Tư dinh của nữ hoàng Anh, tỷ phú Ấn Độ và loạt nhà xa xỉ nhất thế giới

Bất động sản xa xỉ là thứ không thể thiếu với giới siêu giàu và hoàng gia, trong đó tư dinh của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ có giá lên đến 2 tỷ USD.

Cung điện Buckingham (Anh): Cung điện của hoàng gia Anh trị giá tới 1 tỷ bảng (gần 1,2 tỷ USD), theo thông tin trên website chính thức của cung điện. Tại đây có tổng cộng 775 phòng, bao gồm 52 phòng ngủ, 19 phòng công vụ, 188 phòng dành cho nhân viên, 92 văn phòng và 78 phòng tắm. Cung điện này không thuộc sở hữu cá nhân của Nữ hoàng Anh Elizabeth mà được quản lý bởi Crown Estate, công ty đầu tư bất động sản của hoàng gia Anh. Ảnh:iStock.

Cung điện Buckingham (Anh): Cung điện của hoàng gia Anh trị giá tới 1 tỷ bảng (gần 1,2 tỷ USD), theo thông tin trên website chính thức của cung điện. Tại đây có tổng cộng 775 phòng, bao gồm 52 phòng ngủ, 19 phòng công vụ, 188 phòng dành cho nhân viên, 92 văn phòng và 78 phòng tắm. Cung điện này không thuộc sở hữu cá nhân của Nữ hoàng Anh Elizabeth mà được quản lý bởi Crown Estate, công ty đầu tư bất động sản của hoàng gia Anh. Ảnh:iStock.

Riêng chi phí bảo trì và vận hành cung điện Buckingham cũng tiêu tốn một khoản khổng lồ. TheoCNN, năm 2017, cung điện này bắt đầu dự án cải tạo trong 10 năm với tổng chi phí ước tính458 triệu USD. Ảnh:AP.

Antilia (Ấn Độ):Đỉnh cao của nhà xa xỉ là tư dinh mang tên Antilia của tỷ phú Mukesh Ambani, Chủ tịch Reliance Industries, người giàu nhất châu Á. Dinh thự này tọa lạc trên một trong những con phố đắt đỏ nhất thế giới - đường Altamount tại Mumbai - và có tổng chi phí đầu tư2 tỷ USD. Ảnh:AP.

Theo Architectural Digest India, Antilia được thiết kế bởi hãng kiến trúc Perkins and Will của Mỹ và xây dựng bởi Leighton Holdings của Australia. Antilia có thể chịu được động đất 8 độ. Ảnh:Reuters.

Villa Leopolda (Pháp):Nằm trên khu đất hơn 20 hecta, dinh thự này được đặt tên theo tên của quốc vương Bỉ Leopold II và được xem là dinh thự Pháp lớn, đắt đỏ nhất với diện tích gần 2.700m2. Dinh thự được bán với giá750 triệu USDvào năm 2008. Ảnh:Instagram.

Villa Leopolda hiện thuộc sở hữu của Lily Safra, vợ của ông trùm ngân hàng William Safra người Lebanon. Ảnh:Mansionglobal.

Villa Les Cèdres (Pháp):Năm ngoái, dinh thự lịch sử Villa Les Cèdres được tỷ phú giàu nhất Ukraine Rinat Ahkmetov mua với giá221 triệu USDtừ hãng đồ uống Campari của Italy, theoBusiness Insider. Ảnh:Instagram.

Được xây vào năm 1830, Villa Les Cèdres có diện tích gần 1.700 m2 và nằm dọc bờ biển Saint-Jean-Cap-Ferrat, nơi được mệnh danh là bán đảo tỷ phú của Pháp. Ảnh:Instagram.

Four Fairfield Pond (Mỹ):Bất động sản này nằm ở “con đường tỷ phú” dọc bờ biển Hamptons, bang New York, thuộc sở hữu của nhà công nghiệp Ira Rennert. Đây là một trong những căn nhà lớn nhất tại Mỹ, nằm trên khu đất rộng hơn 25 hecta. TheoBusiness Insider, dinh thự này có thể có giá tơí500 triệu USD. Ảnh:BI.

Four Fairfield Pond có 29 phòng, 39 phòng tắm, đầy đủ tiện nghi với sân bóng rổ, sân chơi bowling, sân tennis, bể bơi và thậm chí có cả một nhà máy phát điện. Ảnh:BI.

Theo Phương Anh/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nhan/tu-dinh-cua-nu-hoang-anh-ty-phu-an-do-va-loat-nha-xa-xi-nhat-the-gioi/20200724074813779