Tự chủ và làm chủ trang bị, khí tài thông tin liên lạc quân sự

Đã quá giờ nghỉ trưa nhưng một nhóm kỹ sư của Phòng Nghiên cứu công nghệ viễn thông, Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao (KTTT CNC), Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) vẫn chụm đầu thảo luận bên các bảng mạch.

Trao đổi với Thượng úy Phan Văn Khấn, Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đa truy nhập cấp chiến thuật HTC-IRS 2017”, đoạt giải nhất Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 20, chúng tôi được biết: Sau quá trình nghiên cứu, chế thử, thiết bị HTC-IRS 2017 có các tính năng tương đương và nhiều tính năng vượt trội so với sản phẩm cùng loại của các hãng nước ngoài. Thiết bị đã được cấp phép sản xuất để đưa vào sử dụng tại các đơn vị TTLL cấp chiến thuật, chiến dịch.

Đây là một trong nhiều sản phẩm nghiên cứu mang tính ứng dụng cao của Trung tâm KTTT CNC trong những năm qua. Theo Trung tá Nguyễn Anh Hào, Phó giám đốc trung tâm: Xác định rõ nhiệm vụ và vai trò tiên phong trong tiến trình hiện đại hóa hệ thống TTLL quân sự, đội ngũ cán bộ, kỹ sư của trung tâm đã nghiên cứu làm chủ ngày càng sâu rộng các trang thiết bị kỹ thuật mới đang có trên hệ thống, triển khai toàn diện công tác nghiên cứu khoa học ở cả 3 lĩnh vực: Khai thác trang bị, bảo đảm kỹ thuật và thiết kế chế thử.

Trung tâm đã chuyển từ nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ nền tảng để làm chủ khai thác, bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống TTLL quân sự và các trang bị thế hệ mới sang chủ động bảo đảm kỹ thuật bằng cách từng bước nội địa hóa sản xuất vật tư kỹ thuật để bảo đảm kỹ thuật theo phương thức thay thế. Điều đó không chỉ mang lại giá trị về mặt kinh tế mà còn có giá trị về mặt quốc phòng, an ninh vì không phải phụ thuộc vào sản phẩm của nước ngoài.

 Cán bộ, kỹ sư Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao nghiên cứu, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật (ảnh chụp tháng 3-2021).

Cán bộ, kỹ sư Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao nghiên cứu, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật (ảnh chụp tháng 3-2021).

Từ năm 2018 đến nay, trung tâm đã tự chủ bảo đảm kỹ thuật bằng việc đẩy mạnh nghiên cứu, chế thử các trang bị thông tin đầu cuối; tham gia bảo đảm trang bị cho hệ thống TTLL cấp chiến dịch, chiến thuật bằng trang bị sản xuất trong nước, thay thế trang bị nhập ngoại có tính năng tương đương, với mục tiêu từng bước tiến tới tự chủ trang bị. 5 năm qua, trung tâm triển khai 46 đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ kỹ thuật; nhiều đề tài, nhiệm vụ được nghiệm thu đánh giá tốt, trong đó có 1 đề tài cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng nghiệm thu đạt xuất sắc.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ trẻ tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội hằng năm đều đoạt giải cao, trong đó có 22 giải nhất, nhì, ba cấp Bộ Quốc phòng; 2 đề tài đoạt giải nhì và khuyến khích tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc (VIFOTEC). Trung tâm đã đạt kết quả đột phá trong công tác xây dựng hồ sơ pháp lý cho các sản phẩm nghiên cứu loạt "0", đủ điều kiện để đưa vào trang bị. Bộ Quốc phòng phê duyệt tính năng kỹ thuật, chiến thuật, tài liệu thiết kế dấu A cho 6 sản phẩm; tài liệu thiết kế dấu B cho 1 sản phẩm; cấp giấy chứng nhận thiết kế sản phẩm quốc phòng cho 4 sản phẩm; 9 loại sản phẩm được sản xuất loạt “0” đưa vào trang bị...

Từ những kết quả nêu trên, thời gian tới, Trung tâm KTTT CNC tập trung làm tốt chức năng tham mưu, tư vấn, xây dựng hồ sơ thiết kế, tham gia triển khai, bảo đảm chất lượng thi công các dự án mà Binh chủng TTLL giao, góp phần phát triển hệ thống TTLL quân sự. Bên cạnh đó, trung tâm sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với đối tác nước ngoài, các trung tâm, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài quân đội để xây dựng nguồn nhân lực cán bộ, nghiên cứu viên, chuyên gia kỹ thuật, “đi tắt đón đầu”, sẵn sàng công nghệ, kỹ thuật mới, phục vụ phát triển hệ thống và bảo đảm kỹ thuật trang bị, khí tài TTLL quân sự.

Bài và ảnh: THU THỦY - LAN HƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-doi-tien-len-hien-dai/tu-chu-va-lam-chu-trang-bi-khi-tai-thong-tin-lien-lac-quan-su-662330