Tự đắp thuốc nam, bệnh nhân đau đớn vì vết bỏng nhiễm trùng, bốc mùi hôi thối

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị bỏng vùng bẹn, bìu, vết thương bốc mùi hôi thối.

Bệnh nhân N.V.N (32 tuổi, Tuyên Quang) cho biết, tình trạng này xuất hiện khoảng 20 ngày sau khi tự đắp là thuốc nam chữa bỏng.

Vết bỏng bị nhiễm trùng nặng khi vào viện.

Mặc dù vậy nhưng bệnh nhân này không đến bệnh viện để chữa trị mà vẫn duy trì đắp lá thuốc nam.

Chỉ đến khi vết thương chảy mủ, có mùi hôi và gây đau đớn nên người nhà mới đưa bệnh nhân này đến bệnh viện để thăm khám.

Tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, các bác sĩ đã tiến hành vệ sinh, xử lý vùng bỏng và hiện bệnh nhân này đang được điều trị dùng kháng sinh chống viêm để chờ ghép da.

Các bác sĩ khuyến cáo, không nên tự điều trị tại nhà bằng cách đắp các loại lá theo truyền miệng.

Khi có người nhà bị bỏng cần băng nhẹ, che phủ vết thương để đưa đến cơ sở y tế. Không ngâm vết bỏng bằng nước đá hoặc đá viên.

Không thoa dầu, bôi kem đánh răng, lòng đỏ trứng gà, mỡ trăn…lên vùng bỏng vì rất dễ bị nhiễm trùng.

Khi bỏng điện, bỏng hóa chất cần đưa tới bệnh viện càng sớm càng tốt vì có thể gây tổn thương nghiêm trọng nội tạng hoặc rối loạn về tim mạch.

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tu-dap-thuoc-nam-benh-nhan-dau-don-vi-vet-bong-nhiem-trung-boc-mui-hoi-thoi-20181212142042328.htm