Từ 20-1, khách đi tàu hỏa cần lưu ý các thông tin này

Hành khách có thẻ lên tàu trùng khớp với thông tin cá nhân mới được vào ga đi tàu.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa thông báo về việc điều chỉnh giờ tàu đến và đi các mác tàu Thống Nhất (TP.HCM – Hà Nội) do ảnh hưởng của việc thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt.

Thời gian áp dụng điều chỉnh giờ tàu từ ngày 20-1 đến hết ngày 29-1.

Ngành đường sắt đưa ra khuyến cáo đối với hành khách mua vé tàu Tết Tân Sửu 2021.

Ngành đường sắt đưa ra khuyến cáo đối với hành khách mua vé tàu Tết Tân Sửu 2021.

Cụ thể, chiều TP.HCM – Hà Nội, tàu SE2 sẽ xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 21 giờ 55, đến Hà Nội lúc 8 giờ 35 (giờ cũ là 5 giờ 30). Tàu SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 19 giờ 25, đến Hà Nội lúc 5 giờ 58 (giờ cũ là 4 giờ 48).

Tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 8 giờ 40, đến Hà Nội lúc 20 giờ 47 (giờ cũ 19 giờ 12). Tàu SE8 xuất phát TP.HCM lúc 6 giờ, đến Hà Nội lúc 19 giờ 12 (giờ cũ là 15 giờ 54).

Chiều Hà Nội – TP.HCM, tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 22 giờ 15, đến TP.HCM lúc 8 giờ 20 (giờ cũ là 5 giờ 45). Tàu SE3 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 19 giờ 25, đến ga Sài Gòn lúc 6 giờ 40 (giờ cũ là 4 giờ 38).

Tàu SE5 xuất phát Hà Nội lúc 8 giờ 50 đến TP.HCM lúc 19 giờ 55 (giờ cũ là 18 giờ 55). Tàu SE7 xuất phát Hà Nội lúc 6 giờ, đến TP.HCM lúc 18 giờ 5 (giờ cũ là 16 giờ 30).

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã điều chỉnh giờ tàu chạy như trên từ ngày 17-12-2020 đến hết ngày 19-1.

Mới đây, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thông tin đến hành khách số lượng vé còn lại dịp Tết Tân Sửu 2021.

Theo đó, lượng vé tàu trước Tết còn khoảng 18.500 chỗ có ga đi Sài Gòn, Biên Hòa ga đến từ Nha Trang đến Hà Nội từ ngày 2-2 đến ngày 11-2 (tức từ ngày 21 đến 30 tháng Chạp).

Thời điểm sau Tết, lượng vé tàu còn khoảng 50.000 chỗ có ga đi từ Hà Nội đến Nha Trang và ga đến Biên Hòa, Sài Gòn từ ngày 12-2 đến ngày 26-2 (tức từ ngày 1 đến 15 tháng Giêng).

Để đảm bảo quyền lợi đi tàu, ngành đường sắt lưu ý hành khách mua vé tàu Tết để tránh xảy ra sự cố như mất vé, trùng chỗ trên tàu, đổi trả vé... cần có giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Đồng thời, hành khách nên lưu giữ mã vé của thẻ lên tàu để tra cứu lại thông tin khi cần thiết. Hành khách có thẻ lên tàu trùng khớp với thông tin cá nhân mới được vào ga đi tàu.

Đặc biệt, để tránh việc mua nhầm vé giả, vé không hợp lệ, hành khách nên mua vé tại các nhà ga, các điểm bán vé, các đại lý thuộc ngành đường sắt quản lý. Không nên mua vé bên ngoài “cò mồi chợ đen”, các đại lý trá hình sẽ gây thiệt hại về tài chính và không đi được tàu.

THY NHUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/tu-201-khach-di-tau-hoa-can-luu-y-cac-thong-tin-nay-962857.html