Từ chuyện Tân Hoa hậu Đại dương 2017: Xấu chê, đẹp khen bây giờ liệu có đúng?

Xấu chê, đẹp khen, theo lẽ thường thì đâu có gì lạ. Nhưng khi nó gắn với một cuộc thi nhan sắc, thì sẽ có nhiều điều phải 'đặt dấu hỏi chấm'.

Đã có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp diễn ra, chưa kể ở trong nước, còn có nhiều cuộc thi mang tầm vóc quốc tế, mà trong số đó, không ít cuộc thi chỉ mang tính chất "ao làng".

Thế nhưng, dù là cuộc thi ao làng hay là cuộc thi uy tín, điều mà mọi người quan tâm chính là chất lượng cuộc thi, được thể hiện qua nhan sắc của những người đẹp tham gia. Thường thì, "xấu chê, đẹp khen", điều này không còn lạ, cuộc thi sắc đẹp nào cũng thế. Tuy nhiên, lại xảy ra hai trường hợp. Một là cứ ai đăng quang là gây bão với nhiều ý kiến trái chiều. Hai là, không giành được thứ hạng cao cũng bị chê bai đủ điều mặc dù trước đó đã "trót" dành nhiều lời khen có cánh.

Thế nhưng, nhiều khi mọi người tập trung quá vào nhan sắc thí sinh mà quên đi cái “nguồn gốc” của những tranh cãi như thế. Bản thân thí sinh không có lỗi nếu họ tuân thủ đúng quy định và tiêu chí của cuộc thi, còn nếu họ sai mà vẫn vào được vòng trong, vẫn lọt top, được nhiều người tung hô, lăng xê thì lỗi đó lại ở phía BTC, ở những người làm truyền thông và ở chính bản thân khán giả.

Nhan sắc gây tranh cãi của Tân Hoa hậu Đại dương 2017

Cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 vừa khép lại với những lùm xùm xung quanh Tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh. Những lời chê bai, chỉ trích cô gái 22 tuổi này xuất hiện trên mạng xã hội và được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Người ta lao vào chỉ trích nhan sắc Lê Âu Ngân Anh, trong khi có nhiều người trong số đó chưa bao giờ gặp trực tiếp, tiếp xúc và chứng kiến toàn bộ quá trình cô gái này tại Hoa hậu Đại dương. Những lời chỉ trích ở đây xuất phát từ những hình ảnh Ngân Anh với đôi môi “bất thường”, được cho là sản phẩm lỗi của phẫu thuật thẩm mỹ. Và đỉnh điểm nhất khi chính Tân Hoa hậu Đại Dương lại khẳng định đã chỉnh sửa mũi, nhưng đã bỏ “đồ giả” trước khi đi thi. Bên cạnh những lời chỉ trích về việc Tân Hoa hậu đã “đụng dao kéo” thì nhiều người còn đặt nghi vấn cô gái này được BTC ưu ái, giải thưởng của cô là “đi mua” v.v…

Việc khen, chê, xem ra âu cũng là lẽ thường tình từ xưa, cứ xấu chê, đẹp khen, nhưng đẹp “không tự nhiên” mà được làm Hoa hậu cũng không được thừa nhận ở xứ ta. Tuy nhiên, tạm gác lại những chỉ trích này bởi “bản tính” của mạng xã hội, cứ ồn ào đấy rồi lại chìm ngay đấy khi có một vụ “hot” hơn, giống như câu chuyện của Huyền My tại Miss Grand Interntional- Hoa hậu hòa bình thế giới 2017 mấy ngày trước đó. Sau khi hình ảnh Huyền My khóc nức nở khi không được vào top 5, nhiều người đã quay ra chỉ trích cô, và mạng xã hội lại dậy sóng những bình luận ác ý, khiến cô gái trẻ gặp nhiều áp lực bởi trước đó gần như cô được nhiều người kỳ vọng sẽ lọt vào top 3. Hay như trường hợp của một vài thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay gây ồn ào với "nụ cười răng sứ" cũng từng làm dậy sóng dư luận một thời gian.

Hình ảnh khác của Lê Âu Ngân Anh khi tham gia trình diễn bikini với đôi môi bình thường, không giống với đêm Chung kết

Việc Huyền My không lọt top đã có Ban giám khảo quyết định, việc cô bật khóc thuộc về cảm xúc cá nhân khi được kỳ vọng quá nhiều. Cũng như trường hợp của Lê Âu Ngân Anh. Nếu nhan sắc Ngân Anh đã qua chỉnh sửa đã có những người làm nhân trắc học làm, chiến thắng của cô là do Ban giám khảo quyết định nên lỗi không phải ở cô gái này.Việc chỉ trích một cô gái trẻ mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội, thậm chí có những hình ảnh so sánh cô với con vật như một số người đang làm, theo quan điểm cá nhân của người viết, bản thân chúng ta đang làm tổn thương đến chính cô gái đó. Bởi ở đây, một mình Ngân Anh hay một mình Huyền My không thể tự làm hình ảnh mình xấu xí đi trong mắt công chúng khi bản thân họ là người của công chúng, nhất cử nhất động đều không thể qua được mọi ánh mắt. Chưa kể, BTC Hoa hậu Đại Dương còn dính nhiều nghi vấn về cách tổ chức cuộc thi, lịch trình các hoạt động, chỗ ăn ngủ, tập luyện; hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh trong quá trình tham gia cuộc thi, quyền lợi và trách nhiệm của thí sinh; ngay cả quá trình nhân trắc học tại cuộc thi cũng bị tố có vấn đề, việc đối xử với các thí sinh và cựu Hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo trong đêm chung kết, v.v…

Giữa lùm xùm này, phía BTC Hoa hậu Đại dương chưa có câu trả lời thỏa đáng cho mọi người. Còn phía Cục NTBD, ông Lê Minh Tuấn, phó Cục trưởng Cục NTBD khẳng định: "Cuộc thi Hoa hậu thì không được phép phẫu thuật thẩm mỹ và chúng tôi đã tiếp nhận được thông tin ngay sau khi cuộc thi Hoa hậu Đại dương kết thúc vào hôm thứ 7 (28.10), chính vì thế chúng tôi đang yêu cầu phía bên ban tổ chức của Hoa hậu Đại dương báo cáo lại về vấn đề này và sẽ gửi thông tin tới báo chí khi có kết luận chính thức".

Cũng theo ông Lê Minh Tuấn, thì cuộc thi Hoa hậu nào cấp quốc gia tại Việt Nam thì đều yêu cầu các thí sinh chưa từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Theo quy định hiện hành (Điều 19 Nghị định 79/2012/NĐ-CP) về thi người đẹp ghi rõ: "Thí sinh tham dự cuộc thi nhan sắc trong nước phải có vẻ đẹp tự nhiên. Mọi cuộc thi hoa hậu, người mẫu ở Việt Nam đều phải tuân thủ quy định thí sinh chưa thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ".

Trước đó, trường hợp của Nguyễn Thị Thành bị tước danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Du lịch Việt Nam vì đã chỉnh sửa răng, sau đó không được công nhận danh hiệu Á hậu 3 Miss Eco Interntional 2017 và phải nộp phạt 22.5 triệu đồng vì đi thi không xin phép. Như vậy, nếu Lê Âu Ngân Anh cũng không thực hiện đúng theo quy định về việc đi thi hoa hậu phải có vẻ đẹp tự nhiên thì sớm muộn gì cô cũng sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Còn việc miệt thị, chỉ trích thậm tệ và bêu rếu cô gái này trên mạng xã hội, người viết thiết nghĩ chúng ta cần tỉnh táo và chê bai có chừng mực, không nên đẩy sự việc đi quá xa.

Nói như một người chị trong nghề, rằng những người đi thi nhan sắc thì hãy để nhan sắc của họ tự tỏa hương. Còn một người đẹp từng đăng quang ngôi vị cao nhất trong cuộc thi sắc đẹp đã cho rằng nếu cô ấy không hoàn hảo về nhan sắc, nhưng thông minh, tâm hồn đẹp thì còn chấp nhận được. Và không có bất kỳ ai, không riêng gì Hoa hậu hay một người nổi tiếng nào lại dễ dàng đi đến thành công nếu không trải qua thị phi, bàn tán của dư luận. “Con đường công danh sẽ chẳng bao giờ bằng phẳng vì lý do đã là con người ai cũng có tính ganh đua, ganh ghét hay còn gọi là Gato ( hen ăn tức ở) nên đồng ý đi thi, muốn đi thi thì tâm lý phải vững như bàn thạch! Chấp nhận nghe lời ong tiếng ve, lời bàn tán tuyên dương, tán thưởng và cũng phải nghe được cả những lời tai tiếng mỉa mai hoặc ghét bỏ”-siêu mẫu Hà Vy nói.

Hà Thu

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/giai-tri/hoa-hau/tu-chuyen-tan-hoa-hau-dai-duong-2017-xau-che-dep-khen-bay-gio-lieu-co-dung-231672.html