'Tú bà' thuê khách sạn 50 triệu đồng/tháng ở quận 7 để hoạt động mại dâm

Tại cơ quan công an, 'tú bà' Huỳnh Thị Ngọc Gắng thừa nhận đã thuê khách sạn có 10 phòng với giá 50 triệu đồng/tháng để làm nơi hoạt động mại dâm.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Huỳnh Thị Ngọc Gắng (39 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) đang bị Công an quận 7 tạm giữ để điều tra về hành vi môi giới mại dâm và chứa mại dâm.

Trước đó, chiều 8/8, hình sự quận 7 ập vào kiểm tra khách sạn Hòa Bình ở số 623 Huỳnh Tấn Phát (quận 7), bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 2 phòng.

Tiến hành khai thác, công an xác định Gắng là chủ khách sạn trên. Gắng thừa nhận đã thuê khách sạn có 10 phòng trên với giá 50 triệu đồng/tháng để làm nơi chứa mại dâm.

Đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Gắng tại cơ quan công an

Đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Gắng tại cơ quan công an

Báo Dân Trí đưa tin, nếu khách đến thuê phòng có nhu cầu “vui vẻ”, Gắng sẽ liên hệ và điều "đào" đến phục vụ. Được biết, nơi này luôn có 2 cô gái trẻ túc trực để phục vụ khách có nhu cầu.

Ngoài ra, phía cảnh sát cũng xác định, gái bán dâm có khách bên ngoài cũng đưa đến khách sạn này. Huỳnh Thị Ngọc Gắng thu tiền phòng mỗi giờ là 70.000 đồng.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tu-ba-thue-khach-san-50-trieu-dong-thang-o-quan-7-de-hoat-dong-mai-dam-a445024.html