Từ đầu tháng 5, miền Bắc, miền Trung đã phải đón nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết cho hay, nắng nóng gay gắt với nền nhiệt trung bình trong tháng 5 này ở miền Bắc và miền Trung, sẽ là cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Chia sẻ với Thanh Niên trong ngày 30/4, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo thời tiết ngay đầu tháng 5, nắng nóng sẽ xuất hiện ở khắp các tỉnh Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ. Dự báo năm nay sẽ tiếp tục là một năm có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm.

Các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ sắp bước vào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên trong năm nay. Ảnh minh họa

Các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ sắp bước vào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên trong năm nay. Ảnh minh họa

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đầu năm đến nay, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc đều cao hơn so với mức trung bình nhiều năm từ 1 - 2,5 độ C, cá biệt có nơi cao hơn đến 3 độ C.

Dự báo nắng nóng thực sự bắt đầu vào ngày mai (3/5) khi vùng áp thấp phía Tây bắt đầu hoạt động mạnh và kéo dài nhiều ngày sau đó. Từ đầu tuần sau bắt đầu xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt trung bình tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ là 37-38 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 40 độ. Lưu ý, đây là nhiệt độ đo tại lều khí tượng, nhiệt độ ngoài thực tế có thể cao hơn từ 2-8 độ tùy thuộc vào điều kiện địa hình, hướng gió, tỷ lệ cây xanh, mặt nước, bê tông hóa.

Tại dải ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Trung Bộ khoảng 33-34 độ, tại Tây Nguyên 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, tại Nam Bộ nhiệt độ cao nhất là 34-37 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 5 gia tăng số ngày nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Trên toàn quốc, tháng 5 năm nay cũng được dự báo là nắng nóng gay gắt hơn trung bình nhiều năm với nền nhiệt cao hơn từ 1-1,5 độ.

Riêng mười ngày đầu tháng 5, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,0-1,5 độ C, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5-2,5 độ C.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, các đợt nắng nóng ở các tỉnh Bắc bộ sẽ tập trung trong khoảng tháng 5 - 6. Còn ở các tỉnh bắc và Trung bộ, nắng nóng kéo dài đến hết tháng 8.

Dù vậy, trong tháng 5, nước ta vẫn đón nhận khoảng 2 đợt không khí lạnh. Các đợt không khí lạnh này dự báo không gây rét mà chủ yếu nén dải áp thấp gió mùa ở phía Bắc, gây ra các đợt mưa rào và dông ở các tỉnh miền Bắc, tập trung vào những ngày giữa và cuối tháng 5.

Cơ quan dự báo khí tượng lưu ý, trên toàn quốc cần đề phòng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong tháng 5.

Minh Khôi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tu-dau-thang-5-mien-bac-mien-trung-da-phai-don-nang-nong-gay-gat-a321762.html