Từ chuyện Phó Chủ tịch VFF xin từ chức, bầu Đức từng nói 'lời cay đắng'

Bầu Đức từng tuyên bố, sau 10 phút vị Phó Chủ tịch phụ trách tài chính tự rút lui, sẽ có người khác điền vào chỗ trống kèm theo cam đoan mang về cho VFF không ít hơn 200 tỷ đồng/năm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mới đây cho biết, đơn xin từ chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của ông Cấn Văn Nghĩa đã được ban Chấp hành VFF thông qua. Hiện đơn vị đang gấp rút tìm người thay thế.

Câu chuyện ông Nghĩa từ chức lại khiến nhiều người liên tưởng tới ông bầu Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch Tập đoàn HAGL) từng có những phát ngôn liên quan tới vấn đề này, theo đó, bầu Đức từng đưa ra quan điểm, nếu tình hình của VFF không có gì cải thiện, ông Phó Chủ tịch VFF phụ trách vận động tài trợ nên rút lui, nhường chỗ cho người khác.

Ngoài ra, bản thân vị Chủ tịch của HAGL cũng khẳng định, sau 10 phút vị Phó Chủ tịch tự rút lui, sẽ có người khác điền vào chỗ trống kèm theo cam đoan mang về cho VFF không ít hơn 200 tỷ đồng/năm.

"Tôi chịu trách nhiệm về phát biểu này và sẽ đứng ra bảo hộ cho người được tiến cử", bầu Đức tuyên bố.

Trong đơn xin từ chức, ông Cấn Văn Nghĩa viện lý do cảm thấy mệt mỏi và áp lực trong việc tài trợ cho các hoạt động của đội tuyển, cũng như liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ngoài ra ông còn đang đảm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước nên không thể quản hết nhiều việc.

Trong quá khứ, bầu Đức 2 năm liền từng đều đặn trả lương hàng tháng cho HLV Park Hang Seo thông qua số tiền gửi cho VFF gọi là "tiền hỗ trợ phát triển bóng đá". Đứng trước bối cảnh VFF phải tự chủ tài chính cộng thêm khuyết vị trí Phó Chủ tịch phụ trách mảng này, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng về tương lai của bóng đá Việt Nam với nhà cầm quân 60 tuổi người Hàn Quốc.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tu-chuyen-pho-chu-tich-vff-xin-tu-chuc-bau-duc-tung-noi-loi-cay-dang-80958.html