Từ anh thợ học lỏm để tán gái đến 'thánh photoshop' trên mạng

Hết đóng phim siêu anh hùng, lại xuất hiện trong ảnh cưới của Trường Giang - Nhã Phương, 'thánh photoshop' Mai Xuân Huy hiện là gương mặt không còn xa lạ với dân mạng Việt.

N

ổi tiếng thông qua các bộ ảnh chế hài hước "hút like" trên mạng, Mai Xuân Huy (29 tuổi, đến từ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) hiện được dân mạng đặt cho tên gọi "thánh photoshop" hay "phù thủy chỉnh ảnh".

Với kỹ thuật chỉnh sửa của mình, Xuân Huy đã "hô biến" bản thân từ xuất hiện bên cạnh các ngôi sao trong nước đến "nhập vai" vào phim bom tấn nước ngoài.

Bằng kỹ thuật chỉnh ảnh, Mai Xuân Huy "hô biến" bản thân vào các cảnh phim kinh điển.

Ngoài công việc chính là nhân viên thiết kế ảnh quảng cáo cho một công ty trang sức, 8X còn đang là quản trị viên của nhiều hội, nhóm về photoshop trên mạng. Trang cá nhân của anh có hơn 15.000 lượt theo dõi. Zing.vn đã có cuộc trò chuyện với Mai Xuân Huy về sở thích chỉnh sửa ảnh cũng như những tác phẩm thú vị của anh trong thời gian qua.

Bắt đầu chỉnh ảnh để… tán gái

- Mai Xuân Huy bắt đầu học photoshop từ khi nào? Cơ duyên nào đưa bạn đến với sở thích chỉnh sửa ảnh?

- Tôi học photoshop từ năm 20 tuổi. Thực ra mối tình đầu của tôi rất thích chỉnh, ghép ảnh. Để theo đuổi được cô ấy, tôi ban đầu học các cách chỉnh sửa đơn giản.

- Huy học photoshop ở đâu?

- Tôi đã học trong khoảng 10 năm. Suốt thời gian đó, tôi chủ yếu tự học.

Lúc đầu, khi còn làm gia công album tại một tiệm in ảnh ở Buôn Ma Thuột, tôi học lỏm photoshop từ các anh bạn. Sau đó, tôi tự làm quen, mày mò nó từ những bước đơn giản cho đến phức tạp hơn.

"Thánh photoshop" chễm chệ giữa dàn mỹ nhân của làng giải trí Trung Quốc và Hàn Quốc.

- Xuất phát từ đâu Huy có ý tưởng tự ghép mình vào những cảnh phim, poster…?

- Tôi rất thần tượng nam diễn viên, đạo diễn Châu Tinh Trì. Xem phim của ông ấy khá nhiều rồi nhiễm luôn cái sự hài hước trong đó. Có lẽ vì thế nên tôi luôn muốn hình ảnh cũng mang hơi hướng hài hài một chút.

- Huy đã photoshop bao nhiêu sản phẩm theo phong cách hóa thân hài hước như vậy? Mất bao lâu để hoàn thành một bức ảnh?

- Từ trước đến giờ, tôi làm khoảng gần 100 tấm như thế rồi. Thời gian để tạo ra một bức ảnh không có giới hạn cụ thể. Nó còn tùy thuộc vào tâm trạng của tôi lúc đó và cả kiểu ảnh nữa. Bức nhanh nhất từng làm là 15 phút.

- Mục đích chính khi bạn chia sẻ các bộ ảnh lên mạng là gì?

- Đầu tiên, tôi chỉnh sửa ảnh là để bản thân giải trí và xả stress. Còn bây giờ, sau khi được dân mạng hưởng ứng, quan tâm, tôi hy vọng sản phẩm của mình sẽ mang tiếng cười tới cho mọi người, đặc biệt là dân làm thiết kế, công việc thường khá áp lực.

Không dám nhận là 'thánh photoshop'

- Khi tự "troll" mình trong các bức ảnh, người thân, bạn bè của Xuân Huy phản ứng thế nào?

- Ban đầu, khi mới ghép hình, rồi mặc áo hoa, đi dép tổ ong, tôi hay bị bạn bè trêu, thậm chí có người còn nói tôi điên. Còn giờ, mọi người đã hiểu mục đích và cũng quen dần nên không còn trêu chọc gì nữa.

- Bạn cảm thấy thế nào khi được dân mạng gọi là "thánh photoshop"?

- "Thánh" thì tôi không dám nhận đâu, chỉ là làm lâu thành quen tay và quen mắt thôi. Tôi rất vui trước phản ứng tích cực từ dân mạng, nhưng phong tôi làm "thánh photoshop" thì chỉ là nói quá lên cho vui thôi.

Xuân Huy cho biết anh không lên kế hoạch trước cho các bộ ảnh, chỉ làm theo cảm hứng.

- Sau khi nổi tiếng trên mạng, cuộc sống, công việc của bạn có gì thay đổi?

- Thật ra mọi việc vẫn bình thường, không có gì thay đổi cả. Chỉ khác là tôi có thêm vài người bạn và học trò mới.

- Huy có thể chia sẻ cho mọi người vài bí quyết để có thể photoshop tốt không?

- Để có thể photoshop tốt, theo tôi cần nhiều yếu tố và trong đó có hai điều chính: Bố cục và ánh sáng. Nếu bạn làm chủ được chúng thì sẽ cảm thấy rất dễ dàng.

- Nếu có người nhờ chỉnh sửa giúp một bức ảnh, bạn có sẵn lòng?

- Tôi không dám hứa trước vì để làm ra một tấm ảnh thế này cần chọn được góc chụp và độ sáng phù hợp. Nếu cảm thấy ảnh đó có ánh sáng hợp lý và bản thân có thể làm tốt thì tôi sẵn sàng làm giúp.

- Bạn có thể tiết lộ ý tưởng cho bộ hình sắp tới?

- Tôi không có kế hoạch gì đâu, cứ có cảm hứng là làm luôn, sau đó dành đủ bộ rồi chia sẻ cho mọi người cùng xem để giải trí.

Biểu cảm hài hước của cậu bé bị chế ảnh nhiều nhất trên mạng Gavin Thomas (7 tuổi) hiện là một trong những nhân vật bị chế ảnh nhiều nhất. Các nét mặt đáng yêu của cậu bé khiến người xem không khỏi bật cười.

Huệ Lâm
Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tu-anh-tho-hoc-lom-de-tan-gai-den-thanh-photoshop-tren-mang-post881363.html