Từ đời thực tới phim, gia tộc châu Á siêu giàu đến mức nào?

Được nhận định đang đà trở thành châu lục giàu có nhất trên thế giới, châu Á có những đại gia tộc sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Trong khi bộ phim Hollywood với dàn diễn viên toàn châu Á “Crazy Rich Asians” (Những người châu Á siêu giàu) vẫn đang càn quét các bảng xếp hàng phim, đại đa số người dân thế giới mới bắt đầu nhận ra rằng, châu Á đang trở nên thịnh vượng như thế nào.

“Châu Á đang là châu lục giàu có nhất trên thế giới – hơn rất nhiều so với châu Mỹ hoặc châu Âu”, Repert Hoogewerf, nhà sáng lập Báo cáo Hurun, chuyên đưa tin về giới nhà giàu Trung Quốc, khẳng định. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, số lượng tỷ phú tại quốc gia đông dân nhất thế giới hiện đã nhiều hơn cả Mỹ.

Tuy nhiên, nếu xét về các gia tộc, thì ở thời điểm hiện tại, các gia đình giàu có nhất châu Á vẫn phải “ngả mũ” trước độ giàu có của châu Mỹ và châu Âu. Gia đình Walton, hiện sở hữu một nửa tập đoàn siêu thị Walmart, vẫn là gia tộc giàu có nhất trên thế giới với tổng giá trị tài sản là 150 tỷ USD.

Sau đây là ba gia đình giàu nhất châu Á.

Nhà Ambanis

Mukesh Ambani, chủ tịch và giám đốc quản lý của Reliance Industries Limited

Giá trị tài sản: 43 tỷ USD

Gia tộc giàu nhất Ấn Độ bắt đầu phất lên sau khi Dhirubhai Ambani, con trai của một thầy giáo, mở nhà máy dệt Mumbai vào những năm 1960, và sau đó chuyển sang kinh doanh lĩnh vực hóa dầu. Năm 2010, Mukesh Ambani, một trong hai con trai của Dhirubhai, đồng thời cũng là người đàn ông giàu nhất châu Á, gây chú ý khi đưa toàn bộ gia đình vào sống trong một tòa nhà 27 tầng có bể bơi, phòng tiệc và một khu vườn xuyên suốt 3 tầng lầu.

Nhà Kwok

Raymond Kwok là người duy nhất trong ba anh em vẫn quản lý công ty BĐS của gia tộc

Giá trị tài sản: 34 tỷ USD

Sun Hung Kai, công ty bất động sản hàng đầu thế giới là “trái tim” trong khối tài sản đồ sộ của gia tộc Kwok. Công ty này góp phần lớn vào việc định hình thị trường bất động sản Hong Kong với một loạt các tòa nhà chọc trời cao nhất thành phố. Họ đồng thời cũng tiến hành kinh doanh lớn ở Đại lục Trung Quốc.

Nhà Lee

Lee Jae-yong, người đứng đầu tập đoàn Samsung có tài sản lên tới 7 tỷ USD

Giá trị tài sản: 31 tỷ USD

Lee Byung-chull đặt nền móng cho đế chế Samsung vào năm 1938 khi bắt đầu một công ty thương mại nhỏ chuyên buôn bán đồ thực phẩm như hoa quả và hải sản. Trải qua nhiều thập kỷ, công ty này đã mở rộng hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác, bao gồm dệt may, đóng tàu, tài chính và tất nhiên cả điện tử… Một trong các con trai của ông, Lee Kun-hee, thay thế cha và đưa chuyển hướng tập đoàn từ sản xuất sản phẩm chất lượng thấp sang hàng hóa xa xỉ hơn.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/tu-doi-thuc-toi-phim-gia-toc-chau-a-sieu-giau-den-muc-nao-359116.html