Tự chế pháo chơi Tết, một học sinh Hà Tĩnh bị bỏng nặng

Pháo tự chế phát nổ khiến vùng mặt cậu học sinh bị bỏng nặng, giác mạc phù nề, phải nhập viện cấp cứu.

Tối 19/1, em Lê Thanh S. (SN 2005, học sinh trường THCS Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đóng cửa phòng ngồi tự chế tạo pháo nổ từ tinh diêm.

Một lúc sau, S. chạy ra khỏi phòng kêu lớn do bị tinh diêm phát cháy, vùng mặt bị bỏng nặng.

Em Lê Thanh S. được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng bỏng nặng vùng mặt, phù giác mạc. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Em Lê Thanh S. được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng bỏng nặng vùng mặt, phù giác mạc. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Gia đình vội đưa S. vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Bệnh nhân được bác sĩ nhanh chóng xử lý vùng giác mạc bị bỏng, lấy phần thuốc nổ còn lại để tránh bị mù mắt.

Hiện sức khỏe em S. cơ bản ổn định, tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, Lê Thanh S. xem mạng Internet cách chế tạo pháo rồi tự làm theo.

Một học sinh ở xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cũng từng bị bỏng toàn bộ vùng mặt do chế tạo pháo nổ.

PHAN ẤN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-su-kien/tu-che-phao-choi-tet-mot-hoc-sinh-ha-tinh-bi-bong-nang-ar523143.html