Từ đấu khẩu đến án mạng sau cú phi xe lên vỉa hè

Ngày 9/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Đức Quân (SN 1992, ở huyện Gia Lâm), Nguyễn Doãn Cường (SN 1997, ở huyện Gia Lâm), Nguyễn Hữu Chủ (SN 1993, ở Hưng Hà, Thái Bình) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1996, ở huyện Chợ Mới, Bắc Kạn) ra xét xử về tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo buộc, khuya ngày 3/10/2017, Cường, Chủ và hai người bạn khác ngồi ở quán nước vỉa hè đường Trâu Quỳ (thuộc tổ dân phố Vườn Dâu, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm). Đang ngồi uống nước, cả nhóm thấy anh Trần Huy Thành (SN 1979, ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm) chở vợ cùng nhóm bạn đến ăn đêm tại quán cháo vịt gần đó. Lúc phi xe lên vỉa hè, anh Thành suýt đâm vào chân Cường khiến đôi bên lời qua tiếng lại.

Sau cuộc cãi vã, Cường gọi điện thoại cho Trần Đức Thắng bảo “mang đồ” đến cho mình. Ngồi bên cạnh uống nước, anh Thành nghe được cuộc trò chuyện của Cường nên cầm điếu cày đánh thanh niên này. Cường lấy thân cây mía gần đó vụt vào đầu, người anh Thành.

Thấy đánh nhau, nhóm bạn của Cường chạy đến để đánh nhau với anh Thành. Quá trình ẩu đả, Cường chạy vào quán vịt bên cạnh lấy dao nhọn ra nhằm mục đích đâm, chém nhóm của Thành. Cùng lúc này, Chủ lấy kiếm ra đánh nhau.

Trong lúc hai bên xô xát, chị Hoa (vợ anh Thành) đã gọi điện cho người quen là Nguyễn Mạnh Cường tới can ngăn. Mạnh Cường cầm theo một con dao đi xe máy tới chỗ chị Hoa, chưa cần biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, Mạnh Cường cầm dao chạy về phía Doãn Cường và Chủ. Bị đuổi, Doãn Cường và Chủ chạy vào cơ sở hỗ trợ tài chính của anh Trần Đức Quân “cầu cứu” chủ nhà.

Theo cáo trạng, nhóm thanh nhiên bị đuổi chém chạy vào nhà Quân trốn. Cùng thời điểm trên, anh Thành và Mạnh Cường cầm dao đuổi đến. Bố mẹ Quân can ngăn, không cho Thành và Mạnh Cường vào nhà. Thành và Mạnh Cường tiếp tục rung cửa, chửi bới.

Khi thấy cửa chính đóng lại, Thành chạy qua cửa ngách tìm lối vào. Vừa lúc đó, anh ta thấy Quân từ thầng 2 đi xuống. Nhìn thấy Thành vào nhà, Quân lấy khẩu súng ngắn thuộc vũ khí quân dụng bắn một phát vào ngực trái của anh Thành. Do vết thương quá nặng, anh Thành đã tử vong sau đó. Quân sau khi gây án đã bỏ trốn, hai ngày sau tới cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 9/8, TAND TP Hà Nội đưa vụ án trên ra xét xử và đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ 2 vấn đề liên quan tới bị cáo Quân và bị cáo Chủ. Theo HĐXX, bị cáo Chủ từng có tiền sự nhưng không được thể hiện trong lý lịch nhân thân. Ngoài ra, bị cáo còn có dấu hiệu che giấu tội phạm, điều này chưa được CQĐT xem xét, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Đối với bị cáo Quân có biểu hiện tâm thần trước giai đoạn khởi tố, gia đình bị cáo có hồ sơ bệnh án nhưng chưa được giám định tâm thần nên cần tổ chức, giám định cho bị cáo Quân.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/tu-dau-khau-den-an-mang-sau-cu-phi-xe-len-via-he-406641.html