Từ chối uống rượu và cái kết đau lòng

Mâu thuẫn vì chuyện rủ uống rượu, hai thanh niên cầm hung khí đánh nhau khiến một người chết, một người ngồi tù.

Ngày 12-11, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm vụ giết người đối với bị cáo Dương Minh Tính. Nghị án, HĐXX tuyên phạt Tính 16 năm tù. Nạn nhân thiệt mạng là anh Quách Văn N.

Bị cáo Dương Minh Tính tại tòa ngày 12-11. Ảnh: MV

Bị cáo Dương Minh Tính tại tòa ngày 12-11. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, Tính và anh N. ở cùng dãy trọ tại Phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Ngày 11-12-2018, Tính rủ anh N. qua phòng uống rượu nhưng anh N. không đồng ý và nói "Mày là đồ lông vịt" dẫn đến cãi vã.

Anh N. cầm tô cơm đang ăn ném vào phòng Tính. Tính liền lấy một khúc gỗ trên đầu có gắn lưỡi dao để đánh anh N. Thấy vậy, anh N. vào phòng lấy dao tấn công nhiều nhát vào vùng đầu, tai và tay Tính gây thương tích.

Tính dùng khúc gỗ đỡ làm lưỡi dao rơi ra. Tiếp đó, Tính nhặt lưỡi dao đuổi theo tấn công nhiều nhát vào người và lưng anh N. khiến nạn nhân tử vong.

MINH VƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/tu-choi-uong-ruou-va-cai-ket-dau-long-869714.html