không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia của Syria. Một máy bay cảnh báo sớm A-50, 4 chiến đấu cơ Su-35 và 4 chiếc Su-25 đã hộ tống cặp máy bay tàng hình trên.

Tới ngày 23/2, nhiều nhân chứng có mặt tại gần căn cứ Khmeimim đã thấy có thêm 2 máy bay Su-57 của Nga tới căn cứ này.

Máy bay chiến đấu Su-57 được thiết kế thuộc phân loại thế hệ 5. Cùng với máy bay mới, Nga cũng sẽ cho ra mắt một loạt vũ khí hàng không mới tương ứng với chiến đấu cơ thế hệ 5 này.

Dù cho các báo cáo cụ thể về việc siêu tiêm kích tàng hình này đến Syria cho đến nay vẫn chưa được xác nhận chính thức, nhưng động thái triển khai máy bay đang trong giai đoạn phát triển và chưa sẵn sàng chiến đấu tới vùng đang có chiến sự được nhiều nhà phân tích đánh giá là điều bất thường.

Giới chức Mỹ và phương Tây coi động thái của Nga là đi ngược với tuyên bố rút quân Moscow đã công khai.

Su-57 trong chuyến bay trình diễn.

Lời răn đe hiệu nghiệm

Trong khi đó, nhiều nhà phân tích coi việc triển khai Su-57 tới Syria là để hoàn thiện thiết kế của dòng máy bay thế hệ 5 này.

“Đây là thử nghiệm cho một cuộc chiến thật sự. Xô Viết đã từng làm như vậy”, ông Vasily Kashin, nhà nghiên cứu cấp cao tại trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và châu Âu thuộc trường Kinh tế cao cấp Moscow chia sẻ.

Không chỉ thử nghiệm năng lực radar quét điện tử của Su-57 hay hệ thống điện tử thông minh, Nga còn muốn kiểm nghiệm một số sứ mạng chiến đấu hạn chế khác. “Máy bay có thể chở theo vũ khí để không kích, dù đây không phải là mục tiêu chính”, ông Kashin cho hay.

Một số nhà phân tích lại cho rằng, với việc đưa Su-57 tới Syria, Nga cũng có thể đang huấn luyện những phi công cách làm chủ thế hệ máy bay mới nhất trong việc do thám và chiến đấu với F-22 của Mỹ.

Trong khi đó, nhà lập pháp Nga Vladimir Gutenov khẳng định, sự hiện diện của Su-57 chắc chắn sẽ phát đi một thông điệp chính trị và có vai trò như một lời răn đe "đối với những máy bay từ láng giềng xâm phạm không phận Syria".

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/lo-hinh-anh-va-vi-tri-su-57-cua-nga-tai-syria--a360107.html