Tứ bề thọ địch

Covid-19 đang khiến nhiều quốc gia châu Phi với hệ thống y tế còn nhiều bất cập phải quay cuồng ứng phó. Thế nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đại dịch bởi người dân lục địa đen còn đồng thời phải vật lộn với sự đeo bám của những 'kẻ địch' khác.

Tờ The Sun mới đưa tin, hàng nghìn héc-ta hoa màu đang bị xóa sổ tại những nơi mà người nông dân châu Phi “cần từng gam lương thực để nuôi sống bản thân và gia đình”. Thủ phạm không ai khác chính là loài châu chấu sa mạc. Chuyện châu chấu sa mạc phá hoại mùa màng vốn chẳng phải là mới ở lục địa đen. Những năm trước, các đàn châu chấu sa mạc đã đe dọa nghiêm trọng tới an ninh lương thực cũng như ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt của người dân châu Phi. Họa vô đơn chí, năm nay, khi mà các quốc gia châu Phi đang phải căng mình chống đại dịch Covid-19, dịch châu chấu lại hoành hành thậm chí với mức độ chưa từng có.

Theo tờ The Sun, các đàn châu chấu sa mạc đang “càn quét” châu Phi đã được Liên hợp quốc xác nhận là lớn nhất từ trước tới nay. Châu chấu nhiều tới mức chúng được phát hiện cả ở một số quốc gia châu Phi vốn chưa từng ghi nhận sự xuất hiện của loài này trong vòng 80 năm qua. Quy mô của đợt bùng phát dịch châu chấu tại châu Phi được đánh giá là “rất khó lường”. Tổ chức Nông-Lương Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo nếu các đàn châu chấu “có tính di động cao” này không được kiểm soát trước khi mùa mưa đến, những người dân lục địa đen bị ảnh hưởng sẽ phải chịu “thảm cảnh toàn diện”.

Cần lưu ý rằng trong số gần 80 quốc gia được Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới xem là nghèo và kém phát triển nhất thế giới, phần lớn đều nằm ở châu Phi. Nói như vậy để thấy được cuộc sống của người dân lục địa đen khó khăn thế nào khi Covid-19 “đổ bộ”. Đại dịch buộc các nước châu Phi phải tập trung nguồn lực vốn đã hạn chế để giải quyết tình trạng các ca nhiễm Covid-19 gia tăng, từ đó vô hình trung tạo điều kiện cho những “kẻ địch kinh niên” như HIV/AIDS, bệnh lao, suy dinh dưỡng hay khủng bố, bạo lực cực đoan “trỗi dậy”. Trong bối cảnh ấy, dịch châu chấu hoành hành lại càng khiến cuộc sống của người dân châu Phi thêm bi đát. Hơn bao giờ hết, các quốc gia châu Phi đang rất cần sự giúp sức của cộng đồng quốc tế để vượt qua cơn bĩ cực hiện nay.

HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/tu-be-tho-dich-618412