Từ đêm nay cả nước bắt đầu đợt mưa rào và giông rải rác?

Hầu khắp các khu vực trong cả nước được dự báo bắt đầu một đợt mưa giông, các tỉnh miền Bắc đến Thừa Thiên - Huế thiên về mưa đêm. Đà Nẵng đến các tỉnh Nam bộ mưa nhiều hơn, trong đó, Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to...

Cụ thể, theo dự báo khí tượng 10 ngày của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Phía Tây Bắc Bộ từ đêm nay, 17/9 đến ngày 27/9 có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ từ đêm nay đến đêm 18/9 có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 19 đến ngày 27/9, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm nay, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 18 đến ngày 21/9, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng ngày 18 và ngày 19/9 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 22 đến ngày 27/9, có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ đêm nay đến ngày 22/9 có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 23 đến ngày 27/9, có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên từ đêm 17 đến ngày 23/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, từ ngày 23/9 mưa giảm dần. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 24 đến ngày 27/9, có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ từ đêm 17 đến ngày 23/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, từ ngày 23/9 mưa giảm dần. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 24 đến ngày 27/9, có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội từ đêm nay đến ngày 18/9, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 19 đến ngày 27/9, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

M. Trường

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/moi-truong/tu-dem-nay-ca-nuoc-bat-dau-dot-mua-rao-va-giong-rai-rac-471283.html