Từ bờ vực bị lật đổ, Assad đảo ngược thế cờ một cách ngoạn mục?

Tổng thống từng trên bờ vực bị lật đổ của Syria – ông Bashar al-Assad vừa ghi thêm một chiến thắng mới trong cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria khi lần đầu tiên tiếp đón một nhà lãnh đạo của thế giới Ả-rập kể từ sau khi khi cuộc nổi dậy bùng lên năm 2011. Chiến thắng được ghi trên mặt trận chính trị này là một dấu hiệu cho thấy vị thế của ông Assad ngày càng được củng cố.

Tổng thống Assad

Cuối tuần vừa rồi, Tổng thống Bashar al-Assad đã tiếp đón Tổng thống Sudan Umar Al-Bashir đến thăm thủ đô Damascus. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến Syria của một nhà lãnh đạo Ả-rập kể từ khi một cuộc nổi dậy bùng lên năm 2011 và biến thành cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài suốt gần 8 năm qua ở đất nước Syria.

Ông Bashir nhấn mạnh đến mong muốn của Sudan trong việc bảo vệ sự ổn định cho đất nước Syria “dưới bộ máy lãnh đạo hợp pháp của đất nước” và đưa Syria quay trở lại thế giới Ả-rập, hãng thông tấn chính thức của Sudan – Suna đưa tin. Liên đoàn Ả-rập đã hủy bỏ tư cách thành viên của Syria cách đây 7 năm.

Tổng thống Sudan đối mặt với lệnh truy nã vì các cáo buộc liên quan đến tội các chiến tranh của Tòa án Hình sự Quốc tế và ông này rất ít khi thực hiện các chuyến công du nước ngoài. Tuy nhiên, quan hệ giữa Tổng thống Bashir của Sudan với các nước Ả-rập đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây sau khi Sudan tham gia vào liên minh quân sự do Ả-rập Xê-út dẫn đầu ở Yemen.

Các kẻ thù khu vực của chính quyền Tổng thống Assad gần đây đang dần dần có lập trường dịu nhẹ và nồng ấm hơn với Damascus khi cuộc nội chiến ở Syria đang nghiêng hẳn về phía quân đội trung thành với Tổng thống Assad. Ngoại trưởng Bahrain mới đây đã ủng hộ việc bắt tay hợp tác với đất nước Syria của Tổng thống Assad sau khi ông này gây bất ngờ khi đến ôm người đồng cấp Syria trong cuộc họp của Liên Hợp Quốc hồi tháng 9.

Mới đây nhất, hồi cuối tuần vừa rồi, Tổng thống Assad đã nhận được tín hiệu tích cực từ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, Ngoại trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, nước này có thể sẽ hợp tác với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad nếu ông Assad giành được chiến thắng trong một cuộc bầu cử dân chủ “đáng tin cậy”. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói thêm rằng, “tất cả mọi người” nên cân nhắc làm điều tương tự.

“Nếu đó là một cuộc bầu cử dân chủ và nếu đó là một cuộc bầu cử đáng tin cậy thì mọi người nên xem xét hợp tác với ông ấy”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố khi được hỏi tại một hội nghị ở Qatar hôm 16/12 về việc liệu Ankara có hợp tác với Tổng thống Syria Assad hay không.

Phát biểu mới nhất nói trên cho thấy sự “quay ngoắt” thái độ, đảo chiều 100% trong lập trường của chính quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đối với người đồng cấp Assad. Trước đó, Ankara luôn miêu tả Nhà lãnh đạo của Syria là một “kẻ khủng bố” và luôn nhấn mạnh lập trường rằng sẽ không thể thực hiện được những nỗ lực hòa bình nếu ông Assad tiếp tục còn tại vị.

Các nước Ả-rập khác như Oman, Iraq, Algeria và Li-băng đều duy trì một mối quan hệ nhất định với Damascus trong suốt cuộc nội chiến kéo dài gần 8 năm qua.

Có thể nói, tình hình đang thay đổi theo chiều hướng tích cực đối với chính quyền ông Assad cả trên chiến trận và cả trên chính trường. Cuộc chiến ở Syria đang đảo chiều theo hướng có lợi cho ông Assad kể từ khi Nga bắt đầu phát động chiến dịch can thiệp Quân sự vào chiến trường này hồi tháng 9 năm 2015. Sự đảo chiều trên chiến trường này dường như cũng kéo theo sự đảo chiều trong lập trường của nhiều đối thủ từng chống đối ông Assad quyết liệt trước đây.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quoc-te/201812/tu-bo-vuc-bi-lat-do-assad-dao-nguoc-the-co-mot-cach-ngoan-muc-622271/