Từ chối Bồ Đào Nha, Tuyết Dung rực sáng ở giải quốc nội

Từ chối CLB Lank, Nguyễn Thị Tuyết Dung ở lại CLB Hà Nam và cùng với đội bóng bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch quốc gia 2020.

 Chiều 22/9, Giải vô địch nữ Quốc gia 2020 khai mạc tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam và sân Hà Nam. Đội đương kim vô địch Phong phú Hà Nam đá trận mở màn với Thái Nguyên vào hồi 15h45 ở sân Hà Nam.

Chiều 22/9, Giải vô địch nữ Quốc gia 2020 khai mạc tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam và sân Hà Nam. Đội đương kim vô địch Phong phú Hà Nam đá trận mở màn với Thái Nguyên vào hồi 15h45 ở sân Hà Nam.

Tâm điểm của trận đấu là tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Tuyết Dung. Trước đó, CLB Hà Nam đã xác nhận Tuyết Dung sẽ không chuyển sang đội bóng Bồ Đào Nha Lank. Cô là một trong 3 tuyển thủ nữ Việt Nam nhận được lời mời sang châu Âu thi đấu.

Có Tuyết Dung, Hà Nam vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước Thái Nguyên. Đội bóng áo xanh mở tỷ số trước nhờ công của Nguyễn Thị Quỳnh ở phút 32.

Khó khăn càng chồng chất với Hà Nam khi ngôi sao lớn nhất Tuyết Dung bị đau và rời sân sau đó ít phút. Tuy nhiên, lo lắng nhanh chóng đi qua khi Tuyết Dung được chăm sóc y tế và trở lại sân.

Phút 40, cô là người ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho Hà Nam. Tuyết Dung từ lâu đã được nhận định là vượt lên trình độ bóng đá Việt Nam. Cô sở hữu kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật xuất sắc và luôn sẵn sàng bùng nổ trong các trận cầu lớn.

Thái Nguyên ghi thêm hai bàn để dẫn 3-1 ở cuối hiệp một. Nhưng sang hiệp hai, Tuyết Dung tỏa sáng rực rỡ khi kiến tạo 2 lần cho đồng đội lập công.

Việc Tuyết Dung không sang Bồ Đào Nha giúp giải nữ quốc gia vẫn duy trì được sự hấp dẫn tương đối. Bóng đá nữ vốn ít được quan tâm nên càng cần những ngôi sao như Tuyết Dung.

Ở tuổi 27, Tuyết Dung có hai lần đoạt Quả bóng vàng, hai lần giành Quả bóng bạc Việt Nam. Cô được giới bóng đá nữ Đông Nam Á đánh giá rất cao.

Hà Nam thậm chí có thể chiến thắng nếu trọng tài không căng cờ việt vị trong một tình huống đưa bóng vào lưới sau đó.

Chung cuộc, đương kim vô địch Hà Nam hòa 3-3. Tuyết Dung và đồng đội không thể vui vẻ khi rời sân. Họ tạm thời mất ngôi đầu bảng vào tay Hà Nội I và TP.HCM I khi hai đội này đều có chiến thắng 6-0.

Tuyết Dung ghi 2 bàn từ chấm phạt góc năm 2015 Ngày 4/5/2015, tuyển thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung 2 lần lập công từ chấm phạt góc trong trận Việt Nam thắng Malaysia 7-0 ở AFF Cup.

Minh Chiến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-choi-bo-dao-nha-tuyet-dung-ruc-sang-o-giai-quoc-noi-post1134081.html