Từ diễn viên tới Tổng đạo diễn Dự án nhạc kịch: Facade

Từng thủ vai 'Nữ hoàng của vùng đất hoang dã' trong vở nhạc kịch F.LAW đình đám giới học trò năm 2018, cô nữ sinh Nguyễn Hà Hải Chi đã được thỏa sức sáng tạo, đam mê khi cùng tập thể học sinh Lớp 11A2, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa thực hiện thành công Dự án nhạc kịch năm 2019 Facade với vai trò: Tổng dạo diễn.

Dự án nhạc kịch bằng tiếng Anh (English Performance - EP) năm 2019 với tên gọi Facade hoàn toàn do các em học sinh đứng ra tổ chức thực hiện: từ ý tưởng, xây dựng kịch bản, làm đạo cụ, trang trí, âm nhạc, biểu diễn…, đến “gọi vốn” (xin tài trợ) “FACADE” được chắp bút bởi chính học sinh Lớp 11A2, mà không dựa trên bất kỳ tác phẩm sẵn có nào.

Tổng đạo diễn Nguyễn Hà Hải Chi cho biết: Chương trình EP được các em học sinh khối Anh 2 Trường THPT Hà Nội - Amsterdam thành lập năm 2011. Theo đó, mỗi năm, lớp 11A2 đăng cai tổ chức thực hiện một dự án, với sự tham gia của cả các em lớp 10A2. Khởi đầu bằng việc tái diễn những vở nhạc kịch kinh điển từ Broadwway, nhưng trong vòng 3 năm trở lại đây, đội ngũ tổ chức đã tự viết kịch bản và dàn dựng vở kịch của chính mình nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh, truyền tải các thông điệp dưới góc nhìn của tuổi học đường và là cơ hội để các em thể hiện các năng khiếu và trải nghiệm những loại hình nghệ thuật

Trải qua 8 mùa hoạt động, EP đã nhận được sự đón nhận và ủng hộ nhiệt tình của đông đảo những người yêu thích nhạc kịch trên địa bàn thành phố Hà Nội và đã trở thành “đặc sản” của các Amser khối Anh 2.

Nguyễn Hà Hải Chi đóng Nữ hoàng Malice có thần thái quyến rũ (EP năm 2018)

Nguyễn Hà Hải Chi đóng Nữ hoàng Malice có thần thái quyến rũ (EP năm 2018)

Hà Hải Chi đóng Nữ hoàng Malice có thần thái quyến rũ (EP năm 2018)

English Performance - Nhạc kịch 2019 với tên gọi “FACADE” đưa khán giả đến với bối cảnh thành phố New York phồn vinh vào những năm 1920 – 1930. Câu chuyện mở đầu với nhân vật James Evans - một công nhân chăm chỉ, tốt bụng và chính trực bất ngờ bị buộc tội biển thủ một số tiền lớn của công ty và bị bắt giam vào tù. Sau 15 năm ở chốn tù đày cùng cực, James trở về thì New York cũng đã thay đổi: sự phân biệt giàu nghèo càng trở nên rõ rệt, con người của James Evans cũng thay đổi: không còn ngập tràn hi vọng, mà chán ghét, khinh bỉ chính thành phố với những kẻ tham lam, dơ bẩn sống trên sự đau khổ của người khác. Trong lòng James lúc ấy ngập tràn sự thù hận. Điều duy nhất giữ James lại chính là việc cô em gái bé nhỏ của cậu - Daisy, vẫn còn ngóng chờ anh. Nhưng khi James trở về tìm em gái, cậu phát hiện rằng cô đã biến mất. James quyết tìm kiếm em gái và thề sẽ trả thù những người đã tìm cách hãm hại cậu, đòi lại công bằng cho cậu và em gái. Cùng với sự giúp đỡ của Victoria - người hàng xóm thân thiết, nay đã trở thành một Diva nổi tiếng, James dần phát hiện ra nhiều sự thật ẩn giấu.

Cốt truyện không chỉ phản ánh những vấn đề phổ biến với con người của New York phồn hoa trong quá khứ mà còn đem tới cái nhìn về một hiện tượng xuất hiện ở tất cả mọi nơi, len lỏi trong mọi ngóc ngách của cuộc đời cho đến bây giờ. Vở kịch khái quát một hiện tượng xã hội tiêu biểu: cuộc sống với đầy rẫy những khó khăn, áp lực luôn đẩy con người lương thiện vào bước đường cùng, để rồi tha hóa họ, khiến họ trở nên vụ lợi và thực dụng. Để đạt được những gì mình khao khát, con người bất chấp tất cả, ngay cả việc đánh mất bản thân. Mang trong mình sứ mệnh cao cả với mục đích truyền tải những thông điệp ý nghĩa trên, English Performance 2019 là một vở nhạc kịch có giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc, phản ánh một vấn đề nhức nhối với cách tiếp cận mới lạ.

Nguyễn Hà Hải Chi trong vai trò Tổng đạo diễn nhạc kịch Facade

Hình ảnh đêm diễn ấn tượng, giàu cảm xúc

Niềm đam mê nhạc kịch của Nguyễn Hà Hải Chi còn mang lại cơ hội để em thử sức với những vai diễn nặng ký như tại Glam’s 2018, vở diễn “ Yên Sứ”

Hải chi vào vai BÀ TRƯƠNG , mẹ của cô con gái Bảo Ân bé nhỏ giữa một Thượng Hải xa hoa. Vai diễn một bà mẹ xuất thân từ vùng quê nghèo, nhưng tình yêu vô bờ dành cho con gái không vì thế mà bị lay chuyển. Bà Trương quan tâm, lo lắng, và luôn cố gắng dành cho cô mọi điều tốt đẹp nhất. Đối với bà, không gì quan trọng hơn việc Bảo Ân sẽ có một cuộc đời an yên, hạnh phúc.

Người mẹ đáng kính ấy luôn yêu chiều và bao bọc con gái của mình, nhưng bà vẫn dạy dỗ con không kém phần nghiêm khắc. Bà làm vậy, cũng chỉ vì muốn bảo vệ cô. Nguyễn Hà Hải Chi đã nhập vai xuất sắc, góp phần tạo dấu ấn và thành công cho mùa nhạc kịch Glam’s 2018 diễn ra tại Cung Văn Hóa Hữu Nghĩ Việt Xô.

Nguyễn Hà Hải Chi trong vai người mẹ - Vở nhạc kịch “ Yên Sứ”

Ngoài lĩnh vực viết kịch bản- đạo diễn nhạc kịch, làm phim ( Thành viên Ban tổ chức cuộc thi làm phim The Original Project ); Hải Chi rất yêu thích lĩnh vực nhiếp ảnh. Năm 2017, em đảm nhận vai trò Trưởng ban Truyền thông của dự án : Humanoid, dự án của nhóm học sinh thuộc Câu lạc bộ Human of Hanoi của học sinh trường Hà Nội – Amsterdam. Tại đây em cùng các bạn trải nghiệm nhiều hoạt động nhiếp ảnh ấn tượng, mở các cuộc thi chuyên nghiệp và tổ chức một triển lãm những bức ảnh về Hà nội xuất sắc nhất với chủ đề “ Phố hồi đó” tại Phòng Triển lãm tranh 3D, 93 Đinh Tiên Hoàng- Hà nội. Các bức ảnh được trưng bày, bán đấu giá và toàn bộ số tiền bán đấu giá được quyên góp cho trẻ em nghèo. Dự án không chỉ là cơ hội để các bạn trẻ được tham gia các hoạt động cộng đồng mà còn thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn, quảng bá hình ảnh du lịch của đất nước.

Hải Chi với vai trò : Trưởng Ban truyền thông dự án : Humanoid (2017) và Phó Chủ tịch Câu lạc bộ : Ams Photography Club ( 2019)

Trong học tập, em đoạt được nhiều giải thưởng : Giải nhất, nhì Học sinh giỏi tiếng Anh, Olympic tiếng Anh cấp Quận và Thành phố. Em tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại Bào tàng Thiên nhiên Việt Nam, Bệnh viện Nhi Hà Nội, bệnh viện ung bướu TW, Quỹ trẻ em nghèo vùng cao...

Hải Chi luôn cố gắng, nhiệt huyết và đam mê trong học tập và các hoạt động ngoại khóa, hoạt động sáng tạo nghệ thuật, hoạt động xã hội, cộng đồng và kế hoạch của em sau khi kết thúc lớp 12 tại ngôi trường Hà nội Amrtedam, sẽ là cánh cửa du học nước Mỹ với ngành học Mass Media Digital ; Truyền thông đa phương tiện; sản xuất phim. Chúc cô gái Tổng đạo diễn EP 2019 sớm đạt được ước mơ, sẽ viết tiếp câu chuyện về thân phận, về tình yêu gia đình và khát vọng sống có ích của mỗi con người không chỉ những nhân vật trong Facade của gần 100 năm về trước mà của mọi người sống trên thế giới này.

P.V

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/tu-dien-vien-toi-tong-dao-dien-du-an-nhac-kich-facade-1412173.tpo