Từ 6-11/12, diễn ra Tuần lễ văn hóa, du lịch Hòa Bình

Tuần lễ văn hóa du lịch Hòa Bình năm 2019 là cơ hội kết nối các sản phẩm văn hóa - du lịch, góp phần đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch Hòa Bình - Tây Bắc với cả nước và quốc tế, qua đó phát huy tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc và độc đáo, tạo bước phát triển mới cho ngành kinh tế du lịch Hòa Bình.

Du khách nước ngoài tham quan tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Thu Hường)

Du khách nước ngoài tham quan tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Thu Hường)

Nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, vùng đất, con người tỉnh Hòa Bình, quảng bá đến ban bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch Hòa Bình, qua đó góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư trên các lĩnh vực, UBND tỉnh Hòa Bình đã triển khai kế hoạch tổ chức Tuần văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019

Theo kế hoạch, Tuần lễ văn hóa, du lịch Hòa Bình năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 6-11/12/2019, với các hoạt động: Lễ hội đường phố sắc màu Hòa Bình; trình diễn nghệ thuật Chiêng mường; thi người đẹp xứ Mường; giới thiệu các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường, Thái, Dao, Tày Hòa Bình; ẩm thực, sản vật, các nghề truyền thống của Hòa Bình…

Tuần lễ văn hóa du lịch Hòa Bình năm 2019 dự kiến được tổ chức 6 ngày tại thành phố Hòa Bình và một số huyện. Lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch Hòa Bình năm 2019 sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 06/12/2019, tại Quảng trường Hòa Bình.

Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay, tỉnh Hòa Bình đã đón 2.500.000 lượt khách, đạt 83,3% kế hoạch năm; trong đó, khách quốc tế đạt 290.000 lượt, khách nội địa đạt 2.210.000 lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.650 tỷ đồng, đạt 82,5% kế hoạch năm./.

Đoàn Cần

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/-tu-6-11-12-dien-ra-tuan-le-van-hoa-du-lich-hoa-binh-542511.html