Từ chối Grammy, Ariana Grande đang dần bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa trong sự nghiệp

Từ chối Grammy, Ariana Grande đang dần bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa trong sự nghiệp

Được gọi tên tại sân khấu Grammy, nhận chiếc kèn vàng chính là minh chứng cho tài năng, thành công của một nghệ sĩ âm nhạc. Cũng vì thế mà mỗi năm, lễ trao giải Grammy đều là nơi tề tựu của cả những huyền thoại âm nhạc lẫn các ca sĩ mới nổi đình đám của nền giải trí.

Được đến dự lễ trao giải đã là ước mơ của vô số nghệ sĩ trong làng nhạc, còn để đến mức được đề cử hay biểu diễn trên sân khấu thì còn phải thành công vang dội hơn nữa. Vậy mà năm nay, một nữ ca sĩ trẻ đang đứng trước cú đột phá trong sự nghiệp lại ngang nhiên… nghỉ chơi với Grammy. Đó chính là cô nàng Ariana Grande, chủ nhân các bản hit rất nổi tiếng gần đây như “Thank U, Next” và “7 Rings”.

Ariana Grande bỏ mất khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu Grammy, cùng cơ hội quảng bá ca khúc mới tại lễ trao giải danh giá.

Ariana Grande bỏ mất khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu Grammy, cùng cơ hội quảng bá ca khúc mới tại lễ trao giải danh giá.

Ariana và Grammy: Duyên nợ 5 năm

Nếu chỉ nhìn vào mâu thuẫn giữa Ariana Grande và ban tổ chức Grammy năm nay, nhiều khán giả sẽ lầm tưởng cô nàng đã có thù với lễ trao giải này từ trước. Nhưng trên thực tế, nữ ca sĩ này từng cực kỳ xem trọng Grammy trong những năm đầu sự nghiệp.

Ariana lần đầu xuất hiện tại Grammy vào nằm 2014

Tháng 1/2014, lần đầu tiên Ariana Grande được mời tham dự giải Grammy danh giá. Lúc này, cô nàng chỉ mới 20 tuổi, vừa ra mắt album đầu tay “Yours Truly” với phong cách trẻ trung, ngọt ngào. Dù không xuất hiện trong đề cử, nhưng cô nàng vẫn xuất hiện tại Grammy bên cạnh nhiều tiền bối nổi tiếng. Qua đó, có thể thấy Viện Hàn Lâm đề cao tài năng và giọng hát của cô như thế nào. Bản thân Ariana khi ấy cũng cực kỳ vinh hạnh khi có cơ hội tham dự giải Grammy. Thậm chí, cô nàng còn bật khóc vì áp lực khi dư luận chê bai chiếc váy hoa hình chuông của cô quá trẻ con để đem tới thảm đỏ.

Một năm sau đó, tại kỳ Grammy 2015, Ariana trở lại sân khấu lễ trao giải này với vị trí cao hơn. Không chỉ nhận 2 đề cử cho album mới “My Everything”, cô còn được biểu diễn lần đầu tiên trên sân khấu danh giá với ca khúc “Just A Little Bit of Your Heart”. Ngay sau khi kết thúc màn trình diễn, nữ ca sĩ nhỏ nhắn đã đưa tay lên bịt miệng, như thể cô vẫn chưa dám tin mình vừa đứng hát tại giải Grammy, và còn hoàn thành ca khúc một cách xuất sắc như vậy.

Ariana Grande trình diễn tại lễ trao giải Grammy 2015.

Năm 2018 có thể coi là năm thành công nhất sự nghiệp của Ariana Grande từ trước tới nay. Album “Sweetener” ra mắt hoành tráng, đạt vị trí quán quân tại Mỹ và bao gồm nhiều đĩa đơn thành công như “No Tears Left To Cry” và “God Is A Woman”. Chưa hết, sang nửa cuối năm, Ariana lại tuyên bố sắp tung ra album tiếp theo khiến nhiều người ngạc nhiên vì tốc độ làm việc lẫn sức sáng tạo của cô. Với “Thank U, Next” – đĩa đơn pop ngọt ngào và bắt tai, Ariana lần đầu giành ngôi đầu bảng trên Billboard Hot 100, cũng như phá kỷ lục về lượt xem nhờ MV trên YouTube. Tới tháng 1 năm nay, đĩa đơn thứ hai, “7 Rings” tiếp tục đạt quán quân, càng khẳng định sự nghiệp của Ariana đã vươn lên tầm cao mới, sánh ngang những thành tích của Miley Cyrus, Taylor Swift trước đây.

Với những thành công vang dội như vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi Ariana nhận được 2 đề cử lớn nhờ “Sweetener”, cùng lời mời biểu diễn trên sân khấu từ chính ban tổ chức Grammy. Những tưởng cô nàng sẽ vui mừng nhận lời giống như 4 năm về trước, nhưng thật ngạc nhiên, Ariana thẳng thừng từ chối tham dự buổi lễ. Không những thế, cô nàng còn lên mạng xã hội kể xấu giải Grammy, tuyên bố ban tổ chức thiếu tôn trọng nghệ sĩ, chỉ muốn cô hát ca khúc mà họ chọn, chứ không cho cô được toàn quyền quyết định.

Ariana Grande đang tiến dần đến ngôi vị cao nhất trong làng nhạc pop.

Bỏ lỡ khoảnh khắc ngàn vàng vì kiêu kỳ từ chối Grammy

Chưa rõ mâu thuẫn giữa Ariana Grande và ban tổ chức Grammy nghiêm trọng tới đâu, lời buộc tội của cô có thật hay không. Tuy nhiên, nhìn vào phản ứng của Ariana khi ngồi nhà theo dõi lễ trao giải qua truyền hình, fan hoàn toàn có thể nhận ra cô nàng… khá tiếc nuối vì quyết định trước đó.

Đối với một nghệ sĩ, giải Grammy có thể coi là phần thưởng cao quý nhất họ có thể đạt được trong sự nghiệp âm nhạc. Những năm trước đi dự, Ariana chỉ mới nhận đề cử, chứ chưa từng được xướng tên là người chiến thắng. Năm nay không đến, thì thật éo le khi Ariana lại thắng ở hạng mục “Album Pop Xuất Sắc Nhất”. Cứ như vậy, nữ ca sĩ đã bỏ lỡ khoảnh khắc đầy ý nghĩa – cơ hội lên sân khấu nhận chiếc kèn vàng danh giá lần đầu tiên trong đời.

Lady Gaga từng được ban tổ chức Grammy ưu ái, trao cho trọng trách mở màn lễ trao giải vào năm 2012.

Dường như chiến thắng này cũng khiến Ariana đâm ra… hối hận vì sự kiêu kỳ của mình dành cho ban tổ chức Grammy. Bằng chứng là trên các trang mạng xã hội, cô nàng hết đăng ảnh mình mặc bộ váy lộng lẫy đã để dành cho lễ Grammy, lại chuyển sang khoe chiến thắng và cảm ơn người hâm mộ. Rõ ràng trong mắt Ariana, chiếc kèn Grammy vẫn là dấu mốc vĩ đại trong sự nghiệp cầm mic. Chỉ vì sự khó tính, thiếu nhún nhường mà cô phải ngồi nhà đăng ảnh, thay vì đường đường chính chính lên sân khấu nhận giải.

Không những thế, sự vắng mặt của Ariana từng được cho là sẽ gây sức ép tới kỳ Grammy năm nay, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Grammy vẫn diễn ra bình thường, các sao hạng A vẫn tề tựu đông đúc như Miley Cyrus, Camilla Cabello, Cardi B,… Hơn nữa, mỗi lần Ariana lên mạng phản đối lựa chọn của hội đồng trao giải (như bình luận “Rác rưởi” khi Cardi B thắng giải Album nhạc Rap), nhiều người lại lên tiếng chỉ trích cô. Điều này cho thấy, trong mắt các khán giả, tiếng nói của Ariana vẫn quá nhỏ bé nếu đặt cạnh uy tín hàng chục năm của giải Grammy.

Bộ váy lộng lẫy Ariana dành riêng cho Grammy 2019 được cô nàng diện và chụp hình… tại nhà.

Có một bài học xưa nay vẫn được truyền đi rộng rãi trong ngành giải trí, chính là không được “ngủ quên trên chiến thắng”. Dù vừa đạt được thành công lớn và nâng tầm sự nghiệp, nhưng cũng không nên vì thế mà sinh kiêu kỳ, coi thường người khác. Ariana chỉ vừa đạt được những thành tích lớn đầu tiên, nếu cô nàng vẫn tiếp tục khó chiều, ứng xử thiếu tôn trọng như hiện nay, sự nghiệp mới phất lên rất có thể sẽ gặp trở ngại. Công sức và nỗ lực suốt 6 năm chăm chỉ cũng sẽ theo đó mà đổ sông đổ bể.

Thực hiện: depweb

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/tu-choi-grammy-ariana-grande-dang-dan-bo-lo-nhung-khoanh-khac-y-nghia-trong-su-nghiep/