Tự điều trị thuốc nam tại nhà, người đàn ông suýt mất chân

Chân người đàn ông lâm tình trạng nhiễm trùng, hoại tử nặng do tự ý chữa bệnh bằng thuốc nam.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa điều trị thành công cho trường hợp bệnh nhân T.V.N., 49 tuổi, trú tại Trực Ninh, Nam Định.

Ông N. cho biết, trước đó chân phải của ông bị đau nhức, đi lại khó khăn. Nghe lời khuyên của nhiều người xung quanh, ông tự đi mua thuốc nam về đắp.

Chân ông sau đó ngày càng sưng, đau nhiều hơn, xuất hiện các vết hoại tử và chảy dịch có mùi hôi. Ông được đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nhiễm trùng, hoại tử nặng bàn chân phải, tiên lượng khó giữ được bàn chân.

Chân bệnh nhân sau khi được phẫu thuật và điều trị khỏi.

Chân bệnh nhân sau khi được phẫu thuật và điều trị khỏi.

ThS. BS Trần Tuấn Anh - khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn và chăm sóc vết thương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, rất may sau 2 tháng và trải qua nhiều lần phẫu thuật liên tục, kết hợp với chăm sóc, theo dõi vết thương hàng ngày, bàn chân của bệnh nhân mới có khả năng giữ lại. Tuy nhiên, chức năng của bàn chân vẫn còn rất hạn chế.

Thời gian qua, bệnh viện gặp không ít những trường hợp tương tự như bệnh nhân N., tự điều trị thuốc chữa bệnh để rồi mang họa do sự thiếu hiểu biết. Bác sĩ khuyên tốt nhất mọi người nên tìm đến các cơ sở y tế thăm khám và điều trị tốt khi có các vấn đề về sức khỏe.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/benh-va-thuoc/tu-dieu-tri-thuoc-nam-tai-nha-nguoi-dan-ong-suyt-mat-chan-ar531001.html