Từ chối đến viện, một phụ nữ chết vì quá tin vào thực phẩm chức năng

Chỉ bị sốt nhưng không đến viện mà dùng thực phẩm nâng cao sức khỏe người phụ nữ ở Trung Quốc đã bị chết vì suy đa tạng

Tờ Beijing Youth Daily của Trung Quốc cho hay, một phụ nữ của Trung Quốc đã bị chết vì suy nội tạng nguyên nhân được cho là do người phụ nữ bị sốt và từ chối đến bệnh viện để điều trị và chỉ sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Theo như thông tin từ phóng viên của tờ Beijing Youth Daily thì người phụ nữ tên Lin (tên nhân vật đã được thay đổi) đã tham gia trong hệ thống Nu Skin 4 năm và đã trở thành một "mắt xích lớn" với vai trò là người hỗ trợ và bán các sản phẩm về sức khỏe và làm đẹp của công ty.

Tuy nhiên, gần đây hồi tháng 2 vừa rồi, Lin bị bệnh và có triệu chứng sốt. Thay vì đi bệnh viện để chữa trị thì cô quyết định tự chữa cho mình bằng cách tăng cường sử dụng các thực phẩm chức năng, thành phần bổ sung, nước ép của Nu Skin theo lời khuyên của “người hướng dẫn” (mentor) của cô trong công ty. Kết quả là cô đã qua đời vào ngày 2 tháng 3 vừa qua vì suy đa tạng.

Gia đình của cô Lin cho biết cô bắt đầu gia nhập hệ thống Nu Skin vào năm 2015 theo lời mời mọc của một người bán hàng tên là Song. Từ lúc đó, Song đã đào tạo/truyền đạt cho cô những tư tưởng/thông tin sai lệch để nâng cao khả năng, tác dụng của sản phẩm một cách quá mức, tưởng chừng như các sản phẩm này có sức mạnh chữa lành kỳ diệu.

Nghe theo lời của Song, Lin đã bắt đầu từ chối các điều trị bằng Y học hiện đại mỗi khi cô mắc bệnh và tự chữa cho mình với các sản phẩm của Nu Skin.

Những người trong gia đình cô kể rằng, Song nói với Lin rằng “sốt” là dấu hiệu của “quá trình cơ thể giải độc”. Su, chồng của Lin, kể rằng “Mỗi khi bệnh, cô từ chối đến bệnh viện và không uống tất cả các loại thuốc, cô chỉ cố uống sản phẩm nước ép Nu Skin’s G3 và các thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dạng viên con nhộng để tự chữa”. Su còn kể là thậm chí Lin từ chối đưa con đi bệnh viện khi con bệnh và cô còn dẫn lời người hướng dẫn trong hệ thống Nu Skin nói với cô rằng vắc-xin là thuốc độc có thể làm hại trẻ con.

Trên website của Nu Skin, sản phẩm nước ép Nu Skin’s G3 được mô tả là một loại nước uống cung cấp năng lượng với nhiều mục đích được làm từ trái gấc. Các thực phẩm bổ sung mà Lin đã sử dụng bao gồm chiết xuất trà xanh, nấm linh chi và dầu cá là những thứ mà Nu Skin mô tả là các nguồn giúp chống sự ôxi hóa.

Phóng viên còn tìm thấy Nu Skin và Song đang làm một chuỗi các buổi hội thảo để quảng bá về các thực phẩm sức khỏe, với hàng loạt các trường hợp “hồi phục thần kỳ” (miraculous recovery). Một trong những hội thảo ấy, Song đã cho rằng sốt chỉ trở nên tệ hại hơn nếu điều trị ở bệnh viện và chỉ có thể điều trị bằng các sản phẩm của Nu Skin (Nu Skin’s pills)!

Cái chết của Lin đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người về các thực phẩm chức năng liên quan đến sức khỏe và làm đẹp trên thị trường. Các lời quảng cáo thiếu trung thực, nói quá lên khả năng của sản phẩm cần được các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ hơn để tránh những điều tương tự xảy ra cho những người tiêu dùng “thơ ngây”!

Trước sự việc trên, ngày 18 tháng 3 năm 2019, công ty Nu Skin đã chính thức gửi lời chia buồn cho cái chết của một người bán hàng (trong hệ thống Nu Skin) ở Bắc Kinh do “suy nội tạng” vì cô này từ chối đi bệnh viện để điều trị mà chỉ sử dụng sản phẩm của công ty để điều trị cho triệu chứng sốt.

Được biết, kể từ khi gia nhập thị trường Trung Quốc năm 2003, Nu Skin đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những nhà phân phối sản phẩm y tế lớn nhất nước. Năm ngoái, công ty đã thu về 2,68 tỷ đô la doanh thu toàn cầu - khoảng một phần ba trong số đó đến từ Trung Quốc.

Theo Ts. Nguyễn Hồng Vũ

Sức khỏe & Đời sống

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/song-khoe/tu-choi-den-vien-mot-phu-nu-chet-vi-qua-tin-vao-thuc-pham-chuc-nang-2019032916074033.htm