Từ 9-2, dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Dỡ bỏ phong tỏa đối với Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ ngày 9-2 (tức 28 tháng chạp Canh Tý). Đó là thông tin mới nhất được TP Hải Phòng thông báo tối 8-2.

Tình trạng phong tỏa tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng sẽ được dỡ bỏ từ ngày 9-2.

Tình trạng phong tỏa tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng sẽ được dỡ bỏ từ ngày 9-2.

Dỡ bỏ phong tỏa đối với Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ ngày 9-2 (tức 28 tháng chạp Canh Tý). Đó là thông tin mới nhất được TP Hải Phòng thông báo tối 8-2.

Tối 8-2, TP Hải Phòng đã phát đi thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, cùng với việc dỡ bỏ phong tỏa đối với Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ ngày 9-2 , TP Hải Phòng cũng điều chỉnh một số hoạt động công cộng phục vụ nhu cầu tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân trong dịp Tết, đi đôi với việc chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Cho phép mở cửa trở lại các sân golf với điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai đối với tất cả những người làm việc tại các sân golf và không nhận khách ngoài thành phố.

Đây là sự nới lỏng nhằm tạo điều kiện cho công tác khám, điều trị bệnh tại các bệnh viện trên sau khi đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần ba đối với các nhân viên y tế. Đồng thời, việc nới lỏng cũng tạo thuận lợi cho các hoạt động của người dân khi Tết Nguyên đán Tân Sửu đã cận kề.

Mặt khác, từ ngày 10-2, Hải Phòng cũng cho dừng hoạt động của các Tổ công tác phòng, chống Covid-19 tại các tổ dân phố; giữ nguyên hoạt động của chín chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố bằng đường bộ. Tăng cường kiểm soát đường thủy, đường bộ, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép gây nguy cơ lây lan dịch vào thành phố, nhất là trong dịp Tết. Kiểm soát chặt chẽ đường hàng không, thực hiện kiểm tra và khai báo y tế đối với hành khách trên các chuyến bay đến từ vùng dịch, nhất là từ TP Hồ Chí Minh để quản lý chặt chẽ; thực hiện xét nghiệm cho tất cả các nhân viên của Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

TP Hải Phòng cũng tiếp tục tổ chức truy vết, xét nghiệm trên diện rộng, thực hiện cách ly chặt chẽ theo quy định, không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly....

NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tu-9-2-do-bo-phong-toa-benh-vien-tre-em-va-benh-vien-phu-san-hai-phong-635006/