Tự đập đầu chảy máu sau khi dùng kim tiêm cướp tài sản

Sau khi dùng kim tiêm cướp tài sản bất thành, Trung đã lấy một lọ hoa tự đập vào đầu mình rồi hô hoán nghiện ma túy, nhiễm HIV để đe dọa làm những người truy đuổi không dám xông vào bắt mình…

Ngày 2/11, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất hồ sơ, tạm giam Bùi Quốc Trung (SN 1985, quê Sóc Trăng) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, do “đói thuốc” Trung đến sân vận động Hoa Lư (đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1) kiếm “con mồi” cướp tài sản mua ma túy sử dụng.

Trung và tang vật thời điểm bị bắt

Trung và tang vật thời điểm bị bắt

Kim tiêm Trung dùng làm hung khí cướp tài sản

Phát hiện chị P.U.N.T (SN 1999, quê Long An) đang dừng xe ở cổng phụ sân vận động Hoa Lư nghe điện thoại, Trung cầm kim tiêm đến đe dọa cướp chiếc Iphone 8 Plus.

Trong lúc giằng co, Trung đẩy chị T ngã xuống đất với ý định cướp chiếc xe của chị T. Chị T hô hoán, nhiều người bên trong sân vận động đã vây bắt Trung. Trung bỏ chạy đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, lấy một lọ hoa tự đập vào đầu mình gây chảy máu.

Vừa đập Trung vừa hô mình nghiện ma túy, bị nhiễm HIV để mọi người không xông vào khống chế mình để tìm đường thoát.

Lúc này tổ công tác thuộc Đội CSGT Bến Thành, Phòng CSGT ĐB-ĐS, Công an TP Hồ Chí Minh đi tuần qua đã cùng người dân khống chế bắt giữ Trung.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/tu-dap-dau-chay-mau-sau-khi-dung-kim-tiem-cuop-tai-san-bat-thanh-618200/