Tủ đồ của nữ nhà văn chứa hàng trăm bộ quần áo cao cấp

Bên cạnh sự nghiệp viết lách, Danielle Steel cũng thu hút sự chú ý khi nhiều lần xuất hiện tại các buổi diễn thời trang cao cấp.

Danielle Steel (sinh năm 1947) được biết đến với vai trò là một nhà văn người Mỹ, nổi tiếng với những cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Bà là tác giả tiểu thuyết bán chạy thứ tư mọi thời đại.

Bên cạnh đó, Danielle Steel còn được Vogue mệnh danh là "bà hoàng của tuần lễ thời trang cao cấp Paris". Bà đã hướng đến các buổi trình diễn thời trang cao cấp trong nhiều năm nay.

Luôn có đam mê cho thời trang

Danielle Steel trải qua phần lớn thời thơ ấu tại Pháp - nơi ngay từ khi còn nhỏ bà đã được tham gia vào các bữa tiệc tối của cha mẹ mình. Điều này đã tạo cho bà cơ hội quan sát thói quen và cuộc sống của những người giàu có và nổi tiếng.

Bà cũng thường xuyên có mặt tại các buổi trình diễn thời trang cao cấp ở Paris, Pháp.

 Danielle Steel mặc áo khoác Balenciaga đến buổi trình diễn thời trang cao cấp Chanel mùa xuân 2020. Ảnh: Phil Oh.

Danielle Steel mặc áo khoác Balenciaga đến buổi trình diễn thời trang cao cấp Chanel mùa xuân 2020. Ảnh: Phil Oh.

Ngay từ khi còn nhỏ, bà đã yêu thích thời trang và muốn trở thành một nhà thiết kế. "Con bọ thời trang đã cắn khi tôi còn là một đứa trẻ. Đến giờ tôi vẫn còn dính vết cắn đó. Tôi sẽ tận hưởng thời trang trong thời gian dài nữa", nhà văn người Mỹ viết.

Năm 15 tuổi, khi theo học tại Đại học New York, tiểu thuyết gia cũng tham gia học tại Trường Thiết kế Parsons. Danielle Steel rất trân trọng món quà là một chiếu túi Hermès Kelly đầu tiên từ người bà vào năm 17 tuổi.

Bà được đào tạo như một nhà thiết kế thời trang nhưng chưa bao giờ làm việc trong lĩnh vực này. "Tôi yêu thời trang và làm thiết kế nội thất mỗi khi có cơ hội. Theo kinh nghiệm làm việc, sau khi viết, có lẽ tôi thích thiết kế nội thất nhất, sau đó là nghệ thuật và thời trang", bà viết trên blog.

Danielle Steel mặc bộ váy cao cấp của Dior khi tham dự một bữa tiệc cùng chồng John Traina năm 1994. Ảnh: Harper's Bazaar.

Tác giả người Mỹ bị mê hoặc bởi những nhà thiết kế nổi tiếng lâu đời như Elsa Schiaparelli, Coco Chanel, Balenciaga, Christian Dior... Bất cứ khi nào có thể, Danielle Steel đều đọc tiểu sử và ngấu nghiến mọi thứ bà tìm hiểu được.

Truyền cảm hứng thời trang cho các con

Khi trưởng thành, Danielle Steel bị kinh ngạc trước những bộ cánh lộng lẫy tại các buổi trình diễn cao cấp ở Paris. Bà cảm thấy đó luôn là một hình thức nghệ thuật, không chỉ đơn thuần là quần áo. Bà cũng giữ tất cả bộ váy thời trang cao cấp như những tác phẩm nghệ thuật quý giá để truyền lại cho con cái.

Bà đã truyền niềm đam mê thời trang cho ít nhất ba con gái trong số chín người con của mình. Họ được biết đến là bộ ba Traina Trinity với công việc là nhà thiết kế, nhà tư vấn, biên tập viên thời trang. "Tôi lớn lên đi xem các buổi trình diễn thời trang cao cấp và bắt đầu dẫn các con gái của mình khi chúng còn rất nhỏ", tiểu thuyết gia tâm sự.

Danielle Steel cùng con gái Victoria Traina. Ảnh: PopSugar, Pinterest.

Samantha Traina làm việc tại tạp chí C Magazine. Victoria Traina làm ở Proenza Schouler - thương hiệu quần áo và phụ kiện dành cho phụ nữ. Trong khi đó, Vanessa Traina tại người bạn lâu năm củ Alexander Wang.

Bà hoàng của tuần lễ thời trang cao cấp Paris

Trên trang blog của Danielle Steel có một bài viết chia sẻ kinh nghiệm của bà tại tuần lễ thời trang cao cấp Paris (Pháp). Haute couture là một loại hình nghệ thuật hiếm có ngày nay. Đó là thứ bà đã theo dõi từ khi còn nhỏ và yêu thích.

"Tôi đã may mắn được tham dự các buổi trình diễn thời trang cao cấp khi còn là một cô gái trẻ ở Paris, ở tuổi thiếu niên. Bà tôi đã cho bộ đồ thời trang cao cấp đầu tiên năm 17 tuổi bởi một nhà thiết kế đã mất từ lâu", tiểu thuyết gia sinh năm 1947 chia sẻ với Harper's Bazaar.

Ngoài ra, mẹ chồng của nhà văn cũng tặng bà chiếc váy haute couture đầu tiên khi tôi kết hôn. Nó là một chiếc váy dạ hội bằng satin màu đen của Balenciaga.

Danielle Steel là một trong những khách hàng mua đồ couture lớn nhất thế giới. Ảnh: Vogue, British Vogue.

Theo The Polyglot, tủ quần áo trong biệt thự ở San Francisco của Danielle Steel chứa hàng trăm thiết kế từ bộ sưu tập thời trang cao cấp đáng ghen tị. Nó bao gồm áo choàng cổ điển của Balenciaga và Dior, cũng như những sản phẩm trình diễn trên sàn của Chanel và Lacroix.

"Tôi từng đặt mua một chiếc váy thời trang cao cấp của Dior, đựng trong một chiếc thùng gỗ lớn đến mức nó không thể đi qua cửa trước của nhà tôi", bà nói.

Nhà văn người Mỹ còn là khách hàng thân thiết của Christian Lacroix. Bà thường xuyên được mời đến những bữa tối chỉ dành riêng cho khách hàng do Marie Martinez-Seznec tổ chức.

British Vogue từng xếp hạng Danielle Steel là một trong những khách hàng couture lớn nhất thế giới, bên cạnh những cái tên như Wendy Yu, Celine Dion, Grace Kelly...

Cô gái nổi tiếng khi may đồ từ vải thừa Makayla Wray thu thập các mẫu vải thừa, quần áo cũ để tái chế thành sản phẩm mới.

Phương An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-do-cua-nu-nha-van-chua-hang-tram-bo-quan-ao-cao-cap-post1188736.html