Từ Bà Rịa -Vũng Tàu ra Đà Nẵng làm oshin, trộm của chủ nhà 7 cây vàng

Ngày 2/8, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã bắt Phan Nguyễn Hồng Ngọc (sinh 1986, trú Bà Rịa – Vũng Tàu) và lập hồ sơ xử lý về hành vi trộm cắp tài sản của chủ nhà mà đối tượng này đang làm... oshin.

Trước đó, lúc 10h sáng 1/8, chị Nguyễn Thị Hồng Minh (sinh năm 1963, trú 97 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) đến Công an phường Thạch Thang trình báo trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến tháng 5/2018, chị bị mất 07 cây vàng SJC để trong nhà ở số 97 Hải Phòng.

Qua điều tra xác minh, Công an phường Thạch Thang đã làm rõ đối tượng trộm cắp không phải ai xa lạ mà chính là Phan Nguyễn Hồng Ngọc (sinh năm 1986, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là người giúp việc nhà (oshin) của chị Minh. Đối tượng này đã trộm cắp số vàng trên vào tháng 7/2017, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Công an phường Thạch Thang đã chuyển vụ việc cho Công an quận Hải Châu xử lý.

Đối tượng Phan Nguyễn Hồng Ngọc (Ảnh do Công an quận Hải Châu cung cấp).

Cùng ngày 1/8, Cơ quan điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Hiển (sinh năm 1993, quê Quỳnh Phụ, Thái Bình) cũng về hành vi "Trộm cắp tài sản"; đồng thời tiếp tục điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, rạng sáng 29/7, Hiển đột nhập nhà trọ trên đường Bà Huyện Thanh Quan (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) trộm 2 điện thoại di động hiệu Samsung trị giá 12 triệu đồng của anh Lê Thọ L. Sau đó, Hiển giả danh anh L. nhắn tin cho người khác hỏi mượn 20 triệu đồng để chơi game bắn cá.

Qua mở rộng điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Quốc Hiển còn khai nhận vào ngày 28/7 đã trộm một chiếc xe máy trên địa bàn phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê).

Hải Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tu-ba-ria-vung-tau-ra-da-nang-lam-oshin-trom-cua-chu-nha-7-cay-vang-post270258.info