Tứ đại gia Ngoại hạng Anh quyết liệt giành giật sao Leicester City

Đây là cầu thủ nào mà cả 4 đội bóng lớn của giải Ngoại hạng Anh đều khao khát muốn có ngay trong phiên chợ Hè này.

Đó chính là James Maddison, tiền vệ tấn công hay nhất của Leicester City và hiện cũng là ngôi sao tuyến giữa hay bậc nhất giải Ngoại hạng Anh ở mùa giải qua. Và đây cũng là lý do khiến cả Man City, Man Utd, Liverpool và Tottenham Hotspur đang ráo riết theo đuổi nhằm có được sự phục vụ của tiền vệ sinh năm 1996 này.

Ở mùa giải vừa qua, James Maddison ra sân 36 trận, xuất hiện trong 2850 phút. Không một tiền vệ nào trong nhóm Big Six chơi ở vị trị tương tự James Maddison lại thi đấu nhiều như thế. Không chỉ ra sân nhiều, Maddison còn chơi rất hiệu quả dù rằng Leicester City chỉ là một đội bóng trung bình ở giải mùa này.

Theo đó, James Maddison ghi được 7 bàn và có 7 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công. Tính ra, thành tích này cũng tương đương David Silva với 6 bàn, 8 kiến tạo và chỉ kém Paul Pogba (13 bàn, 9 kiến tạo) và Christian Eriksen (8 bàn, 12 kiến tạo).

Maddison

Maddison

Maddison đang là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở phần sân đối phương, tương đương với Eden Hazard và Wilfried Zaha. Điều này cho thấy khả năng hoạt động hiệu quả của ngôi sao 22 tuổi người Anh chẳng kém gì sao hạng A như Eden Hazard.

Đặc biệt, Maddison có 2 điểm nổi trội mà không cầu thủ nào ở Ngoại hạng Anh sánh bằng lúc này, đó là khả năng tạo cơ hội nhiều nhất (100) và đá phạt hàng rào hay nhất (3 lần ghi bàn từ các cú đá bóng chết). Eden Hazard cũng chỉ 98 lần tạo cơ hội trong màu áo Chelsea.

Trước đó, Maddison đến Leicester City từ Norwich City từ Hè 2018 với mức giá 22,5 triệu bảng. Tuy nhiên, để có được chữ kí của Maddison, hẳn 2 trong 4 tứ đại gia đang theo đuổi phải bỏ ra số tiền gấp đôi, thậm chí là gấp ba mới mong The Fox nhả người.

Theo vtv.vn

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/tu-dai-gia-ngoai-hang-anh-quyet-liet-gianh-giat-sao-leicester-city/20190604124124809