Tứ đại mỹ nhân của 'Gái già' sẽ đối đầu?

Thông qua 'Những cuộc đời vương giả', khán giả được biết nhan đề và một số tình tiết từ phần tiếp theo của 'Gái già lắm chiêu'.

Loạt phim Gái già lắm chiêu của Bảo Nhân và Nam Cito ra mắt năm 2016 và tới nay đã sản xuất được bốn phần. Đầu 2020, Gái già lắm chiêu 3 đã vượt 30 chưa phải Tết có Trường Giang, trở thành tác phẩm nội địa có doanh thu cao nhất mùa phim Tết Canh Tý với 168 tỷ đồng tiền bán vé.

 Gái già lắm chiêu 3 là bộ phim đạt doanh thu cao nhất mùa phim Tết Canh Tý.

Gái già lắm chiêu 3 là bộ phim đạt doanh thu cao nhất mùa phim Tết Canh Tý.

Thừa thắng xông lên, năm 2021, Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả đã ra rạp. Phim được đầu tư kinh phí lên tới gần 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hai tuần ra rạp, tác phẩm mới của Bảo Nhân và Nam Cito chỉ thu về chưa đầy 40 tỷ và còn cách rất xa điểm hòa vốn.

Dù thành bại của Những cuộc đời vương giả vẫn chưa ngã ngũ, hai nhà làm phim Bảo Nhân và Nam Cito đã sẵn sàng kế hoạch cho phần phim thứ năm. After-credit cuối Gái già lắm chiêu V hé lộ với khán giả nhan đề, cũng như một vài manh mối dẫn đến nội dung của phim mới.

Lan Ngọc, Kaity Nguyễn đối đầu

Đoạn after-credit diễn ra tại một phiên đấu giá, nhiều khả năng chính là nhà đấu giá của Lý gia. Nhân vật nữ do Kaity Nguyễn thủ vai giữ ghế chủ tọa. Món đồ được đưa ra đấu giá là chiếc vòng vàng gắn đá xanh.

Cuối buổi đấu giá, nhân vật do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai bước lên sân khấu. Cô được nhân vật của Kaity Nguyễn chào đón nồng nhiệt. Cả hai ôm hôn. Nhưng cử chỉ thân mật của hai cô gái nhanh chóng biến tướng thành sự thù ghét.

Nhân vật của Ninh Dương Lan Ngọc nắm đuôi tóc của Kaity Nguyễn và kéo mạnh, trong khi cô gái chỉ im lặng chịu đựng và rớt nước mắt. Tiếp đến, màn hình chuyển đen, với dòng hashtag Tứ đại mỹ nhân.

Từ đoạn after-credit, có thể dự đoán phần phim thứ năm của loạt Gái già lắm chiêu sẽ có thêm một nhan đề phụ giống như Những cuộc đời vương giả. Phim tiếp tục xoay quanh ân oán tình thù giữa các nữ chính xinh đẹp và quyền quý.

Liệu phần 5 sẽ kết nối mạch truyện của Ms. Q và Lý Linh?

Chiếc vòng được đưa ra đấu giá trong cảnh after-credit là một phần của bộ trang sức Tỷ ngọc sinh hương thuộc sở hữu của gia đình Jack (Xuân Tiền).

Tuy nhiên, trong cảnh cuối Gái già lắm chiêu 3, món trang sức quý đã bị mệ nội (NSND Hồng Vân) dùng búa phá hỏng. Do đó, nó gần như không còn đáng để Lý gia mua lại. Với “truyền thống” buôn đồ giả cổ bán giá cắt cổ của Lý gia, Tỷ ngọc sinh hương trong buổi đấu giá có thể không phải đồ thật.

Chiếc vòng thuộc bộ trang sức Tỷ ngọc sinh hương trên hậu trường cảnh after-credit của Gái già lắm chiêu V. Ảnh: YouTube.

Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn sẽ tiếp tục thủ vai các nhân vật họ từng đảm nhiệm trong loạt Gái già lắm chiêu là Ms. Q và Lý Linh. Ms. Q có thể xuất hiện để xác nhận món đồ được đấu giá là giả. Nhưng thay vì bóc trần sự thực ngay trước bàn dân thiên hạ, cô quyết định giữ nó lại cho một âm mưu khác, nhắm vào người "chị em" thân thiết.

Tuy nhiên, nếu lựa chọn kết nối hai mạch truyện lại làm một, đạo diễn Bảo Nhân sẽ đứng trước một thử thách - dàn xếp hợp lý sự xuất hiện của NSND Hồng Vân và NSND Lê Khanh trong phần mới.

Nếu cả Ms. Q và Lý Linh cùng tồn tại trong một vũ trụ, thì mỗi nữ nghệ sĩ gạo cội sẽ cùng lúc đảm nhận hai vai trò. NSND Lê Khanh vừa là mẹ chồng Thái Tuyết Mai của Ms. Q, vừa là chị gái Lý Lệ Hà của Lý Linh. Tương tự, NSND Hồng Vân đồng thời giữ vai mệ nội và Lý Lệ Hồng. Tất nhiên, không loại trừ trường hợp bộ phim sẽ cắt bỏ hoàn toàn các tuyến nhân vật này.

Tứ đại mỹ nhân

Ngày 28/2/2019, kênh YouTube chính thức của Mar6 Pictures đăng tải một đoạn video dài gần 7 phút với sự xuất hiện của nhân vật Linh San do Diễm My thủ vai và Hoàng Quyên của Ninh Dương Lan Ngọc. Trong đoạn video, Linh San, sống sót trở về sau một tai nạn ô tô - nhiều khả năng chính là vụ tai nạn trong Gái già lắm chiêu - đã tìm Hoàng Quyên để trả thù.

Hai cô gái đã có một màn tranh cãi căng thẳng. Hoàng Quyên thừa nhận đã dàn dựng vụ tai nạn nhằm triệt hạ San. Cô cũng chấp nhận chung sống với người đàn ông 70 tuổi để có được bàn đạp tiến thân.

Đoạn video ra mắt ngay sau Gái già lắm chiêu 2 (2018), cho thấy Bảo Nhân và Nam Cito đã có kế hoạch đưa hai nữ chính đầu tiên vào cùng một phim từ rất sớm. Tứ đại mỹ nhân đã có thể là phần 3 của loạt phim và vẫn tiếp tục theo đuổi các mâu thuẫn trong showbiz thay vì câu chuyện khán giả đã thấy trên màn ảnh.

Diễm My và Lan Ngọc trong đoạn video chính thức của Gái già lắm chiêu: Tứ đại mỹ nhân đăng tải năm 2019.

Nội dung đoạn trailer xác nhận sự xuất hiện của Diễm My với tư cách một trong bốn mảnh ghép của tứ đại mỹ nhân cùng Ninh Dương Lan Ngọc. Hai gương mặt còn lại vẫn chưa được tiết lộ.

Các tình tiết trong Gái già lắm chiêu 3, với sự thành đôi của Ms. Q và Jack đã phát triển hình tượng nữ chính do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai theo một hướng khác với những gì mô tả trong trailer Tứ đại mỹ nhân năm 2019. Tiếp đến, diễn biến của Những cuộc đời vương giả tiếp tục đẩy loạt phim đi xa hơn, với nhân vật và tình tiết mới.

NSND Lê Khanh có là một phần của tứ đại mỹ nhân?

Sau ba năm, rất có thể Bảo Nhân và Nam Cito sẽ lựa chọn hướng tiếp cận khác cho Tứ đại mỹ nhân thay vì câu chuyện cũ, nhất là sau khi 1990 phát hành vào năm nay với Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My trong vai những người bạn cùng tuổi. Sau hai phần phim, thương hiệu Gái già lắm chiêu cũng đã gắn liền với hình ảnh “tân cổ giao duyên”.

Sau Diễm My, Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn, việc ai sẽ là cái tên cuối cùng trong bộ bốn mỹ nhân sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới câu chuyện được kể trên màn ảnh.

Tháng 6/2020, Diễm My, NSND Lê Khanh, Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn đã góp mặt trong tiệc mừng sinh nhật loạt Gái già lắm chiêu tròn 5 tuổi. Bốn nữ diễn viên cũng xuất hiện cùng nhau trong một khung hình.

Bốn mỹ nhân của Gái già lắm chiêu tại sự kiện sinh nhật phim 5 tuổi.

Trong Những cuộc đời vương giả, màn lột xác của NSND Lê Khanh trong vai Lý Lệ Hà được khán giả khen ngợi. Rũ bỏ hình tượng người phụ nữ Hà Thành thanh lịch, quý phải, chị trở thành người đàn bà sắc sảo, nhiều toan tính, cả đời vì đau đáu một danh phận mà hủy hoại hạnh phúc của các em gái và chính mình.

Những năm trở lại đây, tên tuổi và hình ảnh NSND Lê Khanh đã phủ sóng tới khán giả trẻ nhờ thành công của hai phần Gái già lắm chiêu cũng như chương trình trò chuyện trên truyền hình. Do đó, nghệ sĩ hoàn toàn ngang sức nếu đứng vào nhóm tứ đại mỹ nhân tài sắc vẹn toàn cùng ba đàn em.

Nếu lựa chọn hướng đi này, Tứ đại mỹ nhân của Bảo Nhân và Nam Cito có thể bắt đầu một mạch truyện mới, tương tự Những cuộc đời vương giả so với phần phim trước đó. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất với loạt phim lúc này không phải tìm cách sắp xếp lại các nhân vật vào vai trò mới, mà là xây dựng một kịch bản chặt chẽ, gọn gàng và hợp logic hơn.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-dai-my-nhan-cua-gai-gia-se-doi-dau-post1195110.html