Từ đôi chân 4 lần phẫu thuật đến 'chiến binh thép' võ đài Muay Thái

Nguyễn Thị Thanh Trúc, võ sĩ nổi bật của đội tuyển Muay Thái TP Hồ Chí Minh, tự nhận mình là một người khô khan, 'nam tính'. Thế nhưng cô gái rất giỏi đánh đấm này sau những lần lên võ đài, lại luôn mở lòng mình, và rất mau nước mắt…

Nguyễn Thị Thanh Trúc.

Nguyễn Thị Thanh Trúc.

Cô sinh viên nghèo ham học võ

Nguyễn Thị Thanh Trúc (27 tuổi), ở buôn Niêng 1, xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk) đến với Muay Thái (môn võ thuật cổ truyền của Thái) khá muộn nhưng với năng khiếu, cùng sự khổ luyện đã nhanh chóng trở thành “hiện tượng” trên võ đài Muay Thái.

Năm 2009, Thanh Trúc cùng cô em gái sinh đôi trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP HCM, chuyên ngành Giáo dục thể chất. Khi đó, quyết định theo học giáo dục thể chất của Trúc khiến cả gia đình, thầy cô giáo bất ngờ bởi trước đó cô bị gãy chân trái phải phẫu thuật nẹp sắt vào khớp gối. Trong hai năm liền chân trái của Trúc không thể gập lại được, hễ vận động lại đau nhức.

Cái duyên với nghiệp võ đến với Thanh Trúc từ khi cô đỗ đại học. Trúc ở nhà một chị chung lớp tên Trần Thị Mỹ Nga, sống với chồng và đứa con 2 tuổi. Ông xã của Mỹ Nga là Đào Văn Thăng, một võ sư võ cổ truyền.

Nhận thấy cô gái nhỏ nhắn đến từ huyện Buôn Đôn có những tố chất trở thành võ sĩ hàng đầu, HLV Thăng không ngần ngại dạy cho Trúc những đòn quyền cước căn bản. Khi Muay Thái bắt đầu phát triển mạnh vào năm 2011, Trúc lại được HLV trưởng bộ môn Muay Thái TP HCM Cao Văn Tài hướng dẫn.

Vừa học đại học, vừa học võ, Trúc đã phải đi làm thêm để nuôi ước mơ bằng việc trang trí bong bóng tiệc cưới, rửa chén bát, phát tờ rơi, bán sữa đậu nành, phụ hồ… Chỉ sau vài tháng học Muay Thái, chiếc HCV vô địch toàn TP HCM đã giúp Thanh Trúc được chính thức gia nhập đội tuyển Muay của thành phố vào năm 2012, bắt đầu sự nghiệp võ thuật.

Dưới sự huấn luyện của HLV Cao Văn Tài và Giáp Trung Thang, Trúc dần vững vàng và có mặt ở đội tuyển quốc gia, thành tích cũng lớn dần, như HCV châu Á 2012, HCV thế giới 2013, 2015, HCB SEA Games 26, đoạt Đai vô địch bán chuyên tháng 3/2017…

Suýt bỏ cuộc vì chấn thương nặng

Muay Thái là môn võ thuật đối kháng khắc nghiệt, đôi khi rất nguy hiểm vì những đòn sát thương cao. Đam mê với nghiệp võ, nhưng cũng như biết bao võ sĩ chuyên nghiệp khác, Trúc liên tục bị chấn thương ở cả hai đầu gối. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đầu năm 2017 sơ suất trong một lần luyện tập Trúc phải nhập viện. Theo chỉ định của bác sĩ, Trúc buộc phải tạm ngừng thi đấu do bị các chấn thương dây chằng, sụn chêm, tràn dịch khớp gối, thoái hóa khớp...

Các bác sỹ cho biết nếu không tiến hành phẫu thuật, Thanh Trúc sẽ gặp nhiều khó khăn trong di chuyển, hoạt động thường ngày chứ chưa nói đến việc tập luyện và thi đấu đỉnh cao trở lại. Tương lai xán lạn gần như đóng lại khi số tiền phẫu thuật quá lớn.

Đã có lúc Trúc trở nên chán nản, muốn bỏ cuộc. Nữ võ sĩ sinh năm 1991 kể lại những ngày mà cô tưởng như đã hết hi vọng: “Phải nói rằng tôi không muốn nó xảy ra, thực sự tôi chưa bao giờ muốn chia tay với niềm đam mê này. Nhưng rồi số phận đã sắp đặt . Tôi không thể nào cưỡng lại được nữa. Chỉ 1 đôi chân với 4 lần phẫu thuật, dù rất muốn và đã cố gắng rất nhiều nhưng có lẽ ông trời muốn nó nghỉ ngơi. Tôi đành chấp nhận sự thật này”.

Cuối năm 2017, Trúc xin rút lui để có thời gian phục hồi sức khỏe. Chi phí điều trị và thực hiện chế độ dinh dưỡng cho một võ sĩ như Trúc khá cao (vài trăm triệu) nên vừa tập vật lý trị liệu, tập võ với các HLV, Trúc còn làm thêm một vài việc để trang trải chi phí. Sau hơn nửa năm rời xa sàn đấu vì chấn thương, Trúc đã trở lại võ đài và giành ngay tấm HCV môn… Boxing hạng cân 48 kg tại Đại hội Thể dục thể thao TP HCM năm 2018.

Trúc tâm sự: “Trở lại sau chấn thương nhưng tôi chưa thể bắt đầu thi đấu trên sàn Muay Thái bởi sức khỏe khó đáp ứng đủ tính khốc liệt của môn võ này. Tôi đã quyết định thử sức mình trên sàn boxing mà cụ thể là Đại hội TDTT thành phố 2018”.

Nói về dự định sắp tới, Nguyễn Thị Thanh Trúc chia sẻ cô sẽ cố gắng tập luyện để quay trở lại với Muay Thái, quay lại đội tuyển quốc gia cho dù phải bắt đầu từ vạch xuất phát. Những người yêu mến Trúc tin rằng nữ vỗ sĩ Buôn Đôn với thể lực, ý chí, bản lĩnh thép, sẽ tiếp tục chinh phục đỉnh cao ở bộ môn võ thuật cô dành trọn đam mê.

* 20 tuổi bắt đầu nghiệp võ thuật, Nguyễn Thị Thanh Trúc gặt hái nhiều thành công trên đấu trường khu vực và quốc tế: HCV vô địch châu Á 2012; HCV vô địch thế giới tại Thái Lan năm 2013; HCV SEA Games 2013; HCB Asian Beach Game năm 2014; HCV muay boran và Đai vô địch bán chuyên năm 2015; Đai vô địch bán chuyên năm 2017; 4 năm liên tiếp vô địch toàn quốc muay Thái hạng 48 kg (2013 - 2016)... và là kiện tướng quốc gia 8 năm liền. Trúc còn được mọi người yêu mến gọi với biệt danh “Nữ hoàng Muay Thái Việt Nam”.

An Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-mon-khac/tu-doi-chan-4-lan-phau-thuat-den-chien-binh-thep-vo-dai-muay-thai-tintuc420510