Từ bỏ FGFA, Ấn Độ chuẩn bị đặt mua số lượng lớn F-35 từ Mỹ?

Mua sắm vũ khí Mỹ với giá trị lớn hơn con số 5 tỷ USD của hợp đồng S-400 ký với Nga là con đường duy nhất giúp Ấn Độ tránh bị trừng phạt bởi đạo luật CAATSA.

Theo thông báo từ New Delhi, hợp đồng đặt mua 5 tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf với trị giá 5 tỷ USD mà Ấn Độ ký với Nga gần như đã hoàn tất.

Đây là hợp đồng quân sự lớn nhất giữa hai đồng minh lâu năm trong thời gian qua, sau khi Ấn Độ có xu hướng chuyển dịch sự quan tâm sang vũ khí phương Tây nhằm đa dạng hóa nguồn cung.

Tuy nhiên ngay khi thông tin này được công bố, Washington đã lên tiếng cảnh báo rằng New Delhi có thể sẽ bị áp dụng Luật chống đối thủ của Mỹ thông qua biện pháp trừng phạt - CAATSA.

Đây là tin tức không vui vẻ gì với Ấn Độ vì họ vẫn rất cần sự hỗ trợ từ phía Mỹ nhằm hiện đại hóa quân đội, trước mắt là công nghệ và vũ khí dành cho hải quân và không quân.

Mặc dù vậy, Ấn Độ vẫn quyết tâm theo đuổi thương vụ S-400 với lập luận rằng điều này phù hợp với lợi ích của họ, ngoài ra New Delhi còn có cơ sở để tin rằng mình sẽ được miễn trừ CAATSA.

Lý do là bởi hồi tháng 7 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đã vận động thành công quốc hội Mỹ đưa Ấn Độ ra ngoài danh sách các quốc gia chịu ảnh hưởng của CAATSA nếu đáp ứng được một số điều kiện.

Tiêu chí đầu tiên đó là Ấn Độ phải giảm lệ thuộc vào vũ khí Nga và tiếp theo là tăng giá trị thiết bị quốc phòng nhập khẩu từ Mỹ, hai điều kiện trên theo đánh giá đều nằm trong tầm tay New Delhi.

Không phải chờ đợi lâu, phía Mỹ đã chính thức tuyên bố điều kiện miễn trừ áp dụng Đạo luật CAATSA cho Ấn Độ đó là New Delhi đặt mua số lượng lớn tiêm kích hạng nhẹ F-16 Block 70/72 Viper mà Hoa Kỳ từng chào hàng trong gói thầu chiến đấu cơ hạng nhẹ tương lai của không quân nước này.

Tuy nhiên Không quân Ấn Độ lại tỏ vẻ không mặn mà với F-16 Block 70 với lý do dòng tiêm kích này đã được đối thủ Pakistan vận hành suốt 30 năm qua, hơn nữa F-16 còn không tương thích với tên lửa BrahMos và quan trọng nhất là tính năng của nó không thực sự hấp dẫn.

Thay vì F-16 Block 70/72, khả năng cao là Ấn Độ sẽ đề nghị Mỹ bán cho họ tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35A Lightning II để thay thế cho dự án FGFA hợp tác cùng Nga đang đi vào ngõ cụt.

Như đã thông tin trước đó, đầu năm nay New Delhi chính thức tuyên bố rút khỏi dự án nghiên cứu chế tạo tiêm kích tàng hình FGFA vì thất vọng với tính năng cũng như chi phí bị đội lên quá nhiều, trong khi Nga lại chưa chia sẻ cho họ những công nghệ lõi như cam kết.

Trong khi đó Không quân Ấn Độ lại đang đứng trước yêu cầu phải gấp rút có được biên chế tiêm kích thế hệ 5 để tạo ra sự cân bằng với Trung Quốc, do chiếc J-20 đã chính thức bước vào giai đoạn trực chiến.

Ngoài ra nếu Ấn Độ mua được F-35, họ sẽ tạo ra ưu thế áp đảo và không sợ bị "đụng hàng" với Pakistan như phương án lựa chọn tiêm kích F-16 Block 70/72.

Giá trị phi đội F-35 mà quốc gia Nam Á này có thể đặt mua theo ước tính sẽ dao động quanh mức 10 tỷ USD, gấp đôi hợp đồng S-400 Triumf và dĩ nhiên đủ để họ được miễn trừ CAATSA.

Với những yếu tố trên, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như trong thời gian ngắn sắp tới một thương vụ cung cấp tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II giữa Washington và New Delhi sẽ được công bố.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tu-bo-fgfa-an-do-chuan-bi-dat-mua-so-luong-lon-f35-tu-my/787056.antd