Từ bỏ cuộc đời!

Người dân địa phương tập trung tại hiện trường.

Người dân địa phương tập trung tại hiện trường.

CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã phối hợp cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm và bàn giao thi thể anh H.T.C (1982, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) cho gia đình đưa về quê lo hậu sự. Sáng 1-6, người dân thôn Đông Hòa (xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) thấy anh C. đi lòng vòng với biểu hiện lạ, tiếp chuyện thì anh không trả lời. Sau đó, phát hiện anh C. treo cổ tử vong gần một xưởng cưa trong khu vực. Trước khi xảy ra vụ việc, anh C. có gặp một chủ cơ sở sản xuất nhôm kính để xin việc làm.

V.H

* Trưa 1-6, ông L.V.N (1960, trú xã Mỹ Trinh, H.Phù Mỹ, Bình Định) cùng chị Đ.T.P (29 tuổi, trú xã Mỹ Tài, H.Phù Mỹ) vào nhà nghỉ L. ở TT Phù Mỹ để "tâm sự". Khoảng 30 phút sau, chị L. hốt hoảng chạy ra báo tin là ông N. bị đột tử. Dù được chủ nhà nghỉ sơ cứu hô hấp ban đầu nhưng ông N. đã tử vong.

HOÀI NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_207228_tu-bo-cuoc-doi-.aspx