TƯ Đoàn thông tin về quà tặng chén ngọc vẽ vàng

Theo Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, không có chuyện quà tặng cho đại biểu Đại hội TƯ Đoàn toàn quốc là chiếc chén ngọc vẽ vàng.

Tại cuộc họp báo thông tin kết quả đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 trưa nay, nhắc tới câu chuyện quà tặng tại đại hội là chiếc chén ngọc vẽ vàng, Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thông tin nói chén ngọc là quà tặng cho đại biểu đại hội là không chính xác.

XEM CLIP:

“Không có chuyện quà tặng cho đại biểu đại hội là chén ngọc. Tất cả quà tặng cho đại biểu chỉ là đồ sứ để bút, có logo của đại hội 11.

Còn chén ngọc được một công ty sáng tác ra, có logo của đại hội, có hình ảnh của thanh niên như là sản phẩm tặng cho đại hội”, ông Tuấn nói.

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn

Theo ông Tuấn, tất cả quà tặng cho đại biểu là được xã hội hóa, không sử dụng đồng ngân sách nào. Các tài liệu, ấn phẩm, cặp… nhận được cũng là từ nguồn xã hội hóa, vận động hỗ trợ từ các DN.

Nói về số lượng nhân sự Ban Bí thư TƯ Đoàn, theo Bí thư TƯ Đoàn Bùi Quang Huy, đề án xây dựng tối đa là 7 người, giảm 2 người so với nhiệm kỳ trước theo tinh thần giảm số lượng cấp phó và được thực hiện trong suốt nhiệm kỳ.

Đề án đã được Ban Tổ chức, Ban Bí thư TƯ Đảng thống nhất, Ban chấp hành khóa 10 cũng không có chủ trương hạn chế số lượng.

“Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, các bước đòi hỏi có tín nhiệm đạt mức độ nhất định thì mới tới các bước tiếp theo. Qua quy trình đó chỉ có 4 nhân sự đạt tiêu chí để giới thiệu”, ông Huy nói.

Ông Huy cho biết thêm, khi có nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tín nhiệm thì sẽ kiện toàn, đặc biệt đảm bảo Ban Bí thư TƯ Đoàn nhiệm kỳ này sẽ có cơ cấu nữ và phấn đấu 1 bí thư là người dân tộc thiểu số.

Hương Quỳnh - Trần Thường

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/tu-doan-thong-tin-ve-qua-tang-chen-ngoc-ve-vang-417510.html